Cán bộ, công chức cấp xã được nhận nhiều loại phụ cấp khác nhau

Lam Duy |

Theo nghị định mới của Chính phủ, cán bộ, công chức cấp xã được thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ, kiêm nhiêm chức vụ và phụ cấp thâm niên vượt khung.

Như Lao Động ngày 22.10 đưa tin, Bộ Nội vụ cho biết mới đây có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng xin nghỉ việc, thôi việc và tuyển dụng mới đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Trong khi đó, cử tri TPHCM và các tỉnh thành như Cao Bằng, Khánh Hòa và Cần Thơ cũng đề nghị Bộ Nội vụ sớm có phương án điều chỉnh phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 để góp phần giảm bớt khó khăn cho người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Liên quan đến nội dung này, Bộ Nội vụ cho hay, bộ này mới đây vừa tham mưu Chính phủ ký ban hành Nghị định số 33/2023, trong đó quy định rất rõ về phụ cấp chức vụ và phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ của cán bộ, công chức cấp xã.

Ngoài ra, cán bộ, công chức cấp xã cũng được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Với các quy định mới của Chính phủ về phụ cấp chức vụ ban hành trong Nghị định số 33, các chuyên gia của Công ty Thư viện Pháp luật phân tích, các chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy sẽ nhận được mức phụ cấp tăng dần từ 270.000 đồng đến 540.000 đồng (tương ứng với các hệ số 0,2-0,3 so với mức lương cơ sở).

Theo Nghị định 33/2023, cán bộ, công chức cấp xã cũng được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung tương ứng 5% mức lương của bậc lương cuối cùng, từ năm sau đó trở đi, mỗi năm được tính hưởng thêm 1%, áp dụng với các đối tượng:

Có 3 năm xếp lương ở bậc cuối cùng từ A0 - A3, hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm và không bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ bầu cử.

Có 2 năm xếp lương ở bậc lương cuối cùng của B và C, hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức gồm khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc bãi nhiệm trong thời gian giữ chức vụ.

Đáng chú ý, cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được UBND cấp huyện giao, còn được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1).

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Quyết định tăng phụ cấp để chặn công chức, viên chức liên tục nghỉ việc

Lam Duy |

Nhiều trường hợp công chức, viên chức cấp xã tại Hà Nội tiếp tục xin nghỉ việc do mức phụ cấp, thu nhập thấp.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3 trụ cột phát triển kinh tế số Việt Nam

KHÁNH AN |

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, phát triển kinh tế số Việt Nam cần xây dựng thể chế số, hạ tầng số, niềm tin số. Phải tích hợp kinh tế số vào mọi ngành, mọi lĩnh vực, phải thực hiện quản trị số và đào tạo kỹ năng số, nhân lực số và thu hút nhân tài số.

Triển khai Nghị quyết Đại hội VII Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Hà Anh |

Sáng 24.10, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin kết quả Đại hội và truyền đạt Nghị quyết Đại hội VII CĐNHVN đến các cấp công đoàn trong hệ thống.

Nếu vay thì phải làm các dự án lớn, xoay chuyển tình thế chứ không dàn trải

NHÓM PV |

Trong phần thảo luận tại tổ tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành nhiều thời gian trao đổi với các đại biểu liên quan tới các vấn đề về đầu tư phát triển, ứng phó biến đổi khí hậu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Bên trong công trường cầu vượt đường sắt đầu tiên của Thái Nguyên

Nguyễn Tùng |

Cầu vượt đường sắt đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên với mục tiêu giảm ùn tắc, hình thành hạ tầng giao thông đô thị hiện đại, trên công trường nhà thầu đang chạy đua tiến độ để kịp hoàn thành dự án vào đầu năm 2024.

Sa thải lao động "già" càng làm bài toán an sinh xã hội thêm khó

Hoài Luân - Phương Thảo |

Trước làn sóng sa thải công nhân lao động lớn tuổi, ông Lê Đình Quảng - Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật (Tổng LĐLĐ Việt Nam) nhận định, đây là tình trạng đáng báo động hiện nay. Bởi điều này sẽ càng làm cho bài toán an sinh xã hội thêm khó nếu doanh nghiệp tiếp tục cắt giảm nhân sự.

Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Quyết định tăng phụ cấp để chặn công chức, viên chức liên tục nghỉ việc

Lam Duy |

Nhiều trường hợp công chức, viên chức cấp xã tại Hà Nội tiếp tục xin nghỉ việc do mức phụ cấp, thu nhập thấp.

Nỗ lực sớm đưa lương khu vực công ngang bằng khu vực sản xuất

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Theo các đại biểu Quốc hội và giới chuyên gia, việc tích lũy được 500.000 tỉ đồng đáp ứng đủ nhu cầu nguồn lực cải cách tiền lương lên tới 499.000 tỉ đồng trong những năm tới đây là nỗ lực rất lớn của Đảng và Chính phủ, tiến tới đưa lương khu vực công ngang bằng với mức lương ở khu vực sản xuất.