Cảm phục những tấm gương hy sinh thầm lặng của các chiến sỹ PCCC

Việt Dũng |

Tối 28.9, Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ phát động toàn dân phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) với chủ đề "Ánh dương trong màn đêm".

Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương.

Phát biểu tại lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng PCCC và CNCH (4.10.1961 - 4.10.2023) và 22 năm Ngày Toàn dân phòng cháy chữa cháy (4.10.2001 - 4.10.2023).

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực của các bộ, ban ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng PCCC, công tác PCCC và CNCH đạt kết quả quan trọng. Phong trào toàn dân PCCC và CNCH và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cảm phục trước những mất mát của người dân, cán bộ, chiến sĩ và những thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân PCCC và CNCH.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, công tác PCCC và CNCH là mặt trận không có tiếng súng nhưng mỗi lần xung trận, những người lính PCCC và CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy, ảnh hưởng đến tính mạng.

Tuy nhiên, vượt lên trên hết, với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sĩ không quản hy sinh, bất chấp nguy hiểm lao vào ngọn lửa, lao vào dòng nước lũ cứu người bị nạn và tài sản của nhân dân. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Sự hy sinh thầm lặng, cao đẹp đó của người chiến sĩ công an nhân dân luôn tỏa sáng trước ngọn lửa, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhà nước; xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ...

Bên cạnh đó, cùng chung tay, chung sức với các lực lượng chức năng trong công tác PCCC và CNCH là sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân... Đây là những hành động cao đẹp, lan toả mạnh mẽ tinh thần quả cảm, truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc ta...

Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn
Các đại biểu tham dự buổi lễ phát động. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong thời gian tới, tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp và khó lường, nhất là tại các chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, nhà dân vừa để ở vừa kinh doanh dịch vụ, chợ và các cơ sở tập trung đông người, đòi hỏi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các cấp các ngành tăng cường chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và khoa học đối với công tác này.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Tăng cường PCCC trong cả nước như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong Thư gửi Đảng bộ, nhân dân TP Hà Nội gần đây. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung:

Hết sức coi trọng công tác phòng cháy, phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính, từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại cháy gây ra, nhất là về con người. Bảo vệ tính mạng người dân chính là bảo vệ an ninh con người, là mục tiêu cao nhất của bảo vệ an ninh trật tự, phát triển đất nước...;

Xây dựng lực lượng PCCC chính quy, trong sạch, vững mạnh, huy động tối đa các nguồn lực nhà nước và xã hội... Kịp thời khen thưởng, động viên các điển hình tiên tiến, mô hình tốt, việc làm hay... Kịp thời xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác PCCC và CNCH.

Nhân Lễ phát động, Chủ tịch Quốc hội kêu gọi các cấp, các ngành và toàn thể quần chúng nhân dân nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về công tác PCCC và CNCH, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan và xem nhẹ.

"Từng người dân, từng gia đình hãy tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC. Tích cực hưởng ứng phong trào "Nhà tôi có bình chữa cháy" để bảo vệ an toàn cho chính mình, cho gia đình và xã hội", Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo.

Tại buổi lễ phát động, 12 tập thể, cá nhân đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 120 điển hình tiên tiến, thân nhân các gia đình liệt sĩ trong công tác PCCC và CNCH toàn quốc đã được tuyên dương.

Theo thống kê, trong những năm qua, tình hình cháy nổ ngày càng có xu hướng gia tăng, phức tạp. Chỉ tính trong 10 năm (2012-2022), toàn quốc xảy ra hơn 29.500 vụ cháy, làm chết 860 người, thiệt hại hơn 13.000 tỉ đồng về tài sản (trong đó hơn 34% là cháy nhà dân, 29% cháy kho và cơ sở sản xuất kinh doanh, hơn 9% cháy rừng…).

Các nguyên nhân gây cháy hàng đầu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện; sơ xuất, bất cẩn sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; do vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy.

Hiện nay, cả nước có hơn 22.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh đã đưa vào sử dụng nhưng vẫn còn tồn tại vi phạm về PCCC. Riêng 9 tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra hơn 1.500 vụ cháy, nhiều vụ cháy nhà dân đã để lại hậu quả nặng nề, có 130 người đã không tìm được lối thoát trong các vụ cháy.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm và làm việc tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 24.9 đồng chí Esteban Lazo Hernandez - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội nêu "hằng số bất biến" của quan hệ Việt Nam-Bulgaria

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria trong hơn 7 thập kỷ qua là hằng số bất biến cần phải trân trọng, nâng niu, gìn giữ và không ngừng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nói về khả năng khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5%

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại từ quý IV/2022, rất khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngoài nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”, các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều khó khăn, tăng trưởng thấp, thậm chí đều gặp “trục trặc”, giảm tốc.

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trả lời như Google, nghi vấn biết trước câu ứng xử

NGỌC ANH |

Nhiều khán giả tra câu trả lời ứng xử của Miss Universe Vietnam Bùi Quỳnh Hoa trên Google và cho ra kết giả khá giống với một bài đăng trước đó. Chính vì thế, nhiều luồng tranh cãi nổ ra, liệu rằng người đẹp có biết trước câu hỏi của ban tổ chức?

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Số phận biển số đấu giá sau ngày 30.9

Xuyên Đông |

Phiên đấu giá biển số đầu tiên ngày 15.9 đã đến hạn chót nộp tiền. Ngày hôm nay, nếu người trúng đấu giá không nộp đủ tiền thì số phận biển số đấu giá sẽ đi về đâu?

Cứu 6 người dân trong đám cháy ở khu dân cư tại Đà Nẵng

Văn Trực |

Đà Nẵng - Sáng 30.9, lực lượng chức năng đã khống chế thành công một đám cháy trong khu dân cư và giải cứu 6 người dân mắc kẹt ra bên ngoài.

Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm và làm việc tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

Chiều 24.9 đồng chí Esteban Lazo Hernandez - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba cùng các đồng chí trong Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội nêu "hằng số bất biến" của quan hệ Việt Nam-Bulgaria

Khánh Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria trong hơn 7 thập kỷ qua là hằng số bất biến cần phải trân trọng, nâng niu, gìn giữ và không ngừng phát triển.

Chủ tịch Quốc hội nói về khả năng khó đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,5%

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại từ quý IV/2022, rất khó đạt chỉ tiêu cả năm 2023 là khoảng 6,5% theo Nghị quyết của Quốc hội. Ngoài nông nghiệp vẫn là “trụ đỡ”, các động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng đều khó khăn, tăng trưởng thấp, thậm chí đều gặp “trục trặc”, giảm tốc.