Cam kết mạnh mẽ của doanh nghiệp Mỹ đối với khu vực và APEC

Hà Liên |

Theo Phòng Thương mại Mỹ, phái đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ trong năm nay - bao gồm 75 công ty và hơn 200 đại diện - thể hiện cam kết mạnh mẽ của các doanh nghiệp Mỹ đối với khu vực và với APEC.

Nhân dịp tổ chức Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) Phòng thương mại Mỹ (USCC), Trung tâm Quốc gia APEC, và Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN cùng đưa ra tuyên bố chung về Tuần lễ Cấp cao APEC. 

Phòng Thương mại Mỹ (USCC) viết trong thông cáo ra ngày 8.11: "Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực chiến lược quan trọng đối với Mỹ cả về an ninh quốc gia lẫn kinh tế. Đây là khu vực năng động và quan trọng nhất thế giới, khi có 3 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và có 3 trong số 4 quốc gia đông nhất thế giới.

Đáng chú ý, bốn thị trường xuất khẩu hàng đầu cho hàng hoá và dịch vụ của Mỹ nằm trong APEC. Tóm lại, quy mô của khu vực APEC, sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng khiến khu vực trở thành ưu tiên cho chính sách kinh tế quốc tế của Mỹ nhằm hỗ trợ các nhà xuất khẩu Mỹ. Tăng trưởng kinh tế và việc làm của Mỹ phụ thuộc vào khả năng cạnh tranh của chúng ta trong APEC".

Theo Phòng Thương mại Mỹ, chuyến công du Châu Á của Tổng thống Donald Trump cho thấy sự cam kết liên tục của Washington đối với khu vực quan trọng này. Chuyến công du của Tổng thống Donald Trump hoàn tất các nỗ lực ngoại giao trong khu vực trong suốt thời gian qua của Phó Tổng thống Mike Pence, các Bộ trưởng James Mattis, Wilbur Ross, Rex Tillerson, và Đại sứ Robert Lighthizer. Chuyến thăm cũng tiếp nối sự liên tục của bốn vị tổng thống Mỹ trước đây với Diễn đàn APEC.

"APEC năm nay là dịp quan trọng hơn bao giờ hết. Phái đoàn doanh nghiệp lớn của Mỹ trong năm nay - bao gồm 75 công ty và hơn 200 đại diện - thể hiện cam kết mạnh mẽ của các công ty Mỹ đối với khu vực và với APEC. Các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục coi APEC là một tổ chức khu vực có giá trị, là cầu nối đặc biệt giữa các nhà lãnh đạo khu vực công và tư nhân khắp Châu Á Thái Bình Dương", USCC nhấn mạnh.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Để đất nước hùng cường, giàu mạnh

Hoàng Lâm |

Một mùa Xuân mới lại đến với nhiều dự định, khát khao và hy vọng mới.