Cách mạng công nghệ 4.0 nhưng 10% số hộ ở Cao Bằng vẫn không có điện

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đất nước và nhân loại đã và đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, nhưng tỉnh Cao Bằng hiện vẫn còn gần 10% số hộ chưa có điện, còn 271/2.487 xóm chưa có điện lưới quốc gia.

Sáng 30.5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội thảo luận tại hội trường về "Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019".

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Bế Minh Đức (Đoàn Cao Bằng) đề xuất 2 vấn đề quan trọng liên quan tới phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương theo nguyện vọng của cư tri.

Theo đó, về đầu tư kết nối giao thông liên vùng, đại biểu Đức cho biết, thời gian qua tỉnh Cao Bằng đã có những bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng an ninh được giữ vững.

"Tuy nhiên, Cao Bằng vẫn là tỉnh nghèo, khó khăn nhất cả nước, tồn tại nhiều điểm nghẽn cản trở sự phát triển, nhất là hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông", đại biểu Đức nói và cho biết Cao Bằng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có: Từ danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng đến cơ hội trở thành điểm kết nối quan trọng trên con đường vận tải quốc tế Á - Âu kết nối từ cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) qua cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng) - Long Bang (Trung Quốc) đi Trùng Khánh - Urumi- Khô gốt (Trung Quốc) sang các nước Châu Âu.

"Vì vậy, tỉnh trân trọng kính đề nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành quan tâm bố trí nguồn vốn để sớm triển khai tuyến đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) nhằm giải quyết các điểm nghẽn và tạo tạo điều kiện kinh tế cho phát triển của tỉnh và khu vực", vị đại biểu này nói.

Ngoài ra, đại biểu Đức cũng nói thêm về Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Theo đại biểu này, từ năm 2013, Chính phủ đã phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020. Năm 2018, Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 1740/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 nhằm tạo động lực xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội.

"Đất nước và nhân loại đã và đang bước vào thời đại của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, nhưng tỉnh Cao Bằng hiện vẫn còn gần 10% số hộ chưa có điện", đại biểu Đức nói và cho biết thêm, hiện tỉnh này còn 271/2.487 xóm chưa có điện lưới quốc gia, cá biệt tại những huyện như Bảo Lạc, Bảo Lâm còn trên 45% số hộ dân chưa có điện.

Trong khi đó, theo Quyết định 2081 và Quyết định 1740, tỉnh Cao Bằng được phê duyệt tổng số vốn là 819 tỉ, cho đến nay đã sắp hết thời gian thực hiện quyết định, tỉnh mới được cấp vốn 77,6 tỉ (gần = 9,5%), số vốn còn thiếu trên 740 tỉ đồng.

Việc chậm cấp vốn đã làm chậm tiến độ các công trình đưa điện lưới về cho người dân; ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tinh thần, vật chất của người dân, khiến họ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

"Vì vậy, cử tri Cao Bằng đề nghị Chính phủ quan tâm, ưu tiên bố trí đủ vốn để thực hiện hoàn thành Dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo theo Quyết định 2081 và Quyết định 1740 của Thủ tướng Chính phủ cho các địa phương", đại biểu Đức đề nghị.

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đề xuất có thêm ngày nghỉ 8.3 để "vui lòng các chị em"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành đặt vấn đề "Tại sao lại không cho nghỉ ngày 8.3", vì trên thực tế "các chị em phụ nữ vẫn nghỉ 1 nửa ngày 8.3".

Trình Quốc hội gia nhập Công ước số 98: Bảo vệ người lao động và công đoàn

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Sáng 29.5, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Trong công ước này có nhiều điểm đáng chú ý về việc thực hiện các chính sách cho người lao động (NLĐ).

Đại biểu Quốc hội: QH duyệt 2 dự án không vướng gì, đừng đổ lỗi cho luật

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG- T.TRUNG |

Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, ở 2 nhiệm kỳ vừa qua Quốc hội duyệt 2 dự án quan trọng quốc gia mà không vướng gì nên đừng đổ lỗi cho luật.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đại biểu Quốc hội đề xuất có thêm ngày nghỉ 8.3 để "vui lòng các chị em"

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành đặt vấn đề "Tại sao lại không cho nghỉ ngày 8.3", vì trên thực tế "các chị em phụ nữ vẫn nghỉ 1 nửa ngày 8.3".

Trình Quốc hội gia nhập Công ước số 98: Bảo vệ người lao động và công đoàn

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Sáng 29.5, Quốc hội đã nghe Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Trong công ước này có nhiều điểm đáng chú ý về việc thực hiện các chính sách cho người lao động (NLĐ).

Đại biểu Quốc hội: QH duyệt 2 dự án không vướng gì, đừng đổ lỗi cho luật

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG- T.TRUNG |

Theo đại biểu Nguyễn Đức Kiên, ở 2 nhiệm kỳ vừa qua Quốc hội duyệt 2 dự án quan trọng quốc gia mà không vướng gì nên đừng đổ lỗi cho luật.