Triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 và Diễn đàn cấp cao Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương tổ chức diễn ra ngày hôm nay 13.7.
Phát biểu tại triển lãm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: "Chúng ta đã xem triển lãm, Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Cách mạng 4.0) đã gần với Việt Nam và ở ngay trong Việt Nam. Những tác động lớn trong quốc tế tham gia triển lãm này như Viettel, FPT… thấy rằng kết quả bước đầu thành công".
Thủ tướng nêu 4 vấn đề Việt Nam cần giải quyết để ứng dụng Cách mạng 4.0 vào gia tăng phát triển tại Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu cần nhận thức cuộc cách mạng 4.0 sâu sắc hơn với nền kinh tế sản xuất thông minh, thay đổi giải pháp công nghệ chứ không phải áp dụng công nghệ truyền thống.
Từ nhận thức đó, hành động bao gồm những công việc gì? Theo Thủ tướng, đó là chính sách pháp luật nào phát triển công nghệ 4.0 tốt hơn, tốc độ cao hơn.
"Việt Nam đã có công nghiệp 4.0 nhưng chưa phải quy mô lớn. Muốn tốc độ cao hơn thì chính sách rất quan trọng. Bên cạnh đó, đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam, trong khi nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay 40% lao động nông nghiệp, năng suất thấp. Vì vậy, hệ thống giáo dục nắm bắt, đáp ứng hiệu quả vấn đề này", Thủ tướng trăn trở.
Thủ tướng đề nghị phải trang bị lại kỹ năng cho người lao động ứng phó với thực tế là các lĩnh vực như tài chính ngân hàng sẽ được chuyển sang nền kinh tế số. Vậy, để người lao động không bị đào thải, cần có kỹ năng và nhận thức cao hơn.
Về phát triển hạ tầng, Thủ tướng nhấn mạnh cần hạ tầng công nghệ thông tin. Đây là cơ sở và điều kiện đầy đủ cho sự phát triển Cách mạng 4.0 tại Việt Nam.
Thủ tướng cho rằng cần xử lý những mặt trái của cách mạng công nghiệp 4.0 để không ai bị bỏ lại phía sau.
Thủ tướng khẳng định: "Đảng, Nhà nước và địa phương sẵn sàng lắng nghe những khuyến nghị về Cách mạng 4.0. Đây là cơ hội tốt cho Việt Nam "đảo chiều" về đầu tư, thương mại, dịch vụ, giáo dục đào tạo. Sự "đảo chiều" trong tư duy và hành động rất quan trọng".
Phát biểu kết luận tại diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, qua thảo luận ý kiến, chúng ta nhận diện rõ hơn vấn đề cốt lõi, xu hướng cách mạng 4.0. Ở Việt Nam, trong quá trình áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật mới đã nghiên cứu, triển khai và áp dụng khoa học công nghệ, nhiều công mới như internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy… đã nâng cao sự cạnh tranh, hình thành chuỗi giá trị khu vực. Cuộc triển lãm này thấy được những tiến bộ bước đầu quan trọng cách mạng 4.0 tại Việt Nam.
Thủ tướng yêu cầu: "Kết quả trên Việt Nam mới là bước đầu, cơ hội tiềm năng rất lớn. Chúng ta nhận thức rất rõ việc tiếp cận công nghệ 4.0 ở nước ta chưa bắt kịp xu thế, bản chất công nghiệp 4.0 mới mẻ này".
"Chính vì vậy, hội nghị cần giải pháp tổ chức triển khai khai nhanh, quyết liệt hiệu quả hơn nữa. Chủ động khai thác cơ hội, hạn chế mong muốn, Chính phủ quyết tâm xây dựng định hướng lâu dài các chính sách cụ thể. Bên cạnh nỗ lực của bản thân, chúng tôi mong muốn doanh nghiệp, chuyên gia Quốc tế có thể hỗ trợ Việt Nam nhập sâu rộng, học hỏi kinh nghiệm tốt hơn trong quá trình phát triển".