Cách chức Bí thư Đảng ủy đối với ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Huyền Trân |

Ngày 18.9, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ khối đại học, cao đẳng TPHCM đã công bố Quyết định kỷ luật và thông báo kết luận của Ban Thường vụ Đảng uỷ khối về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với tập thể Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ông Lê Vinh Danh và các đảng uỷ viên có liên quan.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng thành phố đã quyết định cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Vinh Danh, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Cảnh cáo tập thể Đảng uỷ Trường ĐH Tôn Đức Thắng vì đã có những vi phạm trong việc buông lỏng lãnh đạo trong thực hiện quy chế làm việc, chỉ đạo, kiểm tra giám sát… trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của trường.

Kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm cho thấy, Đảng ủy Trường Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2015-2020 có những khuyết điểm, vi phạm, không thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện,…) và quy chế làm việc của Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2015-2020.

Cùng với đó là buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là những vấn đề quan trọng có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển, hoạt động của Trường và công tác cán bộ; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để lãnh đạo trường vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; để một số đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt của trường có những phát biểu không đúng, thiếu chuẩn mực, phản đối, làm ảnh hưởng nghiêm trọng uy tín của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đơn vị không thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh dẫn đến các khuyết điểm, vi phạm kéo dài.

Đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên của Đảng ủy trường, đồng chí Lê Vinh Danh với vai trò là Bí thư Đảng ủy, phụ trách công tác tổ chức cán bộ là người chịu trách nhiệm cao nhất và trực tiếp.

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Còn lạm thu thì cách chức hiệu trưởng

Lê Thanh Phong |

Đầu năm học mới, phụ huynh đau đầu vì các khoản đóng cho nhà trường. Danh nghĩa là tự nguyện, nhưng ai cũng bị ép phải đóng. Nạn lạm thu này diễn ra nhiều năm, nhưng không có cách nào hạn chế hay dẹp bỏ được.

Thanh Hóa: Cách chức nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Xuân Hùng |

Nguyên Bí thư huyện ủy và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa), bị cách chức vì đã để xảy ra việc nợ tới hơn 50 tỉ đồng. Nhiều cán bộ liên quan bị kỷ luật.

Phú Yên cách chức Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu

Lưu Hoàng |

Ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định cách chức ông Lương Công Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Còn lạm thu thì cách chức hiệu trưởng

Lê Thanh Phong |

Đầu năm học mới, phụ huynh đau đầu vì các khoản đóng cho nhà trường. Danh nghĩa là tự nguyện, nhưng ai cũng bị ép phải đóng. Nạn lạm thu này diễn ra nhiều năm, nhưng không có cách nào hạn chế hay dẹp bỏ được.

Thanh Hóa: Cách chức nguyên Bí thư và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định

Xuân Hùng |

Nguyên Bí thư huyện ủy và nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định (Thanh Hóa), bị cách chức vì đã để xảy ra việc nợ tới hơn 50 tỉ đồng. Nhiều cán bộ liên quan bị kỷ luật.

Phú Yên cách chức Phó Chủ tịch thị xã Sông Cầu

Lưu Hoàng |

Ông Phạm Đại Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký quyết định cách chức ông Lương Công Tuấn - Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu.