Các dự án BT ở Khánh Hòa có "nội hàm bên trong"

Nhiệt Băng |

Nhiều vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án BT được các phóng viên đề cập nhận được câu trả lời thiếu “thoả đáng" của HĐND tỉnh. 

Chiều 29.6, HĐND tỉnh Khánh Hòa tổ chức tiếp xúc cử tri, ông Lê Xuân Thân và ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì buổi tiếp xúc.

Nhiều ý kiến của phóng viên tập trung vào lĩnh vực đất đai, nhất là các dự án BT cho tư nhân thuê với giá rẻ bèo giữa trung tâm TP Nha Trang.

Giải trình vấn đề này, ông Phan Thông - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: "Các dự án BT bây giờ đi vào chiều sâu thì nó có "nội hàm bên trong". Bây giờ phải xem các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, nó được cái gì, thiếu cái gì, cái gì cần phải làm rõ, khi nào có kết luận, động đến ai người đó tính".

Ông Thông ví von, việc này cũng giống như mình đi chơi về, rồi khai với vợ là đi chơi với anh A, anh B, nhưng mình còn chị C, mà vợ chưa phát hiện ra... "Làm sao mình khai báo mà vợ vui vẻ được. Khi nào mình bấm ngày đó giờ đó, có tọa độ. Có tội là vợ bỏ luôn, cuối cùng không có nhà ở" - ông Thông nói. 

Trong khi đó, ông Lê Xuân Thân - Phó chủ tịch HĐND tỉnh thì cho hay: "Tôi không thể trả lời các vấn đề liên quan đến dự án BT ngay tại đây được mà nhà báo dùng các quy định có sẵn trong Luật Báo chí để yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời".

Theo ông Thân, HĐND tỉnh không đứng ngoài cuộc, đều có giám sát các dự án. Sắp tới đây, sẽ đưa các dự án ngoài ngân sách Nhà nước vào chương trình giám sát. "Sắp tới đây, chúng tôi sẽ công khai thông tin các dự án lên mạng" - ông Thân nói.

Tại Khánh Hòa có nhiều dự án được thực hiện theo hình thức BT, đổi "đất vàng" lấy hạ tầng, bỏ qua đấu thầu. Dự án BT Trường Chính trị Khánh Hòa đang được Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu kiểm tra, báo cáo là ví dụ điển hình. Ngày 16.2.2016, ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa đã ký quyết định thu hồi 7.388,9 m2 "đất vàng" Trường Chính trị Khánh Hòa (số 1 Trần Hưng Đạo) giao cho Cty Thanh Yến thực hiện dự án Khu phức hợp Thương Mại - Dịch Vụ - Y tế - Văn phòng - Khách sạn - Nhà ở chung cư Nha Trang Center 2 (dự án hoàn vốn khi thực hiện dự án Trường Chính trị tỉnh theo hình thức Hợp đồng BT).

Điều kỳ lạ tại quyết định nói trên là tại sao đất Trường Chính trị quản lý lại có 2.948,9 m2 đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp? Trong khi đó, giá đất ở lâu dài (hơn 2.500m2) chỉ tính hơn 22 triệu đồng/m2, còn lại đất sản xuất phi nông nghiệp chỉ tính hơn 7,8 triệu đồng/m2.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

5 dự án BT lớn tại Hà Nội: Không để thất thoát nguồn lực đất đai

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 26.6, UBND TP.Hà Nội đã có thông tin báo chí về các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT mới được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Thành phố khẳng định, việc thực hiện quỹ đất thanh toán được thực hiện rất chặt chẽ, rõ ràng theo quy định, không để thất thoát nguồn lực đất đai.

Hà Nội: 5 dự án công trình giao thông để giảm ùn tắc thực hiện theo hình thức BT

VƯƠNG TRẦN |

Chánh Văn phòng thành phố Hà Nội khẳng định, việc thực hiện quỹ đất thanh toán được thực hiện rất chặt chẽ, rõ ràng với mục tiêu không để thất thoát, nguồn lực đất đai của thành phố.

Hà Nội đổi gần 40ha đất vàng để làm khoảng 3km đường

VƯƠNG TRẦN |

Để xây dựng tuyến đường nối từ Lê Trọng Tấn tới Vành đai 3 dài khoảng 3 km, UBND TP. Hà Nội đã quyết định phê duyệt đổi gần 40 ha đất vàng tại Nam Từ Liêm.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

5 dự án BT lớn tại Hà Nội: Không để thất thoát nguồn lực đất đai

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 26.6, UBND TP.Hà Nội đã có thông tin báo chí về các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT mới được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Hội nghị “Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Thành phố khẳng định, việc thực hiện quỹ đất thanh toán được thực hiện rất chặt chẽ, rõ ràng theo quy định, không để thất thoát nguồn lực đất đai.

Hà Nội: 5 dự án công trình giao thông để giảm ùn tắc thực hiện theo hình thức BT

VƯƠNG TRẦN |

Chánh Văn phòng thành phố Hà Nội khẳng định, việc thực hiện quỹ đất thanh toán được thực hiện rất chặt chẽ, rõ ràng với mục tiêu không để thất thoát, nguồn lực đất đai của thành phố.

Hà Nội đổi gần 40ha đất vàng để làm khoảng 3km đường

VƯƠNG TRẦN |

Để xây dựng tuyến đường nối từ Lê Trọng Tấn tới Vành đai 3 dài khoảng 3 km, UBND TP. Hà Nội đã quyết định phê duyệt đổi gần 40 ha đất vàng tại Nam Từ Liêm.