"Các đại biểu sẽ tiếp tục bám sát những gì các Bộ trưởng đã hứa"

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Trao đổi với Lao Động bên lề Quốc hội, nhiều đại biểu đánh giá kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã rất thành công, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng cao.

Tuyệt đối không để tình trạng “hứa suông”

Đánh giá về nội dung kỳ họp, đại biểu Trịnh Xuân An (Đoàn Đồng Nai) cho biết, kết quả giám sát của Quốc hội khóa XV mang tính chất song hành với hoạt động điều hành rất trực tiếp.

Theo ông An, trong giám sát, hoạt động giám sát của Quốc hội không làm thay cho thanh tra, điều tra, nhưng điều quan trọng nhất trong giám sát của Quốc hội đó là chỉ ra được nguyên nhân, trách nhiệm để xử lý về mặt chính sách, xử lý về mặt trách nhiệm.

“Nhưng có một điều các đại biểu Quốc hội và cá nhân tôi trăn trở về những nghị quyết giám sát về chất vấn, đánh giá về trách nhiệm chưa đúng với kỳ vọng. Các đại biểu Quốc hội rất mong muốn chỉ rõ thêm phần trách nhiệm, đúng với chỉ đạo của Đảng đó là phải làm rõ được trách nhiệm trong quản lý, điều hành đúng với tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tôi cho rằng, việc này cần phải làm đậm nét hơn trong hoạt động giám sát”, ông An nói.

Đặc biệt, các bộ trưởng, trưởng ngành qua hoạt động chất vấn, giám sát phải ý thức được trách nhiệm của mình.

“Tôi cho rằng, nếu không làm được thì cũng nên đứng sang một bên. Bởi, nhận thức được vấn đề, xác định được tồn tại hạn chế nhưng nếu không có tinh thần trách nhiệm thì sẽ làm vật cản, cản trở tiến trình phát triển. Quan điểm đưa ra là trách nhiệm phải được đề cao, giải quyết được công việc hiệu quả”, ông An cho hay.

Ông Trịnh Xuân An cũng cho rằng, đối với Quốc hội trong hoạt động chất vấn tuyệt đối không để tình trạng hứa suông “hứa hão mà không làm”.

“Với nội dung các bộ trưởng đã hứa, ghi trong nghị quyết mà các kỳ họp sau kiểm điểm lại, nếu không làm hoặc làm không đến nơi đến chốn thì Quốc hội phải có ý kiến. Các đại biểu Quốc hội chúng tôi sẽ tiếp tục bám nắm những nội dung này”, ông An cho hay.

Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai). Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai). Ảnh: Quốc hội

Cũng đánh giá về kỳ họp, đại biểu Lê Hoàng Anh (Đoàn Gia Lai) cho rằng đây là một kỳ họp dài nhất so với các kỳ họp trước, có sự đổi mới là chia làm 2 đợt họp, giúp các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan tiếp thu, hoàn thiện giải trình các ý kiến của đại biểu. Kỳ họp này đảm bảo chất lượng tốt hơn, để các cơ quan xem xét một cách thấu đáo hơn.

Mỗi đại biểu có nhìn nhận và quan điểm khác nhau, nhưng khi Quốc hội bấm nút thông qua các nghị quyết, các luật thì đã đảm bảo chất lượng theo quy định.

Nhiều đổi mới trong tổ chức kỳ họp

Theo đại biểu Đỗ Đức Hiển (Đoàn TP Hồ Chí Minh), đến thời điểm này, có thể khẳng định, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV đã thành công.

Đại biểu Đỗ Đức Hiển cho biết, điều đại biểu ấn tượng là tại kỳ họp này, các nội dung được chuẩn bị khá tốt; ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội tại hội trường hay các phiên họp tổ được tổng hợp đầy đủ, tiếp thu, giải trình kỹ lưỡng.

“Việc bố trí một tuần tạm nghỉ giữa hai đợt họp cũng tạo điều kiện để các cơ quan có thêm thời gian chỉnh lý các dự án luật, dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua nên đều nhận được sự đồng thuận rất cao.

Các phiên thảo luận về kinh tế - xã hội và chất vấn tiếp tục là điểm nhấn của kỳ họp, tập trung làm rõ những bất cập, điểm nghẽn với nhiều giải pháp được cam kết từ phía các bộ, cơ quan và thu hút được sự quan tâm của nhân dân, cử tri cả nước. Trong đó, nội dung về kiểm soát chất lượng các thông tư sẽ là một trong những nội dung mà tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát”, đại biểu Đỗ Đức Hiển nêu.

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc. Ảnh: Phạm Đông
Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc. Ảnh: Phạm Đông

Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc (Đoàn Hòa Bình), Quốc hội kỳ này đã có rất nhiều đổi mới trong việc tổ chức kỳ họp, nội dung các phiên thảo luận hội trường cũng như thảo luận ở tổ. Các đại biểu Quốc hội cũng rất trách nhiệm, tâm huyết, dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tài liệu và có những ý kiến phát biểu rất sâu sắc và đa chiều với nhiều lĩnh vực.

Tại các phiên thảo luận tổ cũng như thảo luận hội trường, các ý kiến phát biểu rất nhiều và số lượng đại biểu đăng ký tham gia phát biểu rất lớn. Điều này cho thấy là đại biểu ngày càng nâng cao về chất lượng và dành thời gian, tâm huyết trong đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

Theo đại biểu Đặng Bích Ngọc, nhiều nội dung tại kỳ họp, kể cả nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, nhiều vấn đề được đưa ra để mổ xẻ, phân tích, đánh giá và từ đó có các giải pháp để giúp cho Quốc hội ban hành các văn bản sát thực tiễn hơn. Đặc biệt là từ các nghị quyết cũng như các dự thảo luật đó, Chính phủ triển khai thực hiện, sẽ hiệu quả.

Trong bối cảnh kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2023 rất khó khăn nhưng theo đại biểu, với sự quyết tâm, nỗ lực của Quốc hội cũng như Chính phủ và đặc biệt là các địa phương, việc thực hiện các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm sẽ đảm bảo.

Đánh giá về 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng, các bộ trưởng, trưởng ngành đã trách nhiệm, cầu thị, các nội dung  được chuẩn bị tương đối chu đáo và tương đối sát với thực tiễn đang đòi hỏi.

Đại biểu cũng đánh giá cao sự phối hợp giữa Chính phủ, Quốc hội đã rất chặt chẽ, để tất cả những nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị một cách chu đáo và giúp cho đại biểu có cơ sở phát biểu, tham gia các nội dung kỳ họp đạt chất lượng, hiệu quả.

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Chính thức nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 24.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với số phiếu tán thành cao.

Tiếng nói từ buôn, làng đã đến phòng Diên Hồng

Cường Ngô - Phạm Đông |

Sau gần 1 tháng làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đang "về đích" hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.

Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân bình đẳng trong đấu thầu

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng “sân chơi” của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân phải bình đẳng và hoạt động theo cơ chế thị trường.

Xe chở đội bóng đá trẻ Quảng Nam bị lật, một cầu thủ qua đời

MINH PHONG |

Xe chở đội trẻ Quảng Nam dự giải hạng Nhì Quốc gia 2023 bị lật trên đường, một cầu thủ của đội bóng này đã qua đời và một số người bị thương.

Giám đốc người nước ngoài kiện CGV Việt Nam đòi bồi thường 6 tỉ đồng

Anh Tú |

Ngày 27.6, TAND TP Hồ Chí Minh sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động giữa nguyên đơn là ông Benedict Daniel Sullivan (60 tuổi, quốc tịch Anh) và bị đơn là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CGV Việt Nam).

Thí sinh 64 tuổi dự thi tốt nghiệp THPT 2023 sau 7 năm theo học

Chân Phúc |

Bà Ngô Thị Kim Chi (64 tuổi, Quận 7, TP Hồ Chí Minh), là một trong số những thí sinh lớn tuổi nhất của kì thi tốt nghiệp THPT 2023. Cách đây 7 năm, bà vượt qua bao dị nghị khi ở tuổi 57 mới đăng ký vào học lớp 6.

Bất ngờ với những quyết định cử cán bộ dân số tham gia chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Theo Nghị định số 05/2023/NĐ-CP, cán bộ dân số không được hưởng phụ cấp 100% như các cán bộ y tế cơ sở, y tế dự phòng. Thế nhưng, trong dịch COVID-19, cán bộ dân số đã làm tròn vai trò của các cán bộ y tế cơ sở.

Bất cập mức lương lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty Nhà nước

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang đề xuất xây dựng quy định mới về tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động, người quản lý làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Chính thức nâng hạn visa điện tử lên 90 ngày

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Sáng 24.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam với số phiếu tán thành cao.

Tiếng nói từ buôn, làng đã đến phòng Diên Hồng

Cường Ngô - Phạm Đông |

Sau gần 1 tháng làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV đang "về đích" hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả đạt được qua kỳ họp lần này, trong đó có nhiều dấu ấn quan trọng, nổi bật, có ý nghĩa, đóng góp tích cực vào thành công chung của kỳ họp.

Doanh nghiệp nhà nước và tư nhân bình đẳng trong đấu thầu

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) cho rằng “sân chơi” của các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân phải bình đẳng và hoạt động theo cơ chế thị trường.