Các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về những nội dung gì?

Xuân Hải |

Theo kế hoạch, tại phiên họp thứ 26 diễn ra từ 8-13.8, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ dành 1 ngày 13.8 để tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn.

Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm trả lời chất vấn về nhóm vấn đề về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là ở các thành phố lớn, khu công nghiệp; Công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; tội phạm kinh tế; tội phạm về chức vụ; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; Công tác quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề về việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản (giáo dục-đào tạo, y tế…), hạ tầng xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi); Cho ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt; Cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi; Cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc.  

Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Cho ý kiến về việc cử Ủy viên Hội đồng tuyển chọn giám sát thẩm phán quốc gia; thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao;…

Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

LH |

Vì là vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu (ĐB) Hoàng Huy Được (Ba Vì) xin chủ tọa cho 2 phút để đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hà Nội: Nêu câu hỏi chất vấn không quá 1 phút trong kỳ họp HĐND thành phố

Vương Trần |

Chiều 27.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức thông tin báo chí về kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV. Theo đó, kỳ họp HĐND Hà Nội dự kiến diễn ra từ 4-6.7.2018.

Infographic: Những phát ngôn đáng chú ý trong 3 ngày chất vấn Quốc hội

Văn Thắng |

Tại các phiên chất vấn, đã có hơn 250 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận. Các thành viên Chính phủ đã trả lời hầu hết tất cả các câu hỏi đặt ra. Các vấn đề nóng thời sự đã được đưa ra và được các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Đại biểu Hà Nội xin thêm thời gian để đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở GDĐT

LH |

Vì là vấn đề mà cử tri bức xúc, đại biểu (ĐB) Hoàng Huy Được (Ba Vì) xin chủ tọa cho 2 phút để đặt câu hỏi chất vấn đến Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Hà Nội: Nêu câu hỏi chất vấn không quá 1 phút trong kỳ họp HĐND thành phố

Vương Trần |

Chiều 27.6, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức thông tin báo chí về kỳ họp thứ 6 HĐND thành phố khóa XV. Theo đó, kỳ họp HĐND Hà Nội dự kiến diễn ra từ 4-6.7.2018.

Infographic: Những phát ngôn đáng chú ý trong 3 ngày chất vấn Quốc hội

Văn Thắng |

Tại các phiên chất vấn, đã có hơn 250 lượt đại biểu Quốc hội chất vấn và tranh luận. Các thành viên Chính phủ đã trả lời hầu hết tất cả các câu hỏi đặt ra. Các vấn đề nóng thời sự đã được đưa ra và được các Bộ trưởng trả lời thẳng thắn.