Từ tháng 5 có thể phục hồi sản xuất, kinh doanh
Ngày 8.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo TPHCM để lắng nghe kiến nghị và tháo gỡ vướng mắc cho TPHCM phục hồi kinh tế sau dịch COVID-19.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, dịch bệnh 4 tháng qua tác động toàn diện mọi mặt của thành phố: Tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách đều giảm; hơn 7.700 doanh nghiệp ngưng hoạt động... Nhưng kinh tế thành phố vẫn còn điểm sáng khi GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn, dành cho cấp tỉnh) và ngân sách chiếm 25% cả nước; giải ngân tăng hơn hai lần so cùng kỳ; tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 14,42 tỉ USD, tăng 16,7% so với cùng kỳ.
Theo dự báo của Tổng cục Thống kê, GRDP của TPHCM năm 2020 sẽ tăng 6,7%. Tuy nhiên, ông Nguyễn Thành Phong cho biết, theo tính toán của Viện nghiên cứu phát triển TPHCM, chỉ số này chỉ đạt khoảng 5% nếu kinh tế thế giới không rơi vào suy thoái và lãnh đạo thành phố chỉ đạo sát sao quá trình khôi phục kinh tế.
Từ đó, ông Nguyễn Thanh Phong kiến nghị các bộ ngành hỗ trợ thành phố vực dậy nền kinh tế sau COVID-19. Trong đó, ông Phong kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp tục giảm giá điện 10% với người dân, doanh nghiệp và dừng áp dụng việc tính giá điện theo bậc thang cho đến khi công bố hết dịch.
Ngoài ra, ông Phong đề xuất Thủ tướng cho lập đề án Thí điểm không lập HĐND cấp quận huyện, phường xã đáp ứng nhu cầu tinh gọn bộ máy, phù hợp tình hình thực tiễn; đề án xây dựng thành phố phía Đông trên cơ sở sáp nhập quận 2, 9 và Thủ Đức.
Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, nếu có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm áp lực chi trả các khoản vay, khoản nợ, giữ chân người lao động thì từ tháng 5.2020, có thể tiếp tục sản xuất trở lại.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, trung tâm động lực phát triển kinh tế TPHCM trong 10 năm tới là khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Theo ông Nhân, hiện nhu cầu bức thiết là gộp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức để thành lập thành phố phía Đông thuộc TPHCM. Nếu thành lập được thì đây là “quả đấm” kinh tế và GDP bằng nhiều tỉnh thành khác cộng lại.
TPHCM là “lò xo nén” đủ rồi, đến lúc trở lại chính mình
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề nghị TPHCM cần khẩn trương xử lý các tồn tại của dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm để tạo ra nguồn lực lớn cho thành phố phát triển.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị TPHCM điều tra tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân để xây dựng các kịch bản tăng trưởng chính xác; chủ động biện pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân trong sản xuất kinh doanh, kể cả các giải pháp kích cầu, chính sách tài khóa và tiền tệ; xử lý sớm các tồn tại của các dự án.
Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với trung tâm kinh tế đóng góp 20-22% GDP, 25% ngân sách cả nước, thì tăng trưởng của TPHCM hết sức quan trọng. Nếu kinh tế của TPHCM suy giảm sâu, nền kinh tế và tổng thu ngân sách của cả nước sẽ chịu ảnh hưởng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ cùng vào cuộc gỡ khó cho TPHCM, chấm dứt tình trạng sợ trách nhiệm. Trong vòng 5-7 ngày, bộ, ngành phải xử lý, giải quyết, trình lên phương án, không được để tham nhũng tiêu cực trong quá trình thực hiện xử lý các dự án mà thành phố trình.
Thủ tướng cho rằng, TPHCM là “lò xo nén” đủ rồi, đã đến lúc “bung” ngay và trở lại chính mình. Thành phố phải làm sao để trong ba quý còn lại thành phố phải tăng trưởng và phát triển kinh tế xứng đáng với tiềm năng và lợi thế của mình.
“Thành phố phải trở lại là cực tăng trưởng, đầu tàu kinh tế của cả nước. Việc đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế trên 6% không chỉ là cam kết mà trách nhiệm với đất nước” - Thủ tướng nói.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, TPHCM phải đón lấy thời cơ “vàng” đang đến với Việt Nam và thành phố trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh.
Thủ tướng lưu ý, TPHCM cần chống lại tình trạng trục lợi trong đại dịch của các công ty nước ngoài thông qua thâu tóm, sáp nhập các doanh nghiệp trọng yếu, trong đó có doanh nghiệp ở TPHCM. Do đó, phải hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, tốt hơn nữa để vực dậy sức sống mãnh liệt của các thành phần kinh tế thành phố.
Đồng thời, Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp thành phố phải chung sức, đồng lòng, chủ động, sáng tạo vượt khó. Mỗi công dân thành phố, mỗi doanh nghiệp là một chiến sĩ, coi đây là cuộc thử thách bản lĩnh và trí tuệ của doanh nghiệp Việt Nam tại một trung tâm năng động, sáng tạo lớn nhất Việt Nam là TPHCM.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ủng hộ việc sáp nhập 3 quận phía Đông của thành phố và giao Bộ Tư pháp hướng dẫn TPHCM hoàn thiện đề án. Đại diện Bộ Tư pháp nhận định, đây là đề xuất mới nhưng đã có đủ cơ sở pháp lý.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho rằng, TPHCM kiến nghị đề án thí điểm không tổ chức HĐND cấp quận, phường trên địa bàn thành phố và thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TPHCM là 2 nội dung lớn và rất quan trọng vì liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương, sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Do đó, nếu Thủ tướng đồng ý cho triển khai 2 đề án này thì TPHCM cũng nên quan tâm chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và tiến hành trong năm 2020. Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng lưu ý, TPHCM khi thực hiện 2 đề án trên phải tiến hành đồng bộ với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Và 3 nội dung này nên tích hợp trong 1 đề án vì liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, người dôi dư...