Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang y tế cho tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc

NHẬT HỒ |

Nhầm chia sẻ khó khăn với tỉnh bạn đồng thời hợp tác trong phòng chống dịch COVID-19, UBND tỉnh Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang cho nhân dân tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc). 

Sáng 29.4, Văn phòng UBND tỉnh xác nhận, UBND tỉnh Cà Mau tặng 10.000 khẩu trang y tế cho nhân dân tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc). 10.000 chiếc khẩu trang này được Cà Mau tặng nhân chuyến thăm, chào ngoại giao trụ sở Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Cà Mau trao tặng cho nhân dân tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc 10.000 khẩu trang y tế để chia sẻ khó khăn cùng nhân dân tỉnh Jeollabuk trong thời gian chống dịch COVID-19.

Cũng tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng đã giới thiệu đôi nét về đặc điểm tự nhiên, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau.

Thông qua buổi gặp gỡ lần này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng mong muốn được hợp tác đầu tư, tìm kiếm địa phương của Hàn Quốc để hợp tác, tạo việc làm thời vụ cho lực lượng lao động. Mặt khác, cũng mong muốn được đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Jeollabuk, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Lim Jae-Hoon gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã dành tình cảm cho nhân dân tỉnh Jeollabuk; đồng thời, cam kết sẽ trao số khẩu trang y tế và chuyển lời chia sẻ khó khăn của lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến lãnh đạo tỉnh cũng như nhân dân Jeollabuk.

Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh Lim Jae-Hoon hy vọng sớm có vắc xin phòng, chống dịch bệnh COVID -19; mong rằng đường bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam sớm được cấp phép trở lại, để mối quan hệ hợp tác với Việt Nam nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng được trở lại bình thường và ngày càng phát triển tốt hơn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Gần 30.000 khẩu trang được doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi tặng Pháp

Thái An |

18 doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Hà Nội có sử dụng tiếng Pháp đã dành tặng 28.500 khẩu trang cho nước Pháp vượt qua đại dịch COVID-19.

Hơn 100.000 người đã sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone

Long Nguyễn |

Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường, Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Y tế đã phối hợp cũng các đơn vị triển khai ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại thông minh. 

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên lĩnh 1 năm cải tạo

Đình Trường |

Sáng 28.4, Toà án Nhân dân Quận 7 (TPHCM) mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Trong thời điểm dịch COVID-19, nam thanh niên khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã xô xát, gây thương tích cho một bảo vệ khu dân cư.

Phạt 9 tháng tù đối tượng không mang khẩu trang còn đánh công an

Thành Nhân |

Được lực lượng chức năng nhắc mang khẩu trang nhưng Nguyễn Văn Hải không chấp hành còn đánh công an, bị tuyên phạt 9 tháng tù.

Không khởi tố vụ Giám đốc bệnh viện Gò Vấp bị tố đầu cơ khẩu trang

Trí Minh |

Ngày 27.4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết hành vi của Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp không có dấu hiệu về tội đầu cơ nên không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Cảnh sát Pháp thu giữ số lượng lớn khẩu trang ở chợ đen

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Pháp vừa qua đã thu giữ số lượng "khủng" với 140.000 khẩu trang chợ đen kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại nước này.

Đồng Nai điều chỉnh gói thầu khẩu trang y tế giảm từ 2 tỷ xuống 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 26.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai - cho biết nguyên nhân thay đổi giá mua khẩu trang y tế  từ hơn 2 tỷ xuống còn khoảng 1,1 tỷ là do giá thị trường đã thay đổi.

Gần 30.000 khẩu trang được doanh nghiệp du lịch Việt Nam gửi tặng Pháp

Thái An |

18 doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Hà Nội có sử dụng tiếng Pháp đã dành tặng 28.500 khẩu trang cho nước Pháp vượt qua đại dịch COVID-19.

Hơn 100.000 người đã sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone

Long Nguyễn |

Để bảo vệ cộng đồng trước đại dịch COVID-19, đưa cuộc sống trở lại bình thường, Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Y tế đã phối hợp cũng các đơn vị triển khai ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên điện thoại thông minh. 

Khẩu trang y tế đầy kho: Vì sao doanh nghiệp chưa được phép xuất khẩu?

Cường Ngô - Thuỳ Linh |

Trong cuộc họp bàn các giải pháp triển khai của Bộ Công Thương sau giai đoạn giãn cách xã hội, ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, năng lực sản xuất khẩu trang y tế của các doanh nghiệp hiện khoảng chục triệu chiếc một ngày, nhưng gặp vướng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch của ngành Y tế, nên gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.  

Đánh bảo vệ vì bị nhắc đeo khẩu trang, nam thanh niên lĩnh 1 năm cải tạo

Đình Trường |

Sáng 28.4, Toà án Nhân dân Quận 7 (TPHCM) mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "Chống người thi hành công vụ" theo điều 330 Bộ luật Hình sự. Trong thời điểm dịch COVID-19, nam thanh niên khi bị nhắc nhở đeo khẩu trang đã xô xát, gây thương tích cho một bảo vệ khu dân cư.

Phạt 9 tháng tù đối tượng không mang khẩu trang còn đánh công an

Thành Nhân |

Được lực lượng chức năng nhắc mang khẩu trang nhưng Nguyễn Văn Hải không chấp hành còn đánh công an, bị tuyên phạt 9 tháng tù.

Không khởi tố vụ Giám đốc bệnh viện Gò Vấp bị tố đầu cơ khẩu trang

Trí Minh |

Ngày 27.4, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) cho biết hành vi của Giám đốc Bệnh viện quận Gò Vấp không có dấu hiệu về tội đầu cơ nên không ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Cảnh sát Pháp thu giữ số lượng lớn khẩu trang ở chợ đen

Lê Thanh Hà |

Cảnh sát Pháp vừa qua đã thu giữ số lượng "khủng" với 140.000 khẩu trang chợ đen kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát tại nước này.

Đồng Nai điều chỉnh gói thầu khẩu trang y tế giảm từ 2 tỷ xuống 1,1 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Tối ngày 26.4, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, ông Phan Huy Anh Vũ - Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai - cho biết nguyên nhân thay đổi giá mua khẩu trang y tế  từ hơn 2 tỷ xuống còn khoảng 1,1 tỷ là do giá thị trường đã thay đổi.