Cà Mau: Có một trường hợp tự ứng cử ĐBQH, HĐND

NHẬT HỒ |

Ông Trần Văn Hiện - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau ngày 16.5 cho biết địa phương có một trường hợp tự ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Người này cũng đồng thời tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, ngày 15.3, Uỷ ban bầu cử tỉnh Cà Mau lập thủ tục chuyển hồ sơ ứng cử của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh để đưa vào danh sách chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần 2.

Theo đó, Uỷ ban bầu cử tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận 18 hồ sơ giới thiệu người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV. Trong đó, 17 hồ sơ giới thiệu từ các cơ quan, đơn vị và 1 hồ sơ tự ứng cử.

Đối với hồ sơ ứng cử và giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026, Uỷ ban bầu cử tỉnh nhận 120 hồ sơ. Trong đó có 119 hồ sơ được giới thiệu ứng cử và 1 hồ sơ tự ứng cử.

Ông Trần Văn Hiện cho biết, người tự ứng cử ĐBQH cũng là người tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021- 2026. Người này là một Luật sư, sinh năm 1984, quê quán tại Cà Mau.

Dự kiến, Hội nghị hiệp thương lần 2 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17.3.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá: 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trần Lâm |

Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận 261 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó có 2 hồ sơ người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 1 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Hải Phòng: Thành lập 14 ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Quyết định về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu (Hội đồng nhân dân) HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố.

Công bố danh sách 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Xuân Hải - Đức Thiện |

Ngày 3.3.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia Quốc hội

Phạm Đông |

Theo nhận xét của ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - các đại biểu Quốc hội (QH) là người ngoài Đảng trong QH khóa XIV đã được cử tri tín nhiệm. Mỗi người đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao trước nhân dân. Chính vì vậy, ở khoá QH XV tới đây, với những người thực sự có phẩm chất, năng lực, cần khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia ứng cử Quốc hội.

Các mốc thời gian kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Văn Thắng - Nhật Huy |

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí có 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Thanh Hoá: 2 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Trần Lâm |

Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hoá đã tiếp nhận 261 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó có 2 hồ sơ người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 1 hồ sơ tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.

Hải Phòng: Thành lập 14 ban bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa có Quyết định về việc thành lập 14 Ban bầu cử đại biểu (Hội đồng nhân dân) HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố.

Công bố danh sách 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Xuân Hải - Đức Thiện |

Ngày 3.3.2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia Quốc hội

Phạm Đông |

Theo nhận xét của ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam - các đại biểu Quốc hội (QH) là người ngoài Đảng trong QH khóa XIV đã được cử tri tín nhiệm. Mỗi người đều thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao trước nhân dân. Chính vì vậy, ở khoá QH XV tới đây, với những người thực sự có phẩm chất, năng lực, cần khuyến khích, tạo điều kiện cho người ngoài Ðảng tham gia ứng cử Quốc hội.

Các mốc thời gian kỳ bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Văn Thắng - Nhật Huy |

Để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG. Kế hoạch này đã nêu rõ 16 mốc thời gian quan trọng trong kỳ bầu cử này.

Hội đồng Bầu cử quốc gia nhất trí có 184 đơn vị bầu cử trong cả nước

Phạm Đông |

Tại phiên họp thứ 3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã xem xét thông qua Nghị quyết về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước.