Ông Phạm Văn Hoà - Đại biểu Quốc hội khoá XV - khẳng định, từ khi thành lập đến nay, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam.
Quốc hội luôn gắn bó chặt chẽ và có trách nhiệm với cử tri, luôn luôn đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Đồng thời, Quốc hội cũng không ngừng đổi mới để nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới.
Theo ông Hoà, trong lời tuyên thệ trước Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vấn đề đổi mới đã được người đứng đầu Quốc hội liên tục nhắc tới, điều này đặt nền tảng vững chắc cho nhiệm kỳ 5 năm của Quốc hội khóa mới.
Khi điểm lại những thành tựu quan trọng của Quốc hội, tại phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Quốc hội luôn có ý thức tự đổi mới để ngày càng hoàn thiện mình”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, mỗi khoá Quốc hội đều để lại những dấu ấn riêng và đều hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó.
Tổng Bí thư cũng gợi mở những định hướng lớn, quan trọng và mong muốn Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Quốc hội cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, vị trí của mình trong việc tạo lập khuôn khổ pháp lý cho các hoạt động của đất nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, phát huy dân chủ, tăng tính tranh luận, phân tích sâu.
Cũng theo ông Hoà, một sự đổi mới kịp thời nữa là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến nhanh và nguy hiểm, Quốc hội đã có sự điều chỉnh rất linh hoạt, hợp lý khi quyết định đưa nội dung tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 bổ sung vào chương trình kỳ họp và quyết nghị trong Nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất. Quốc hội đã quyết định trao quyền chủ động, mạnh mẽ hơn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch để tập trung xử lý những vấn đề vướng mắc về mặt pháp lý.
Tiếp đó, đại biểu Quốc hội Trịnh Xuân An cho rằng, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất đã khẳng định tinh thần đoàn kết, quyết tâm rất cao trong phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. Quốc hội đã hướng tới việc vừa bảo đảm an sinh xã hội, đặt tính mạng, sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết.
Đây được xem là những biện pháp cần thiết, chưa có tiền lệ. Việc đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 là việc làm hết sức cần thiết và mang ý nghĩa chính trị, pháp lý cao, thể hiện trách nhiệm, tinh thần chủ động, đồng hành của Quốc hội với Chính phủ và cả hệ thống chính trị trong phòng, chống dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Không những vậy, trong hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Khóa XV đã có nhiều sáng kiến, đề xuất được bạn bè trong khu vực đánh giá cao; được tiếp thu vào các văn kiện của Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 42 (AIPA-42).