Bức chân dung đặc biệt tại Triển lãm “Cách mạng Tháng Tám–Mốc son lịch sử"

Vương Trần - Kim Anh |

Hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày giới thiệu tại Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 – 19.8.2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2020), ngày 18.8, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám - Mốc son lịch sử”.

Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng cục Chính trị đã dự và chủ trì khai mạc.

Thượng tá Lê Vũ Huy phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh: Kiều Dung
Thượng tá Lê Vũ Huy phát biểu khai mạc Triển lãm. Ảnh: Kiều Dung

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Lê Vũ Huy - Phụ trách Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã giới thiệu khái quát ý nghĩa và nội dung trưng bày của Triển lãm. Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật được chia thành 3 chủ đề đã làm nổi bật tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám.

Tại Triển lãm lần này, Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với từng giai đoạn lịch sử, như Bộ sưu tập truyền đơn, báo chí cách mạng phát hành trước Tổng khởi nghĩa năm 1945; Bản Tuyên ngôn Độc lập; bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử Quốc ca trong lễ Tuyên ngôn Độc lập...

Các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Kiều Dung
Các đại biểu tham quan Triển lãm. Ảnh: Kiều Dung

Đặc biệt, trong hơn 300 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được trưng bày tại triển lãm có trong đó có nhiều bức ảnh giới thiệu chân dung những người dân bình dị nhưng có trái tim cách mạng lớn lao, đã đi vào lịch sử cùng với những khoảnh khắc, giai đoạn quan trọng của dân tộc.

Đó là hình ảnh chân dung bà Lê Thi - người kéo cờ Tổ quốc trong lễ Tuyên ngôn độc lập năm 1945. Bà Lê Thi là người phụ nữ đặc biệt vinh dự khi được chọn để giương cao lá cờ Tổ quốc trong buổi Lễ Tuyên ngôn độc lập trọng đại của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1945.

Chân dung bà Lê Thi ngày trẻ. Ảnh tư liệu tại triển lãm.
Chân dung bà Lê Thi ngày trẻ. Ảnh tư liệu tại triển lãm.

Đó là bức ảnh Gia đình ông Trịnh Văn Bô, bà Hoàng Thị Minh Hồ trong ngày mở đầu Tuần lễ Vàng tại Nhà Hát lớn Hà Nội, ngày 17.9.1945.

Vợ chồng nhà tư sản Trịnh Văn Bô - Hoàng Thị Minh Hồ là người đã được lịch sử ghi danh với những đóng góp quý giá cho một giai đoạn đặc biệt quan trọng của đất nước. Vợ chồng ông bà Trịnh Văn Bô đã tích cực làm từ thiện ngay từ những năm trước cách mạng.

Tính đến trước Cách mạng Tháng Tám, gia đình ông Bô, bà Hồ đã ủng hộ 8,5 vạn đồng Đông Dương, tương đương 212,5 cây vàng theo thời giá bấy giờ cho cách mạng.

Chân dung ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ảnh tư liệu tại triển lãm
Chân dung ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ. Ảnh tư liệu tại triển lãm

Triển lãm chuyên đề “Cách mạng Tháng Tám – Mốc son lịch sử" được chia thành 3 phần chính: Phần 1 – Mùa thu lịch sử; Phần 2 - Sức mạnh niềm tin; Phần 3 – Tiếp bước vinh quang.

Vương Trần - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Nhà cách mạng Hồ Xuân Lưu: Một con người, hai tên đường

PHẠM XUÂN DŨNG |

Đây là sự lạ, trường hợp đặc biệt hi hữu của một nhà cách mạng Việt Nam. Nhân bài viết này, chúng tôi cũng muốn chuyển tải một số thông tin với nhiều người vẫn còn mới mẻ. Đó là những câu chuyện liên quan đến chiến sĩ cộng sản Hồ Xuân Lưu (Trần Quốc Thảo) quê Quảng Trị.

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Theo VOV |

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Báo Lao Động trong những ngày Cách mạng Tháng Tám

Minh Quang |

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mở ra một trang đẹp rực rỡ trong lịch sử Báo Lao Động.

Nhà cách mạng Hồ Xuân Lưu: Một con người, hai tên đường

PHẠM XUÂN DŨNG |

Đây là sự lạ, trường hợp đặc biệt hi hữu của một nhà cách mạng Việt Nam. Nhân bài viết này, chúng tôi cũng muốn chuyển tải một số thông tin với nhiều người vẫn còn mới mẻ. Đó là những câu chuyện liên quan đến chiến sĩ cộng sản Hồ Xuân Lưu (Trần Quốc Thảo) quê Quảng Trị.

Cách mạng Tháng Tám, những ngày Hà Nội sục sôi

Theo VOV |

Đúng ngày này 74 năm trước, Hà Nội sục sôi khí thế cách mạng giành chính quyền sau hơn 80 năm dưới ách đô hộ của thực dân Pháp, phát xít Nhật.