Thưa ông, liên quan đến câu chuyện nữ sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tố cáo anh rể là BTV của VTV bạo hành, dù câu chuyện chưa rõ ràng nhưng truyền thông đã đẩy rất xa. Ông có đánh giá gì?
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ, có mặt tích cực, mặt tiêu cực. Chúng ta phải tạo cho mình bản lĩnh để tồn tại. Ngược lại, những người làm truyền thông phải có trách nhiệm rất cao, lương tri cao. Xã hội thì chúng ta không thể quản lý hết được, nhưng phải có giải pháp. Nếu lời tố cáo chưa phải là bản án hoặc kết luận gì mà đã coi như thế là sự thật thì không ổn. Đừng “tăng âm” thành sự thật, rất nguy hại.
Câu chuyện đó cơ quan chức năng phải vào cuộc xem lời tố cáo có đúng không, nếu không đúng phải xử lý.
Theo ông cơ quan chức năng là cơ quan nào?
Các cháu đang vị thành niên thì là cơ quan bảo vệ trẻ em vào cuộc xem các cháu có bị xâm hại, bạo hành hay không để kết luận. Công an cũng phải vào cuộc
Ông đánh giá thế nào về “Cấp số nhân” của câu chuyện này?
Tôi không theo dõi kỹ cô ấy tố cáo theo cách nào. Nếu đăng trên Facebook tại sao không đến cơ quan có trách nhiệm? Là học sinh PTTH tuy chưa có quyền công dân nhưng đã đủ trách nhiệm. Chúng ta phải giáo dục các cháu có trách nhiệm xã hội. Khi các cháu tham gia vào Facebook phải có đủ bản lĩnh, sự hiểu biết, nếu không sẽ trở thành vô trách nhiệm với chính mình.
Xin cảm ơn ông.