Bộ Y tế đã giảm chi lương và phụ cấp khoảng 3.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 23.7, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra Bộ Y tế trong việc thực hiện các hoạt động công vụ.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết Bộ Y tế đã triển khai thực hiện đúng lộ trình tinh giản biên chế từ năm 2016, mỗi năm giảm 1,6 đến 2%, đến năm 2021 đạt tỷ lệ giảm 10% biên chế so với năm 2015.

Tính đến năm 2019, đã có 29/82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó, đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, thành viên Tổ công tác cho rằng, theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, một số đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ Y tế còn sử dụng vượt biên chế được giao, một số viên chức tuyển dụng chưa đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện; đặc biệt, trong công tác xét tuyển đặc cách viên chức. Đề nghị Bộ Y tế bổ sung vào báo cáo việc khắc phục các hạn chế theo kết luận thanh tra đầy đủ, chi tiết.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19, một số nội dung Bộ Y tế chưa hoàn thành như đề án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, đề án tinh giản biên chế lộ trình đến năm 2030… đề nghị Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Thành viên Tổ công tác cũng đề nghị Bộ Y tế chấm dứt hợp đồng lao động làm chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp chưa được giao quyền tự chủ; triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo do Bộ Y tế ban hành, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi tiến hành bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Cùng với đó, đề nghị Bộ Y tế bổ sung kết quả đánh giá công chức, viên chức từ năm 2015 đến nay; báo cáo rõ kế hoạch tự kiểm tra, thanh tra các đơn vị thuộc và trực thuộc, đảm bảo đến hết năm 2019, 100% các đơn vị được kiểm tra về công vụ.

Về quản lý, sử dụng biên chế và tinh giản biên chế công chức, viên chức, Bộ Y tế vẫn còn biên chế chưa được tuyển dụng.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Bộ Y tế trong việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; có kế hoạch và lộ trình triển khai các nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, có chuyển biến tích cực.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế như báo cáo chưa nêu được số lượng cụ thể về tinh giản biên chế các cơ quan hành chính trong Bộ Y tế và các đơn vị sự nghiệp; chưa nêu số công chức, viên chức có mặt đến thời điểm hiện tại. Trong các tuyển dụng, sử dụng cũng còn có nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại chậm.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong đảm bảo tinh gọn; đẩy mạnh xã hội hóa sự nghiệp dịch vụ y tế; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là “khách hàng”.

Cùng với đó, chấm dứt tình trạng sử dụng hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn. Xử lý dứt điểm những hạn chế về công tác cán bộ theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị.

Kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập sau khi tiến hành sắp xếp, sáp nhập.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Sáp nhập huyện, xã: Tiến độ chậm, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề án nào

Thùy Linh |

Có 20 trên tổng số 713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623 trên tổng số 11.162 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp.

Bộ Nội vụ: Đã tinh giản hơn 41 nghìn biên chế

Thùy Linh |

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến 30.6.2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.

Bộ Nội vụ: Khó có thể "luật hóa" quy định cấm "nịnh bợ sếp"

Thùy Linh |

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 9.5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay: Bộ Nội vụ đang cân nhắc luật hóa một số nội dung của Đề án Văn hóa Công vụ vào Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức sửa đổi.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Sáp nhập huyện, xã: Tiến độ chậm, Bộ Nội vụ chưa nhận được đề án nào

Thùy Linh |

Có 20 trên tổng số 713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623 trên tổng số 11.162 đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp.

Bộ Nội vụ: Đã tinh giản hơn 41 nghìn biên chế

Thùy Linh |

Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2015 đến 30.6.2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế.

Bộ Nội vụ: Khó có thể "luật hóa" quy định cấm "nịnh bợ sếp"

Thùy Linh |

Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí do Bộ Nội vụ tổ chức chiều 9.5, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho hay: Bộ Nội vụ đang cân nhắc luật hóa một số nội dung của Đề án Văn hóa Công vụ vào Luật Cán bộ Công chức và Luật Viên chức sửa đổi.