Bộ Y tế: Chưa có đề xuất điều chỉnh việc kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3

Trần Vương - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, hiện Bộ Y tế chưa có đề xuất gì liên quan tới điều chỉnh việc xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3.

Chiều tối 5.5, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 4.2020 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Tại họp báo, PV Báo Lao Động nêu câu hỏi, Quyết định 588/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030 có nêu rõ: Duy trì kết quả ở những tỉnh, thành phố đã đạt mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có từ 2,0 con đến 2,2 con).

Qui định trên có nêu "đề xuất sửa đổi các quy định không còn phù hợp với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đặc biệt là các quy định xử lý vi phạm chính sách dân số hiện hành". Vậy xin hỏi Bộ Y tế có đề xuất kiến nghị việc sửa qui định về xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3 không? Lộ trình thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 588/QĐ-TTg ngày 28.4.2020 để Phê duyệt Chương trình Điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030.  

Đây là chính sách mà Bộ Y tế đã có vai trò tham mưu, báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ để xây dựng chính sách mới phù hợp với chương trình mục tiêu dân số đảm bảo cho sự phát triển đối với mức sinh thay thế cho phù hợp với phát triển của đất nước ta trong thời gian tới.

Đó là làm sao phấn đấu sinh đủ 2 con và nuôi con khoẻ mạnh để đảm bảo nguồn lao động cũng như nhân lực cho sự phát triển của đất nước.

Trong quyết định này, Bộ Y tế được giao chủ trì kế hoạch và triển khai nội dung các chương trình, bên cạnh đó là hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để triển khai các chương trình và kiểm tra đánh giá, sơ kết, tổng kết các mục tiêu của chương trình.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng cho biết, liên quan tới nội dung đối với vấn đề sinh con thứ 3, cho đến hiện tại, các quy định về xử lý vi phạm đảng viên sinh con thứ 3 vẫn còn giá trị hiện hữu. Hiện quy định kỷ luật khiển trách có thời hiệu 2 năm với đảng viên sinh con thứ 3 vẫn còn hiệu lực.

“Hiện giờ, chúng tôi chưa có ý kiến nào đề xuất với Chính phủ có điều chỉnh việc này. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện từ giờ tới năm 2030, về phía Bộ Y tế và đặc biệt Tổng Cục Dân số sẽ có các đề xuất về những điều chỉnh liên quan tới chính sách với Chính phủ, Ban Cán sự Đảng cho phù hợp nhất với tình hình phát triển của nước ta” - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nói.

Theo Điều 27, Quy định số 102 về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm, đảng viên có sinh con thứ 3 thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Trường hợp đảng viên vi phạm sinh con thứ 4 thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ). Trường hợp vi phạm sinh con thứ 5 trở lên có thể bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng.

Trần Vương - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên

Anh Linh |

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên là các nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu 2 đảng bộ kỷ luật đảng viên vi phạm

Nguyễn Hùng |

Tại kỳ họp thứ 22, ngày 9.9.2019, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu 2 đảng bộ xử lý kỷ luật một số đảng viên vi phạm, trong đó khai trừ một đảng viên ra khỏi Đảng.

Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh phối hợp tập huấn chính sách dân số

Thanh Ngọc - T. Tuấn |

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Nữ công về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngày 13.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Phụ nữ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới cho hơn 250 cán bộ nữ công Công đoàn.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Sẽ bãi bỏ nhiều quy định liên quan đến cấm sinh con thứ 3 trở lên

Anh Linh |

Khuyến khích nam nữ kết hôn trước 30 tuổi; Bãi bỏ các quy định của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cộng đồng liên quan đến mục tiêu giảm sinh, tiêu chí giảm sinh con thứ 3 trở lên là các nội dung đáng chú ý trong Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu 2 đảng bộ kỷ luật đảng viên vi phạm

Nguyễn Hùng |

Tại kỳ họp thứ 22, ngày 9.9.2019, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu 2 đảng bộ xử lý kỷ luật một số đảng viên vi phạm, trong đó khai trừ một đảng viên ra khỏi Đảng.

Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh phối hợp tập huấn chính sách dân số

Thanh Ngọc - T. Tuấn |

Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Nữ công về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngày 13.8, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động Phụ nữ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới cho hơn 250 cán bộ nữ công Công đoàn.