Bộ Xây dựng đứng chót về việc ứng dụng công nghệ thông tin

Long Nguyễn - Thảo Anh |

Chiều nay (11.11), Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) của các bộ, ngành, địa phương năm 2019.

Theo xếp hạng này, Bộ Tài chính, Công Thương và Bộ Thông tin và Truyền thông là 3 bộ đứng đầu về ứng dụng CNTT. Trong khi đó Bộ Xây dựng có chỉ số ứng dụng CNTT thấp nhất trong 17 bộ, cơ quan ngang bộ được xếp loại.

Bảy bộ có mức độ ứng dụng công nghệ thông tin thấp nhất từ dưới lên lần lượt là các Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Riêng các Bộ Công an, Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc do đặc thù cung cấp thông tin hoặc không cung cấp dịch vụ công trực tuyến nên không nằm trong bảng xếp hạng.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tại Hội thảo.
Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu tại hội thảo.

Một số tỉnh có thay đổi tích cực về vị trí xếp hạng như Lạng Sơn, An Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh. Nguyên nhân do việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4, đặc biệt là mức 4.

Đứng cuối bảng lần lượt là các tỉnh Cao Bằng, Kon Tum, Bạc Liêu, Nghệ An.

Kết quả đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin dựa trên 6 tiêu chí gồm: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, trang/cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cơ chế - chính sách - quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin và nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo kết quả đánh giá này, về tổng thể, chỉ số mức độ ứng dụng CNTT trung bình của khối Bộ năm 2019 tăng mạnh so với năm 2018 (năm 2018 là 0,69; năm 2019 là 0,82).

Trong đó, chỉ số về hạ tầng kỹ thuật CNTT và ứng dụng CNTT trong hoạt động của các bộ, cơ quan ngang bộ năm 2019 tăng nhiều nhất so với năm 2018.

Điều này chứng tỏ năm 2019, các bộ, cơ quan ngang bộ đã chú trọng hơn trong việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật và triển khai nhiều ứng dụng phục vụ phát triển Chính phủ điện tử.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, từ năm sau, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sử dụng bộ chỉ số chuyển đổi số để theo dõi, đánh giá mức độ chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh và cấp bộ, điểm đánh giá theo số liệu báo cáo và điều tra xã hội sẽ chiếm 80%; điểm đánh giá theo sắc thái thông tin trên không gian mạng chiếm 10% và điểm đánh giá qua phỏng vấn chuyên gia chiếm 10%.

Long Nguyễn - Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động tuyển dụng vị trí Trưởng phòng và kỹ sư/kỹ thuật viên lập trình Ban Công nghệ thông tin

. |

Báo Lao Động tuyển dụng vị trí Trưởng phòng và kỹ sư/kỹ thuật viên lập trình Ban Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bộ Thông tin và Truyền thông cần nâng cao ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Chiều ngày 12.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020- 2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Báo Lao Động tuyển dụng vị trí Trưởng phòng và kỹ sư/kỹ thuật viên lập trình Ban Công nghệ thông tin

. |

Báo Lao Động tuyển dụng vị trí Trưởng phòng và kỹ sư/kỹ thuật viên lập trình Ban Công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.

Bộ Thông tin và Truyền thông cần nâng cao ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI

Long Nguyễn - Phùng Minh |

Chiều ngày 12.10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV giai đoạn 2020- 2025.