Bộ VHTTDL tổ chức lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022

THANH MẾN - QUỲNH TRANG |

Sáng 14.3, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động triển khai chủ đề công tác năm 2022 của ngành tại khu di tích Kim Liên với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hoá cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”.

Đến tham dự buổi lễ có ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Về phía lãnh đạo địa phương có ông Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đoàn đại biểu đến dự buổi lễ. Ảnh : Quỳnh Trang
Đoàn đại biểu đến dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Mến

Trước khi bước vào buổi lễ, ông Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu đoàn đại biểu vào dâng hương, dâng hoa trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm Kim Liên, Nam Đàn.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho biết, năm 2021, nhiều chương trình văn hóa, thể thao phải hoãn, hủy, hoạt động du lịch gần như đóng băng, đời sống của nhiều viên chức, người lao động ngành văn hoá, thể thao, du lịch gặp nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang

Song với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành sát sao của Chính phủ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tập trung triển khai chủ đề công tác năm 2021 “Năm xây dựng thể chế, chính sách”, tạo nền tảng cho quá trình đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý nhà nước về văn hóa” theo tinh thần kiến tạo thông qua các công cụ pháp luật.

“Các hoạt động thể thao, du lịch nội địa, thí điểm mở lại thị trường khách quốc tế từng bước được khôi phục, phát triển phù hợp với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, ông Hùng nói.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Kết quả, chất lượng của công tác xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa và công tác cán bộ trong giai đoạn mới không chỉ phụ thuộc vào sự nỗ lực của riêng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch mà phải có sự phối hợp, cộng tác của các cơ quan Trung ương, địa phương và toàn thể nhân dân.

Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quỳnh Trang

“Tôi đánh giá cao sự quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp mà lãnh đạo ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt ra.

Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết, sự nhiệt huyết và nỗ lực của toàn ngành thì nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2022 sẽ đạt được thành công” - ông Võ Văn Thưởng nói.

Sau buổi lễ, các đại biểu đã đến thăm mô hình nhà văn hoá và tặng quà tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

THANH MẾN - QUỲNH TRANG
TIN LIÊN QUAN

Mở cửa du lịch từ 15.3: Mạnh dạn và thông thoáng để đón khách quốc tế

Thiều Trang |

Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Toàn ngành du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành rất mong chờ sự mở cửa một cách mạnh dạn và thông thoáng, bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Ngành du lịch ở miền Trung đã sẵn sàng đón đón khách quốc tế

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp du lịch tại các tỉnh, thành ở miền Trung đã sẵn sàng phương án đón khách quốc tế vào ngày 15.3 sắp tới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện có một số quy định sẽ là “rào cản” đón khách quốc tế trở lại Việt Nam và có nguy cơ bị phá sản.

Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

Huy Toản |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phát động quyên góp và kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Mở cửa du lịch từ 15.3: Mạnh dạn và thông thoáng để đón khách quốc tế

Thiều Trang |

Từ ngày 15.3, du lịch Việt Nam sẽ hoàn toàn mở cửa, tất cả các địa phương đều được phép đón khách quốc tế, thay vì chỉ có 7 địa phương thí điểm như hiện nay. Toàn ngành du lịch, đặc biệt là doanh nghiệp lữ hành rất mong chờ sự mở cửa một cách mạnh dạn và thông thoáng, bởi đây được xem là dấu mốc quan trọng cho sự phục hồi của ngành du lịch sau thời gian dài đóng cửa do dịch COVID-19.

Ngành du lịch ở miền Trung đã sẵn sàng đón đón khách quốc tế

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Các doanh nghiệp du lịch tại các tỉnh, thành ở miền Trung đã sẵn sàng phương án đón khách quốc tế vào ngày 15.3 sắp tới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp cho rằng, hiện có một số quy định sẽ là “rào cản” đón khách quốc tế trở lại Việt Nam và có nguy cơ bị phá sản.

Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ủng hộ Quỹ vaccine COVID-19

Huy Toản |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp, Công đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã phát động quyên góp và kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19.