Bộ Tư pháp thông tin chính thức về "số liệu cũ" môi trường không khí Hà Nội

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 11.10, Bộ Tư pháp đã có thông tin báo chí liên quan tới nội dung về một số số liệu môi trường không khí Thủ đô chưa được cập nhật.

Theo đó, thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp do Phó Chánh Văn phòng Bộ - Người được Ủy quyền phát ngôn Nguyễn Quốc Hoàn nêu rõ: Bộ Tư pháp được giao chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các Bộ, Ngành có liên quan tới Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội.

Theo quy trình làm việc, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã thẩm tra sơ bộ (Báo cáo Thẩm tra số 2509/BC-UBPL14 ngày 15.8.2019 của Ủy ban) và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến về Báo cáo số 296/BC-CP của Chính phủ (Văn bản số 3076/TB-TTKQH ngày 27.9.2019 của Tổng Thư ký Quốc hội thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ bổ sung, đánh giá sâu thêm về việc thi hành Luật Thủ đô trong một số lĩnh vực; đồng thời rà soát, cập nhật, hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội.

Thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị của Ủy ban Pháp luật, hiện Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các bộ, ngành liên quan đánh giá bổ sung việc thực hiện các quy định của Luật Thủ đô; rà soát, kiểm tra và cập nhật số liệu, trong đó có số liệu về ô nhiễm môi trường không khí Thủ đô mà báo chí đã phản ánh.

Thông báo của Bộ Tư pháp cũng cho hay, cơ quan này sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của báo chí trong quá trình hoàn thiện Báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 8.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, trong báo cáo của Chính phủ về việc thi hành Luật Thủ đô ngày 19.7.2019 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thay mặt Chính phủ, thừa uỷ quyền Thủ tướng ký vừa được gửi đến Quốc hội, Bộ Tư pháp nêu những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thi hành Luật Thủ đô.

Báo cáo cũng nêu: “Thống kê gần đây nhất cho thấy mỗi năm môi trường không khí thành phố Hà Nội phải tiếp nhận khoảng 80.000 tấn bụi khói, 9.000 tấn khí SO2, 19.000 tấn khí NO2, 46.000 tấn khí CO2; trong đó, quá trình phá dỡ, đào, san lấp, vận chuyển vật tư và tập trung nhiều thiết bị thi công có sử dụng động cơ diezen công suất cao đã phát thải khí độc hại như SO2, NOx, CO… làm ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân trên một diện rộng quanh khu vực thi công”.

Tuy nhiên, số liệu này đã được công bố rộng rãi trên báo chí từ cuối năm 2005, tức là từ 14 năm trước, trước khi Luật Thủ đô có hiệu lực 8 năm.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Dùng nước sinh hoạt lãng phí, xả thải thẳng ra môi trường

CHÂU AN |

Trong khi còn rất nhiều khu vực, hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch sinh hoạt, thì nhiều điểm rửa xe máy, xe ôtô lại sử dụng nước sạch trái phép một cách lãng phí vô tội vạ. Tiếp đến, các cửa hàng này còn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt xả nước thải thẳng ra môi trường gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này lại rất ít.

Báo cáo môi trường "gần đây nhất" trùng số liệu 2005, Bộ Tư pháp nói gì?

Trần Vương - Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết đang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để kiểm tra lại, sau khi có ý kiến liên quan đến việc báo cáo môi trường "gần đây nhất" lại có số liệu trùng với năm 2005.

Hội nghị ASEAN về môi trường bàn cách giải quyết ô nhiễm khói mù và biến đổi khí hậu

KHÁNH MINH |

Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của ASEAN về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã khai mạc tại thành phố Siem Rieap, Campuchia. Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự các hội nghị.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Dùng nước sinh hoạt lãng phí, xả thải thẳng ra môi trường

CHÂU AN |

Trong khi còn rất nhiều khu vực, hộ dân ở Hà Nội thiếu nước sạch sinh hoạt, thì nhiều điểm rửa xe máy, xe ôtô lại sử dụng nước sạch trái phép một cách lãng phí vô tội vạ. Tiếp đến, các cửa hàng này còn ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, đặc biệt xả nước thải thẳng ra môi trường gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, việc xử lý các vi phạm này lại rất ít.

Báo cáo môi trường "gần đây nhất" trùng số liệu 2005, Bộ Tư pháp nói gì?

Trần Vương - Nguyễn Hà |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết đang phối hợp với UBND thành phố Hà Nội để kiểm tra lại, sau khi có ý kiến liên quan đến việc báo cáo môi trường "gần đây nhất" lại có số liệu trùng với năm 2005.

Hội nghị ASEAN về môi trường bàn cách giải quyết ô nhiễm khói mù và biến đổi khí hậu

KHÁNH MINH |

Ngày 8.10, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 15 của ASEAN về môi trường (AMME 15) và Hội nghị ASEAN lần thứ 15 về ô nhiễm khói mù xuyên biên giới đã khai mạc tại thành phố Siem Rieap, Campuchia. Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân dẫn đầu tham dự các hội nghị.