Bộ Tư pháp thi hành xong 539.290 việc trong 9 tháng đầu năm

HỮU CHÁNH |

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Tư pháp đã thi hành xong 539.290 việc với tổng số tiền thi hành xong trên 75.000 tỉ đồng.

Chiều 28.10, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp họp báo công tác Tư pháp quý III năm 2022.

Thông tin tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, trong Quý III, Bộ Tư pháp đã bám sát, thực hiện hiệu quả, kịp thời các nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch công tác; chú trọng công tác chỉ đạo điều điều hành, ứng dụng CNTT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Trong Quý III, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 7 Đề án do Bộ Tư pháp trình. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 04/04 theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành 55/55 nhiệm vụ được giao.

Bộ đã thực hiện quy trình kiểm thử và kết nối thành công thêm 10 dịch vụ công của Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, nâng tổng số dịch vụ công của Bộ kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia lên 50 dịch vụ công.

Công tác thẩm định được Bộ Tư pháp thực hiện bảo đảm đúng quy định của Luật ban hành VBQPPL năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), chất lượng thẩm định ngày càng được nâng cao, đồng thời bảo đảm thời hạn thẩm định theo quy định, bảo đảm tiến độ soạn thảo, trình VBQPPL của các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định đối với 36 đề nghị xây dựng VBQPPL, dự án, dự thảo VBQPPL, gồm: 5 đề nghị xây dựng VBQPPL (4 đề nghị xây dựng luật, 1 đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội) và 31 dự án, dự thảo VBQPPL (7 dự án luật, 15 dự thảo nghị định của Chính phủ, 9 dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ).

Tại buổi Họp báo, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn đã thông tin về công tác thi hành án dân sự năm 2022.

Theo đó, từ 1.10.2021 - 30.9.2022 đã thi hành xong 539.290 việc, tăng 44.785 việc, đạt tỉ lệ 82,50% (tăng 6,67% so với cùng kỳ năm 2021) với tổng số tiền thi hành xong trên 75.000 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 45,42% (tăng 14,21% so với cùng kỳ năm 2021).

Đối với các khoản nợ của các tổ chức tín dụng: đã thi hành xong trên 6.000 việc, thu được trên 22.000 tỉ đồng.

Đối với các khoản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình tham nhũng, kinh tế: đã thi hành xong gần 1.900 việc thu được gần 16.000 tỉ đồng, tăng hơn 11.895 tỉ (tăng 290,51% so với cùng kỳ năm 2021).

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Ký hợp đồng lao động với vị trí công chức tư pháp cấp xã được không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Thanh hỏi: Xã tôi còn khuyết vị trí công chức tư pháp hộ tịch. Vậy có được thực hiện ký hợp đồng lao động với vị trí công việc này không?

Bắt Phó Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Phó Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt có sai phạm trong kê biên đấu giá tài sản là căn nhà của dân.

Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chung đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã như sau:

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ký hợp đồng lao động với vị trí công chức tư pháp cấp xã được không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Hà Thanh hỏi: Xã tôi còn khuyết vị trí công chức tư pháp hộ tịch. Vậy có được thực hiện ký hợp đồng lao động với vị trí công việc này không?

Bắt Phó Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt

Hữu Long |

Lâm Đồng - Phó Chi cục Thi hành án dân sự TP Đà Lạt có sai phạm trong kê biên đấu giá tài sản là căn nhà của dân.

Công chức tư pháp hộ tịch cấp xã phải đảm bảo những tiêu chuẩn nào?

Bảo Hân (T/H) |

Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chung đối với công chức tư pháp hộ tịch cấp xã như sau: