Thời gian qua, bằng nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, cụ thể và thiết thực, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật trên khu vực các tỉnh miền Tây Nam bộ. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định pháp luật của các quốc gia và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn trên các vùng biển, đảo của tổ quốc… qua đó, đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân làm ăn trên biển về ý thức tôn trọng, chấp hành quy định pháp luật của Việt Nam và các nước trong khu vực đối với vấn đề khai thác thủy hải sản và hoạt động trên biển.
Tại huyện Hòn Đất, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; những nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; các quy định của pháp luật về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) của Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chủ các phương tiện khai thác, đánh bắt thủy hải sản trên biển và ngư dân trên địa bàn.
Ông Chau Thanh Xuân, xã Lình Huỳnh, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang chia sẻ: “Qua tuyên truyền của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, bà con chúng tôi đã nhận thức sâu sắc hơn về các chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta, quyết tâm chấp hành tốt các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là trong việc đánh bắt hải sản và sẽ góp phần cùng với lực lượng Cảnh sát biển bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự và an toàn biển, đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.
Theo kế hoạch, từ ngày 21 đến ngày 22.3, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục tuyên truyền biển, đảo và phổ biến pháp luật ở các huyện Kiên Lương, Giang Thành và thành phố Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang.