Bộ Tư lệnh CSCĐ bế giảng khóa huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ

Yến Phương - Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 27.5, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Lễ Bế giảng khóa huấn luyện Công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2022 tại Sân vận động Quân khu 9 - Bộ Quốc phòng thành phố Cần Thơ.

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ công an; Đại tá Lê Ngọc Châu - Bí thư Đảng ủy Tư lệnh CSCĐ; cùng các đồng chí đại biểu chính quyền địa phương và đại biểu các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Bảnh - Phó Tư lệnh thông qua báo cáo kết quả của khóa huấn luyện. Theo báo cáo, công tác tổ chức tiếp nhận và huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2022 đã thành công tốt đẹp, theo đúng nội dung chương trình huấn luyện đã được phê duyệt.

Cụ thể kết quả sau 3 tháng huấn luyện, có 15.403/15.432 (đạt 99.81%) chiến sĩ đủ điều kiện trở về các đơn vị địa phương công tác. Trong đó, Giỏi: 12.83%, Khá: 57.19 %, Trung bình khá: 21.64%, Trung bình: 8.15%.

Song song với công tác huấn luyện, các công tác Đảng, công tác chính trị, bảo vệ nội bộ, công tác đảm bảo hậu cần, doanh trại đều được thực hiện tốt.

Qua nhận xét và đánh giá, sau 2 năm triển khai thực hiện, có thể khẳng định Chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao cho Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của công an các đơn vị, địa phương là hoàn toàn đúng đắn, nhằm thống nhất và nâng cao chất lượng công tác huấn luyện đầu vào của lực lượng Công an nhân dân.

Tại đây, Bộ tư lệnh CSCĐ đề xuất lãnh đạo Bộ công an tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Cục, đơn vị phối hợp với Bộ Tư lệnh CSCĐ sớm thực hiện việc đầu tư xây dựng doanh trại tại các trung tâm huấn luyện, Trung đoàn, Tiểu đoàn;

Giao X01 sớm đề xuất điều chỉnh tăng biên chế, tạo nguồn cán bộ cho K02 qua các công tác đào tạo; quan tâm chỉ đạo các Cục trực thuộc Bộ phối hợp K02 đề xuất tăng chỉ tiêu, kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên hằng năm cho K02;

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Cục H01, H02, H03 phối hợp K02 đề xuất đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống thao trường, bãi tập.

Đồng thời, đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm các quy định về tuyển chọn công dân, nâng cao chất lượng nguồn tuyển, đảm bảo đầy đủ quân tư trang, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách theo quy định.

 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu.

Phát biểu tại lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đã biểu dương những kết quả, nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, cũng như cán bộ các cấp trong Bộ Tư lệnh và các chiến sĩ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cho biết, Trung đoàn cần gấp rút tổ chức họp rút kinh nghiệm về chuyên đề huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, tìm ra những nguyên nhân, những ưu điểm để phát huy và khắc phục triệt để những hạn chế, tồn tại, thiếu sót.

Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ để hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán kinh phí, vật chất huấn luyện theo dự trù đã được phê duyệt; phối hợp với Công an các tỉnh bàn giao công dân đúng quy định, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của công dân theo quy định của Luật Nghĩa vụ năm 2015.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu đề xuất nội dung, chương trình huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND để bổ sung, thêm bớt cho phù hợp với tình hình thực tế.

Tiếp tục học hỏi kinh nghiệm về phương pháp, biện pháp tổ chức quản lý, huấn luyện của các trường trong và ngoài ngành, đồng thời chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để đảm bảo cho công tác huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND những năm sau đạt kết quả cao hơn.

Màn biểu diễn võ thuật, chiến thuật CSCĐ của chiến sỹ tham gia khóa huấn luyện.
Màn biểu diễn võ thuật, chiến thuật CSCĐ của chiến sỹ tham gia khóa huấn luyện.
Màn biểu diễn võ thuật, chiến thuật CSCĐ của chiến sỹ tham gia khóa huấn luyện.
Màn biểu diễn võ thuật, chiến thuật CSCĐ của chiến sỹ tham gia khóa huấn luyện.


Yến Phương - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thưởng gần 1,6 tỉ đồng cho 11 huy chương các loại tại SEA Games 31

Yến Phương |

Cần Thơ - Đóng góp 11 huy chương các loại tại SEA Games 31, UBND TP.Cần Thơ thưởng cho các VĐV đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng với tổng số tiền thưởng lên đến gần 1,6 tỉ đồng.

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.

HĐND Cần Thơ giám sát dự án hồ Búng Xáng và dự án cầu Trần Hoàng Na

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 24.5, Thường trực HĐND TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc giám sát về tình hình thực hiện dự án cầu Trần Hoàng Na và dự án công trình cải tạo Nâng cấp hồ Bún Xáng và rạch Phía Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ: Thưởng gần 1,6 tỉ đồng cho 11 huy chương các loại tại SEA Games 31

Yến Phương |

Cần Thơ - Đóng góp 11 huy chương các loại tại SEA Games 31, UBND TP.Cần Thơ thưởng cho các VĐV đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng với tổng số tiền thưởng lên đến gần 1,6 tỉ đồng.

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.

HĐND Cần Thơ giám sát dự án hồ Búng Xáng và dự án cầu Trần Hoàng Na

Thành Nhân |

Cần Thơ - Ngày 24.5, Thường trực HĐND TP.Cần Thơ đã có buổi làm việc giám sát về tình hình thực hiện dự án cầu Trần Hoàng Na và dự án công trình cải tạo Nâng cấp hồ Bún Xáng và rạch Phía Nam.