Bộ trưởng Trần Hồng Hà: 3 giải pháp để xử lý ô nhiễm môi trường

Xuân Hải |

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã nói như vậy khi trả lời chất vấn của Đại biểu về giải pháp để xử lý ô nhiễm môi trường trước Quốc hội chiều 4.6.

Là người tham gia chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà đầu tiên, ĐB Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) nêu câu hỏi: Bộ Tài nguyên và môi trường đã có nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm nhưng hiện tượng này vẫn xảy ra, đặc biệt tại khu vực sông Đáy, sông Nhuệ, sông Cầu, sông Châu Giang. Giải pháp khắc phục trong thời gian tới ra sao?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Phải thừa nhận môi trường nói chung và lưu vực sông nói riêng chưa cải thiện. Có 3 nguyên nhân: Nguồn thải khu công nghiệp (cơ bản đã kiểm soát và có biện pháp cụ thể, giám sát trước khi xả thải. Có điều khó khăn là chưa chú ý thu gom nước thải, hạ tầng đô thị yếu kém). Trên 95% nước thải sinh hoạt xả thẳng ra môi trường. Làng nghề truyền thống năng lực hạn chế nên gây ô nhiễm. Bên cạnh đó, nguồn lực nhà nước lại có hạn. Trên thực tế thời gian qua đã xác định những địa phương có nhiều nước xả thải, xác định nguồn nước thải từng địa phương, huy động xã hội hóa và huy động nguồn lực từ tư nhân.

“Có 3 giải pháp: Xác định từng thành phố chịu trách nhiệm với xả thải. Thu gom rác thải và từng bước để người dân tham gia vào đóng góp chi phí để xử lý rác thải. Tôi tin rằng, cơ chế đầu tư từ nhà nước và xã hội hóa thì sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm trong tương lai gần”, bộ trưởng nói.

Tham gia chất vấn Bộ trưởng Trần Hồng Hà về vấn đề xử lý rác thải, Đại biểu Lê Công Nhường (Bình Định) đặt vấn đề: Đất và nước là hai lĩnh vực quan trọng đối với quốc gia và người dân, hiện nay 2 lĩnh vực này đang bị ô nhiễm trầm trọng, phần lớn do rác thải và phế liệu. Tuy nhiên, việc xử lý rác đã trở nên bất cập và vượt quá khả năng xử lý của các địa phương và gây lãng phí. Vậy đến nay, việc thống nhất giữa bộ KH&CN với Bộ TN&MT trong việc xử lý rác thải ra sao để giới thiệu cho các địa phương cũng như Chính phủ cần tìm giải pháp xử lý phế liệu và thuốc trừ sâu và bảo vệ thực vật?

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho rằng, vấn đề rác thải là vấn đề hết sức bức xúc hiện nay, trên cương vị Bộ trưởng Bộ TN&MT tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhưng vấn đề này có liên quan đến nhiều bộ ngành khi Bộ Xây dựng thì chịu trách nhiệm về vấn đề quy hoạch, Bộ KH&CN giải quyết về vấn đề công nghệ.

Do đó, các Bộ thống nhất đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quản lý tổng hợp về xử lý chất thải trên quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu đặc biệt là chú trọng đến công nghệ xử lý rác có tính toán phù hợp của các điều kiện kinh tế của các đô thị.

“Theo tính toán của Bộ TN&MT, đến năm 2030, Việt Nam phải có các nhà máy phát điện bằng cách sử dụng các công nghệ xử lý rác. Các công nghệ này hiện nay đang được kiểm chứng và đánh giá cho đầy đủ, tuy nhiên việc lựa chọn các mô hình của thế giới sẽ phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, sau khi được thẩm định Bộ KH&VN sẽ được công bố để các địa phương trong cả nước biết và thực hiện”, Bộ trưởng Hà nói.

Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.