Bộ trưởng Tô Lâm: Tham nhũng chứng khoán, đất đai đã để lại bài học lớn

PHẠM ĐÔNG |

Theo Đại tướng Tô Lâm, trên một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai, những vụ việc tham nhũng đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Chiều 20.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực kiểm sát.

Tham gia trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, về việc hoàn thiện thể chế nhằm phòng ngừa tham nhũng, đây là vấn đề bộ rất quan tâm.

Một trong những vấn đề quan trọng là khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế - xã hội. Kiến nghị khắc phục, góp phần tạo cơ chế không thể tham nhũng như mục tiêu đã đặt ta

Đặc biệt, qua một số vụ án trong lĩnh vực y tế, giáo dục thì cơ quan điều tra đã có nhiều kiến nghị để khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác đấu thầu, đầu tư công, mua sắm các thiếu bị y tế, thiết bị giáo dục...

Cơ quan điều tra xác định mục tiêu làm vụ việc nhưng cảnh tỉnh cả một vùng, làm sao cho những đối tượng tham nhũng bị xử lý, những người đang có kiểu cách làm việc như đối tượng này phải khắc phục nếu không sẽ bị xử lý.

Theo Đại tướng Tô Lâm, trên một số lĩnh vực như chứng khoán, tài chính, doanh nghiệp, đất đai, những vụ việc tham nhũng đã để lại bài học lớn, đặc biệt trong việc hoàn thiện xây dựng thể chế pháp luật, phòng ngừa tội phạm.

Cơ quan điều tra đã đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể từ những vụ việc này để đảm bảo thể chế chặt chẽ, quy định nghiêm minh, phòng ngừa hiệu quả tình trạng tham nhũng.

Đại tướng Tô Lâm khẳng định, hầu hết những vụ án, cơ quan điều tra đều có kiến nghị về hoàn thiện chính sách, phòng ngừa tội phạm.

"Đây là vấn đề chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới", Bộ trưởng Bộ Công an thông tin.

Khẳng định chủ trương đưa công an chính quy về xã vừa qua là rất đúng đắn, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc này đã mang lại hiệu quả cao. Trong đó có việc phân cấp cho công an xã tham gia một số việc điều tra, tiếp nhận tin báo tố giác…điều này đã giúp giải quyết vụ việc rất tốt.

Vừa qua, bộ cũng tổ chức thực hiện nhiều cuộc tập huấn, giám sát theo dõi chặt chẽ lực lượng ở các địa phương. Bản thân ngành công an khi thực hiện nhiệm vụ này cũng không tăng thêm biên chế.

Về cơ chế đặt tiền, bảo lãnh, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ thống nhất với ý kiến của Viện trưởng Viện KSND tối cao.

Theo đó, việc thực hiện cơ chế này nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn, các yêu cầu của pháp luật, nâng cao hiệu quả xử lý các vụ việc.

Ngoài ra, về đề nghị giảm án cho phạm nhân cụ thể khi đã đảm bảo quá trình thi hành án theo quy định, Bộ trưởng cho rằng, thời gian thi hành án chỉ là một trong những điều kiện, muốn xét giảm án thì phải theo quy trình chặt chẽ với nhiều điều kiện khác nhau, cần xem xét, cân nhắc một cách toàn diện, và việc này thuộc thẩm quyền của tòa án.

Toàn cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng
Toàn cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Phạm Thắng

Về việc hoàn thiện thể chế, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết, ngành kiểm sát mong mỏi rất nhiều vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, sớm giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật.

Thời gian qua, có những vụ việc nghiêm trọng do một số đơn vị, cơ quan áp dụng văn bản quy phạm pháp luật có mâu thuẫn với quy định của luật, dẫn đến sai phạm gây ảnh hưởng lớn.

Do vậy, cần thường xuyên và liên tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh thực tế đời sống diễn biến rất nhanh và đa dạng.

Ngoài ra, về việc chậm giám định đối với một số vụ việc, viện trưởng cho rằng, cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nhất là thủ trưởng các cơ quan trong vấn đề này; cơ quan yêu cầu giám định khi đặt ra yêu cầu cũng phải làm rõ nội dung, đặt ra yêu cầu chi tiết cho việc thực hiện.

Nâng cao chế độ, chính sách cho giám định viên đảm bảo phù hợp với trách nhiệm công việc và thực tiễn đời sống.

Bên cạnh đó, thời gian điều tra thì có hạn, thời gian giám định thì không có giới hạn, bất cập này dẫn đến nhiều vụ việc phải tạm đình chỉ để chờ kết quả giám định.

Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí cho rằng, cần sớm khắc phục bất cập trong quy định pháp luật để đảm bảo hiệu quả trong công tác này.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cân nhắc giảm phạt tù, tăng phạt tiền với cán bộ vi phạm không vụ lợi

PHẠM ĐÔNG |

Trong thực tế, cán bộ vi phạm pháp luật, không chỉ là tội phạm tham nhũng mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế, chức vụ nhưng không có yếu tố vụ lợi. Vì vậy, chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

91 thẩm phán bị kỷ luật, trong đó 6 thẩm phán bị xử lý hình sự

PHẠM ĐÔNG |

Theo tổng kết 10 năm nước ta thu được 40% số tài sản tham nhũng. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là con số rất đáng ghi nhận của các cơ quan thi hành tố tụng.

Giá vàng hôm nay 13.1: Tăng mạnh, nên mua vào hay bán ra?

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Giá vàng hôm nay 13.1 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch vàng SJC tiếp tục điều chỉnh tăng, khiến người mua vàng đối diện nguy cơ thua lỗ.

Hung thủ dùng kiếm chém chết vợ ở Hưng Yên bị bắt khi đang trốn ở Hà Nội

HOÀNG THÔNG |

Sau chưa đầy 24 giờ gây án, với tinh thần trách nhiệm cao trong phá án, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng bắt được nghi phạm giết người tại chung cư Lạc Hồng Phúc.

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Người đàn ông bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt

Mai Hương |

Chiều tối 12.1, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tiếp nhận và đang điều trị cho ông Cao Trần Quốc Tr - nạn nhân bị đuổi chém liên tiếp ngay giữa đường phố Đà Lạt.

Tiểu thương bán đồ trang trí Tết ở Hàng Mã than khó dù tấp nập khách

Minh Thảo |

Những ngày cận Tết, tuyến phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại nhộn nhịp người đến check in. Trái ngược với sự nhộn nhịp đông đúc, tiểu thương tại thủ phủ đồ trang trí không khỏi chán nản vì lượng khách suy giảm, sức mua ỳ ạch hơn so với những năm trước.

Cân nhắc giảm phạt tù, tăng phạt tiền với cán bộ vi phạm không vụ lợi

PHẠM ĐÔNG |

Trong thực tế, cán bộ vi phạm pháp luật, không chỉ là tội phạm tham nhũng mà nhiều trường hợp là tội phạm kinh tế, chức vụ nhưng không có yếu tố vụ lợi. Vì vậy, chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù.

600 tỉ đồng ông Đinh La Thăng gây thiệt hại chưa có cách thu hồi

PHẠM ĐÔNG |

"Ông Đinh La Thăng phải đền bù 600 tỉ đồng, đã đi tù rồi. Đây là bản án khó thi hành nhưng không tuyên không được. Cách nào để bản án thực thi trên thực tế thì chúng tôi chưa nghĩ ra giải pháp", Chánh án Nguyễn Hòa Bình nêu tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

91 thẩm phán bị kỷ luật, trong đó 6 thẩm phán bị xử lý hình sự

PHẠM ĐÔNG |

Theo tổng kết 10 năm nước ta thu được 40% số tài sản tham nhũng. Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng đây là con số rất đáng ghi nhận của các cơ quan thi hành tố tụng.