Bộ trưởng Tài chính: Bảo hiểm xe máy cần là bắt buộc, vì quyền lợi của người dân

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, tình hình tai nạn xe máy diễn ra phức tạp nên việc bảo hiểm xe máy cần là bắt buộc, vì quyền lợi của người dân. Cùng với đó, đối với người tham gia bảo hiểm xe máy, số tiền nộp thì ít, số tiền hưởng thì nhiều.

Sáng 18.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc ngành tài chính.

Nêu vấn đề chất vấn tại phiên họp, đại biểu Lê Thị Song An (Đoàn Long An) cho biết, cử tri và nhân dân phản ánh, thời gian qua việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới đối với người thứ 3 còn mang tính hình thức.

Bên cạnh đó, khi xảy ra sự cố thì thủ tục thanh quyết toán rất phức tạp khiến người mua bảo hiểm rất phiền hà khi chi trả.

Đại biểu đề nghị, Bộ trưởng cho biết, có thể số hóa được loại bảo hiểm này không? Và có thể thay đổi quy định hiện nay theo hướng tự nguyện thay vì bắt buộc hay không?

Đại biểu Lê Thị Song An - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Lê Thị Song An - Đoàn ĐBQH tỉnh Long An. Ảnh: Phạm Thắng

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay, thời gian vừa qua, tai nạn xe máy rất lớn, chiếm khoảng 63% trong các vụ tai nạn. Vì vậy, bảo hiểm xe máy là bảo hiểm bắt buộc vì quyền lợi người dân.

Thêm vào đó, người tham gia bảo hiểm xe máy, số tiền nộp ít (55.000 đồng/năm), nhưng số tiền hưởng nhiều, lên tới tối đa 150 triệu đồng/người. Tức là việc này quan tâm đến lực lượng yếu thế khi sử dụng xe máy.

Khi chi trả, chỉ trường hợp chết người mới cần hồ sơ công an gửi sang, còn các trường hợp khác thì được đền bù thông qua các hồ sơ hai bên thiết lập bằng điện tử.

Về việc số hóa, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, bộ đã chỉ đạo các doanh nghiệp tập trung làm cơ sở dữ liệu, số hóa, thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với xu thế trong tương lai. Đồng thời, thiết lập hồ sơ, gửi hồ sơ qua điện tử.

Trước đó, trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy nên để người dân tự giác chứ không nên bắt buộc. Theo ông Hòa, "như vậy mới sòng phẳng".

Đại biểu đoàn Đồng Tháp cho hay, qua tiếp xúc cử tri, nhiều chủ sở hữu xe máy phản ứng và phản ánh nhiều liên quan tới quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự.

"Số tiền bỏ ra để mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy chỉ có mấy chục nghìn đồng thôi, không phải là nhiều nhưng hàng triệu chiếc xe máy đó thì lại biết bao nhiêu tiền.

Tôi đề nghị, nên bỏ quy định bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy, bởi vì điều này rất hình thức và chỉ có lợi cho cơ quan bảo hiểm chứ người dân thì thấy thủ tục để hưởng bảo hiểm thường rất rườm rà, nhiêu khê", đại biểu Phạm Văn Hòa nêu ý kiến.

Còn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Dương) cho rằng, "bỏ hay giữ" việc bắt buộc mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự với người sở hữu xe môtô, xe máy, cần có sự rà soát cụ thể. Bởi tất cả chính sách phải xuất phát từ nhu cầu thực tế.

"Tôi cho rằng, phải rà soát xem trong thời gian qua, chúng ta quy định bắt buộc như thế thì hiệu quả của việc này đến đâu.

Một ngày, chúng ta thấy có rất nhiều vụ tai nạn xảy ra, số phương tiện bị hư hỏng nhiều thì trong các vụ đó giải quyết, hỗ trợ được bao nhiêu vụ", đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga nói.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tài chính nói về xử lý chèo kéo bán bảo hiểm, chào chiết khấu cao

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, luật nghiêm cấm việc các cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.

Tăng cường công tác thanh tra, lành mạnh hóa thị trường tài chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc tiếp tục chất vấn đối với lĩnh vực tài chính rất cần thiết, vì đây là lĩnh vực đa ngành, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bảo hiểm xe máy, công ty bảo hiểm không thể tiếp tục chối bỏ trách nhiệm

Hoàng Văn Minh |

Câu chuyện bảo hiểm xe máy tiếp tục là đề tài gây tranh cãi với việc tự nguyện hay bắt buộc hay ai sẽ là người có trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường?

Thành phố Sóc Trăng có tân Bí thư Thành ủy

PHƯƠNG ANH |

Ngày 1.4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại Thành ủy Sóc Trăng.

Xe khách giường nằm vỡ nát phần đầu sau cú tông vào đuôi xe tải đang dừng

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Trưa 1.4, xe khách giường nằm lưu thông trên Quốc lộ 1 qua huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận thì tông vào đuôi xe tải đang đậu cùng chiều phía trước. Cú tông làm đầu xe khách bể nát, rất may những người trên xe khách không có ai thương vong.

Đề xuất quy định giờ làm thêm, sinh viên nói không khả thi vì thiếu thực tế

Chân Phúc |

TPHCM - Đề xuất giới hạn giờ làm thêm của học sinh, sinh viên đang có nhiều ý kiến trái chiều, trong đó, nhiều sinh viên tỏ ra không hài lòng với đề xuất này.

Viện Kiểm sát đánh giá Trương Mỹ Lan ngoan cố, không dám chịu trách nhiệm

Nhóm PV |

TPHCM - Tại phiên tòa ngày 1.4, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM (VKS) đánh giá có đầy đủ cơ sở xác định bị cáo Trương Mỹ Lan nắm quyền điều hành của Ngân hàng SCB, chỉ đạo điều hành cấp dưới để chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB.

Thêm vụ học sinh ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sáng 1.4, Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Khánh Hòa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, lấy mẫu xét nghiệm sau khi nhiều học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gần Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, TP Nha Trang.

Bộ trưởng Tài chính nói về xử lý chèo kéo bán bảo hiểm, chào chiết khấu cao

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, luật nghiêm cấm việc các cán bộ bảo hiểm tư vấn sai, tranh giành, lôi kéo, dùng các thủ đoạn lợi dụng những người chưa có nhận thức cao để bán bảo hiểm.

Tăng cường công tác thanh tra, lành mạnh hóa thị trường tài chính

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc tiếp tục chất vấn đối với lĩnh vực tài chính rất cần thiết, vì đây là lĩnh vực đa ngành, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bảo hiểm xe máy, công ty bảo hiểm không thể tiếp tục chối bỏ trách nhiệm

Hoàng Văn Minh |

Câu chuyện bảo hiểm xe máy tiếp tục là đề tài gây tranh cãi với việc tự nguyện hay bắt buộc hay ai sẽ là người có trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường?