Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam lần 2 trong năm 2018

Ngọc Vân |

Chiều 16.10, tại TP. Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tiếp ông James N.Mattis, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến chào xã giao, nhân chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Chào mừng chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng và mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới - theo TTXVN.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về những đóng góp cá nhân của ông trong việc hoàn tất tẩy độc sân bay Đà Nẵng, tiếp tục triển khai công tác tẩy độc tại sân bay Biên Hòa; đồng thời khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp cùng Hoa Kỳ để thực hiện các hoạt động nói trên cũng như tiếp tục triển khai Chương trình MIA mà hai bên đã thỏa thuận.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân gửi lời cảm ơn Mỹ đã ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là công tác liên quan đến bệnh viện dã chiến và đào tạo cán bộ Việt Nam tại Bệnh viện Quân y 175.

Đầu tháng 10 vừa qua, các bác sĩ, nhân viên y tế đầu tiên của Việt Nam đã được cử sang Nam Sudan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, qua đó khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng James N.Mattis nhấn mạnh, quan hệ Đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, góp phần vào hòa bình và ổn định tại khu vực.

Hiện các doanh nghiệp Mỹ có 390 dự án đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đạt 1,2 tỷ USD, đứng thứ 10 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ có đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất và nhập khẩu đứng thứ 4 của TP. Hồ Chí Minh với kim ngạch thương mại song phương giữa hai bên đạt 8,2 tỷ USD vào năm 2017.

Hồi đầu năm nay, ngày 25.1, Bộ trưởng James Mattis thăm Việt Nam lần đầu theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch. Đó là lần thứ 6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ năm 1995, và là lần đầu tiên ông James Mattis thăm Việt Nam trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng kể từ khi nhậm chức.

Dự kiến trong ngày hôm nay 17.10, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch sẽ tiếp Bộ trưởng James Mattis tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp Đại sứ Phạm Quang Vinh với nghi thức tiếp tân cao nhất

Hải Anh |

Chiều 25.5, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đến chào nhân dịp Đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chúc U23 Việt Nam may mắn

H.Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Trên máy bay tới Hawaii, ông gửi lời chúc đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Uzbekistan. 

Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam

H.L |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức Việt Nam chiều 25.1.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp Đại sứ Phạm Quang Vinh với nghi thức tiếp tân cao nhất

Hải Anh |

Chiều 25.5, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đã tiếp Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đến chào nhân dịp Đại sứ chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chúc U23 Việt Nam may mắn

H.Liên |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Trên máy bay tới Hawaii, ông gửi lời chúc đội tuyển U23 Việt Nam trước trận đấu với U23 Uzbekistan. 

Lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm Việt Nam

H.L |

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis thăm chính thức Việt Nam chiều 25.1.