Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ giải trình những gì trước Quốc hội?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 26.10, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đã có giải trình trước Quốc hội về những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm.

Giải trình trước QH, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói, thực hiện chủ trương của Nghị quyết Trung ương số 29/NQ/TW về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, trong đó quy định rõ phải tiến tới đổi mới tổ chức thi, xét công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực, ít tốn kém cho xã hội; ông Nhạ cho rằng, việc này rất trung thực, khách quan, đánh giá đúng năng lực học sinh và làm cơ sở để xét tuyển Cao đẳng, Đại học. Đến nay đã thực hiện đúng lộ trình 2015 - 2020.

“Đây là kỳ thi chúng tôi cân nhắc nhiều trong các phương án. Trước hết, công tác chuẩn bị câu hỏi chuẩn hoá đề thi rất quan trọng. Từng năm đã có cải thiện, khâu bảo mật đề thi bằng công nghệ phần mềm được chú trọng, bên cạnh đó là công tác chấm thi cũng như công tác thanh tra… Qua các năm, mục tiêu đặt ra cho kỳ thi là đỡ áp lực, nhẹ nhàng hơn đã được nhân dân, học sinh đón nhận với phương án này”, ông Nhạ chia sẻ.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, về tính khách quan trung thực qua hình thức thi trắc nghiệm, tỷ lệ quay cóp so với trước kia như vụ Đồi Ngô, Phú Xuyên đã giảm đi rất nhiều.

Ông Nhạ nhấn mạnh, thi cử phải trung thực, qua quan sát, kỳ thi nào cũng có vấn đề.

“Chúng tôi đã có xử lý. Trước hết, khi có hiện tượng sai phạm, chúng tôi báo cáo Thủ tướng, phối hợp với Bộ Công an. Quan điểm là xử lý đến nơi đến chốn, xử lý nghiêm minh. Hiện đã chính thức xử lý 11 người theo đúng quy định pháp luật. Tinh thần là sai phải sửa, xử lý nghiêm”, ông Nhạ nói.

Ông Phùng Xuân Nhạ khẳng định, bên cạnh xử lý tiêu cực thi cử, Thủ tướng có chỉ đạo rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, chấm thi.

Trong công tác đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khắc phục và tới đây sẽ làm tốt hơn nữa.

Năm 2018 đã khắc phục được tình trạng điểm đầu vào các trường CĐ sư phạm thấp (các năm trước lấy 8 điểm đầu vào). Năm nay, điểm chuẩn rất cao, là 17 điểm. Quá trình cải thiện từng năm đã tốt lên.

Trong năm tới, Bộ trưởng khẳng định, sẽ tiếp tục ổn định kỳ thi THPT Quốc gia. Đề thi bám sát kiến thức phổ thông, trong đó phân hóa mức độ cần thiết để làm cơ sở tuyển sinh đại học và cao đẳng, ông Nhạ nói.

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Chiều nay, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều nay 26.10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ giải trình trước Quốc hội một số vấn đề.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất; Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu”; Trường Sư phạm báo cáo Đại học Huế vụ tố cáo gian lận điểm thi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 25.10, Quốc hội công bố kết quả phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Chiều nay, Bộ trưởng Giáo dục Phùng Xuân Nhạ giải trình trước Quốc hội

Nguyên - Hùng - Trung |

Chiều nay 26.10, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ sẽ giải trình trước Quốc hội một số vấn đề.

Tin tức giáo dục 24h: Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất

Thế Anh |

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lên tiếng sau khi nhận số phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất; Sinh viên phản đối, tranh cãi về nội quy “phải mặc áo có cổ, không nhuộm tóc nhiều màu”; Trường Sư phạm báo cáo Đại học Huế vụ tố cáo gian lận điểm thi... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm?

NGUYÊN - HÙNG - TRUNG |

Chiều 25.10, Quốc hội công bố kết quả phiếu tín nhiệm 48 người do QH bầu hoặc phê chuẩn. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội về kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với ông.