Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: "Đường ra biển" sao lại hỏi Bộ Nông nghiệp?

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Khi đại biểu Lưu Bình Nhưỡng chất vấn về việc resort, khách sạn bịt đường ra biển của ngư dân, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói: "Đường ra biển, sao hỏi Bộ Nông nghiệp?".

Đường ra biển của ngư dân bị bịt kín bởi các khu nghỉ dưỡng

Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trong buổi sáng diễn ra rất sôi nổi.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong buổi sáng có 37 đại biểu chất vấn, 13 đại biểu tranh luận.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (đoàn Bến Tre) đã nêu chất vấn về biện pháp tháo gỡ khó khăn nâng cao sản phẩm cây dừa Việt Nam. Ngoài ra, hiện nay đường ra biển của ngư dân bị bịt kín bởi các khu nghỉ dưỡng, giải pháp của Bộ trưởng ra sao về việc này?

Trả lời chất vấn này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết cây dừa là một cây lợi thế trong ứng phó biến đổi khí hậu và khai thác tài nguyên của Việt Nam. “Cây dừa mà tập hợp tốt sẽ trở thành cây tỉ phú được”, Bộ trưởng nói.

Tiếp đó, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường hỏi lại: “Đường ra biển” sao lại hỏi Bộ Nông nghiệp? Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nói thêm: Câu hỏi này hình như chưa đúng địa chỉ lắm, nhưng Bộ vẫn phải có trách nhiệm cùng với địa phương và các cơ quan quản lý.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có tiếng nói cho ngư dân, bởi ngư dân đánh bắt trên biển và là đối tượng mà Bộ phải lo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải có tiếng nói với bộ, ngành, địa phương nào đang bịt kín đường ra biển của ngư dân.

Việc góp ý này đã được Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường ghi nhận và nói phía Bộ ủng hộ quyết liệt và sẽ cùng với bà con ngư dân, cùng với các đơn vị liên quan nêu trách nhiệm vấn đề này để được sớm tháo gỡ.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường. Ảnh quochoi.vn

Nhiều người bỏ trồng càphê, tiêu lên phố tìm việc?

Cũng trong phần chất vấn, đại biểu Nguyễn Duy Hữu (Đoàn Đắk Lắk) đề cập vấn đề xoay quanh càphê, tiêu, là những mặt hàng mang giá trị xuất khẩu trong nhiều thập kỷ qua, vậy nhưng thực tế hiện nay, nhiều người dân trồng cà phê và tiêu đã dần bỏ sau lưng nhà cửa, nương rẫy và những món nợ để lên TPHCM, Đồng Nai tìm việc làm. “Trách nhiệm của Bộ trưởng về vấn đề này và giải pháp trong thời gian tới?”, đại biểu chất vấn.

Trước câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường trả lời chưa rõ ràng và đại biểu Hữu đã tiếp tục sử dụng quyền tranh luận. Theo đó, vị đại biểu này cho rằng nông dân bỏ nương rẫy chứng tỏ chính sách nông nghiệp chưa hiệu quả. “Tới đây phải làm sao? Việc giá càphê, giá tiêu xuống thấp kéo dài thì cử tri biết hết, nhưng cử tri mong nhà nước có phản ứng quyết liệt thì người nông dân mới thấy thỏa đáng”, ông Hữu nói.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói thêm, mặt hàng tiêu và càphê là mặt hàng có giá trị xuất khẩu nhưng đời sống người dân rất bấp bênh, vậy Bộ trưởng cần làm rõ có giải pháp thế nào.

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG
TIN LIÊN QUAN

Tín dụng đen đang hoành hành, đe dọa sự an toàn của công nhân lao động

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, hiện nay công nhân lao động đang đối mặt với sự tấn công của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, cướp giật trên đường đi làm việc...

Các vụ án cán bộ nhận hối lộ làm “nóng” diễn đàn Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 4.11, một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc chứng minh hành vi phạm tội trong các vụ án tham nhũng lớn.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn những nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tín dụng đen đang hoành hành, đe dọa sự an toàn của công nhân lao động

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Đại biểu Quốc hội Ngọ Duy Hiểu (đoàn TP. Hà Nội) - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, hiện nay công nhân lao động đang đối mặt với sự tấn công của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, lừa đảo, ma túy, cờ bạc, tín dụng đen, cướp giật trên đường đi làm việc...

Các vụ án cán bộ nhận hối lộ làm “nóng” diễn đàn Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong phiên thảo luận tại hội trường Quốc hội ngày 4.11, một trong những vấn đề được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là việc chứng minh hành vi phạm tội trong các vụ án tham nhũng lớn.

Thủ tướng Chính phủ sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trong tuần làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đăng đàn trả lời chất vấn những nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm.