Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Hướng tới ai cũng có điện thoại thông minh".

Thảo Anh |

Sáng 6.7, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Thông tin và Truyền thông 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị. Tại đây, Bộ trưởng đã tham quan khu triển lãm các nền tảng chuyển đổi số và trực tiếp đưa ra góp ý, chỉ đạo cho các đơn vị.

 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi với các đại biểu, đơn vị trong triển lãm. Ảnh: Thảo Anh

Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông đã báo cáo, đánh giá tình hình công tác quản lý của 6 lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực Bưu chính; lĩnh vực Viễn thông; lĩnh vực Ứng dụng công nghệ thông tin; lĩnh vực An toàn, an ninh mạng; lĩnh vực Công nghiệp ITC; lĩnh vực Báo chí, truyền thông.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vạch rõ 6 định hướng lớn của ngành thông tin và truyền thông trong thời gian tới, bao gồm: Bưu chính trở thành hạ tầng mạng lưới đảm bảo dòng chảy vật chất bên cạnh dòng chảy dữ liệu; viễn thông trở thành hạ tầng số, bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng và hạ tầng điện toán đám mây; ứng dụng công nghệ thông tin trở thành chuyển đổi số. An toàn thông tin với sứ mệnh làm chủ hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng; công nghiệp công nghệ thông tin với sứ mệnh “Made in Vietnam” và báo chí truyền thông với sứ mệnh khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường thịnh vượng...

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Hướng tới mục tiêu mọi người đều có điện thoại thông minh, mọi nhà đều có một đường cáp quang". Điều này sẽ tạo tiền đề cho công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và chính phủ điện tử.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ hướng dẫn để 100% các địa phương lập kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới nhằm nâng tỷ lệ dùng chung cơ sở hạ tầng thụ động lên 17-20%.

Đồng thời, để thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng Chính phủ số, các bộ, ngành, địa phương cần đặt mục tiêu hoàn thành đưa dịch vụ công lên trực tuyến mức độ 4 chậm nhất là vào năm 2021; đẩy mạnh việc doanh nghiệp triển khai ứng dụng công nghệ số tại các địa phương.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục VN 2020"

Bích Hà |

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.  Chiều 30.6, Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục VN 2020” đã được Ban tổ chức đã chính thức phát động.

Giải thưởng báo chí quốc gia và sứ mệnh của nhà báo

Hoàng Lâm |

Hôm qua, Lễ trao giải báo chí Quốc gia 2019 đã được tổ chức, vinh danh 103 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi tác giả, mỗi cơ quan báo chí có tác phẩm đoạt giải mà là niềm tự hào chung của những người làm báo Việt Nam.

Thủ tướng: Báo chí khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng Việt Nam hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, báo chí Cách mạng giữ vững tinh thần cách mạng, niềm tin của dân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Cận cảnh Ga Kép Bắc Giang trong ngày đầu xuất hàng quốc tế đi Trung Quốc

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Chuyến hàng quốc tế đầu tiên xuất phát từ ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang), kéo theo 15 toa container hàng hóa với khối lượng 850 tấn, chủ yếu là mặt hàng điện tử xuất sang Trung Quốc.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Bộ GDĐT phát động Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục VN 2020"

Bích Hà |

Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ GDĐT phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.  Chiều 30.6, Giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục VN 2020” đã được Ban tổ chức đã chính thức phát động.

Giải thưởng báo chí quốc gia và sứ mệnh của nhà báo

Hoàng Lâm |

Hôm qua, Lễ trao giải báo chí Quốc gia 2019 đã được tổ chức, vinh danh 103 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất. Đó không chỉ là niềm tự hào của mỗi tác giả, mỗi cơ quan báo chí có tác phẩm đoạt giải mà là niềm tự hào chung của những người làm báo Việt Nam.

Thủ tướng: Báo chí khơi dậy lòng yêu nước, khát vọng Việt Nam hùng cường

Vương Trần |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, báo chí Cách mạng giữ vững tinh thần cách mạng, niềm tin của dân dân đối với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo đồng thuận và niềm tin xã hội, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc.