Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dương tính với COVID-19

Phương Linh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn có kết quả dương tính với COVID-19 khi dự họp ở Campuchia, tình hình sức khỏe ổn định.

Tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 17.2, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trong khi tham dự Hội nghị hẹp Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Campuchia, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết hiện nay sức khỏe của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn ổn định. Sau khi hội nghị kết thúc, Bộ trưởng sẽ trở về nước và cách ly y tế theo quy định.

Người phát ngôn khẳng định: "Trong thời gian tham dự hội nghị, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và đoàn đại biểu Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc quy định y tế phòng chống dịch bệnh từ phía Campuchia".

Thông tin tin thêm về hội nghị, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng đoàn Việt Nam đã tham dự Hội nghị hẹp Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) tại Phnom Penh, Campuchia trong 2 ngày 16-17.2.2022 theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian tham dự hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã phát biểu và tham gia thảo luận trong các chương trình nghị sự của hội nghị. Vì đây là hội nghị bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của ASEAN trong năm 2022 do Campuchia làm Chủ tịch, do đó, hội nghị tập trung và trao đổi trọng tâm ưu tiên và định hướng hợp tác của ASEAN trong năm nay.

Các bộ trưởng đánh giá cao chủ đề năm 2022, ủng hộ ưu tiên sáng kiến của nước Chủ tịch, và cam kết hợp tác chặt chẽ với nước Chủ tịch nhằm hiện thực hóa các sáng kiến này.

Trong hội nghị, các bộ trưởng cũng thảo luận về các vấn đề liên quan đến việc xây dựng và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dòng hành động còn lại trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN đến năm 2025, cũng như trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông và Myanmar.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Các nước ASEAN thông tin việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm về Myanmar

Thanh Hà |

Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN ngày 16.2, các nước đã trao đổi về những phát triển mới, liên quan tới thực hiện Đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4.2021 nhằm hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, tham gia hiệu quả hợp tác ASEAN, xây dựng cộng đồng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra 4 trọng tâm của ngoại giao Việt Nam 2022

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra, năm 2022, công tác đối ngoại sẽ triển khai trên 4 trọng tâm, đó là tiếp tục củng cố cục diện, chỗ đứng của Việt Nam trong bản đồ khu vực và thế giới thông qua việc tăng cường ngoại giao song phương, đa phương.

Việt Nam là 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam từ một nước có tỉ lệ tiêm vaccine rất thấp đã vượt lên là 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Đến nay, tỉ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là 99,6%, 2 mũi là 90,9%.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các nước ASEAN thông tin việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm về Myanmar

Thanh Hà |

Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) ASEAN ngày 16.2, các nước đã trao đổi về những phát triển mới, liên quan tới thực hiện Đồng thuận 5 điểm do lãnh đạo ASEAN thông qua tháng 4.2021 nhằm hỗ trợ Myanmar ổn định tình hình, tham gia hiệu quả hợp tác ASEAN, xây dựng cộng đồng.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra 4 trọng tâm của ngoại giao Việt Nam 2022

Thanh Hà |

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chỉ ra, năm 2022, công tác đối ngoại sẽ triển khai trên 4 trọng tâm, đó là tiếp tục củng cố cục diện, chỗ đứng của Việt Nam trong bản đồ khu vực và thế giới thông qua việc tăng cường ngoại giao song phương, đa phương.

Việt Nam là 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine COVID-19 cao nhất

Vương Trần |

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam từ một nước có tỉ lệ tiêm vaccine rất thấp đã vượt lên là 1 trong 6 nước có tỉ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Đến nay, tỉ lệ bao phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên 1 mũi là 99,6%, 2 mũi là 90,9%.