Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói gì về việc công nhận liệt sĩ thời bình?

Xuân Hùng |

Thương binh khi mất được công nhận liệt sĩ trong trường hợp nào? Việc công nhận liệt sĩ trong thời bình có quy định gì mới?

Ngày 9.12, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá đã có buổi tiếp xúc cử tri theo chuyên đề "Thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công". Tại buổi làm việc này, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã phân tích rõ các trường hợp có thể được công nhận là liệt sĩ khi Quốc hội thông qua "Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng (sửa đổi)".

 
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: X.H

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, việc xác nhận liệt sĩ với thương binh mất sức khoẻ từ 61% trở lên khi mất do vết thương tái phát thì được xem xét với những điều kiện kèm theo.

Trong quá trình soạn thảo, có ý kiến cho rằng chỉ thực hiện xác nhận liệt sĩ đối với thương binh nặng, mất sức khoẻ 81% thôi, không chấp nhận những người 61%. Những người bị thương mất sức khoẻ 81% đương nhiên đang sống trong các trung tâm của Nhà nước hoặc ở gia đình nhưng có người nuôi dưỡng, số lượng này khoảng 13.000 người, với đối tượng thương binh mất 61% sức khoẻ trở lên tăng lên vài lần.

Chính phủ đề xuất tiếp tục giữ nguyên 61% nhưng để đảm bảo chặt chẽ hơn nên đưa ra 3 điều kiện, thứ nhất là trong thời gian đang còn sống thường xuyên được điều trị, tức là có bệnh án thường xuyên được điều trị về vết thương này; thứ hai là có biên bản kiểm thảo khi chết vì lý do vết thương tái phát; thứ ba là được cộng đồng dân cư, nơi sinh sống công nhận.

 
Cử tri phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: X.H

Về việc xét công nhân liệt sĩ thời bình, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, câu chuyện này cũng không đơn giản.

"Cách nay 20 năm, khi đó tôi là Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tôi là người đề xuất phong tặng liệt sĩ và  truy tặng danh hiệu Anh hùng cho anh Nguyễn Bá Ngọc cũng rất khổ sở, vất vả, mãi về sau này mới được" - Bộ trưởng nói.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, hiện nay việc xác định liệt sĩ thời bình, vừa qua có một khái niệm dùng chung là: “Có hành động dũng cảm cứu người cứu tài sản”.

"Người có hành động dũng cảm cứu người cứu tài sản rất đáng tôn vinh, chẳng hạn cứu người đuối nước nhưng có đáng, có nhất thiết phải công nhận liệt sĩ hay không?" - Bộ trưởng đặt vấn đề.

Theo Bộ trưởng, liệt sĩ hoàn toàn là danh hiệu dành cho những người hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân cần được tôn vinh. Về cơ bản thời gian vừa qua đề xuất là đúng nhưng cũng có nhiều trường hợp, nhiều địa phương lách bằng cách muốn đề nghị Bộ trưởng công nhận thì lách bằng một câu: “Đề xuất cấp có thẩm quyền tặng bằng khen có ghi một câu "có hành động dũng cảm", buộc Bộ trưởng phải thừa nhận.

Do đó hướng chung thời gian tới sẽ điều chỉnh một bước nữa. Tất cả các hành động dũng cảm như vậy có thể được Nhà nước tôn vinh bằng một hình thức khác như truy tặng Huân chương, Huy chương, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đồng thời cấp chế độ mai táng, hỗ trợ gia đình nuôi con cái... Còn việc công nhận liệt sĩ lại là việc khác.

"Để thực hiện được điều này có thể khái niệm phải ở mức cao hơn như “Có hành động đặc biệt dũng cảm, thực hiện những công việc đặc biệt nguy hiểm và cấp bách”. Chẳng hạn anh Thào A Súa rất đáng tôn vinh" - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Xuân Hùng
TIN LIÊN QUAN

Giám sát chuyên đề về chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Thành Nhân |

Ngày 5.12, đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐVN do bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Gentraco và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ở TP.Cần Thơ.

Infographic: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2019

Nhóm PV |

Siết chặt quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe;  Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2019.

Hàng loạt chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng cuối cùng năm 2019

Vương Trần |

Hàng loạt văn bản mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực vào tháng cuối cùng của năm 2019.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám sát chuyên đề về chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động

Thành Nhân |

Ngày 5.12, đoàn giám sát liên ngành của Tổng LĐLĐVN do bà Hồ Thị Kim Ngân – Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm phó trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại Công ty cổ phần Gentraco và Công ty cổ phần Dược Hậu Giang ở TP.Cần Thơ.

Infographic: Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2019

Nhóm PV |

Siết chặt quy định về đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe;  Tăng mức cho vay với học sinh, sinh viên lên 2,5 triệu đồng/tháng... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 12.2019.

Hàng loạt chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng cuối cùng năm 2019

Vương Trần |

Hàng loạt văn bản mới trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội chính thức có hiệu lực vào tháng cuối cùng của năm 2019.