Bộ trưởng Công an sẽ báo cáo gì tại phiên họp 30 của UB Thường vụ QH?

T.T |

Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ trưởng Bộ Công an phối hợp chuẩn bị báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Phiên họp thứ 30 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12.1.2019.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã thảo luận về Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Tại đây, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đã chỉ ra 3 điểm mà Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) cần phải hoàn thiện, cụ thể:

Thứ nhất, báo cáo đánh giá tác động của Luật đã được bổ sung nhưng nhìn chung vẫn sơ sài, chưa đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng tác động của nhiều chính sách, nội dung mới, quan trọng, cơ bản của dự án Luật như trình tự, thủ tục thi hành án hình sự (THAHS) đối với pháp nhân thương mại (PNTM).

Thứ hai, Dự án Luật chưa cụ thể hoá quy định của Hiến pháp về bảo đảm quyền con người, quyền công dân đối với phạm nhân.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Quốc hội, dự thảo Luật đã bổ sung quy định về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.

Đây là quy định mới, ở nước ta chưa có tiền lệ, chưa có kinh nghiệm thực tiễn, nhưng trong Báo cáo đánh giá tác động, Cơ quan soạn thảo chỉ đưa ra 2 phương án để lựa chọn là: Có quy định hay không quy định thành một Chương trong Luật mà chưa đánh giá cụ thể về tính khả thi của việc thi hành từng loại hoạt động phạt đối với pháp nhân thương mại.

Từ đó, Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện Báo cáo đánh giá tác động về những nội dung nêu trên.

Thứ ba, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp cho biết, dự thảo Luật vẫn còn tới 13 điều giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp, hồ sơ dự án Luật đã bổ sung một số dự thảo văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn.

Tuy nhiên, theo Uỷ ban Tư pháp, về cơ bản, các dự thảo này còn hình thức, nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đặc biệt, có dự thảo văn bản hướng dẫn nội dung không phù hợp với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Tài liệu về kinh nghiệm quốc tế trong Hồ sơ Dự án Luật còn hình thức, chưa sát với nội dung, còn thiếu nhiều thông tin cần tham khảo liên quan đến các nội dung mới đưa vào dự thảo Luật.

Do đó, Uỷ ban Tư pháp đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung tài liệu, kinh nghiệm quốc tế đối với các nội dung lớn được sửa đổi, bổ sung của dự án Luật này.

Cũng để phục vụ cho phiên họp thứ 30 của UBTPQH, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Y tế phối hợp chuẩn bị Báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

T.T
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn tại tỉnh Lạng Sơn

CAO NGUYÊN |

Công an thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa gồm thuốc Bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỉ đồng.

Khởi tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

C.N |

Ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm nghiêm trọng từ khi còn công tác. Những sai phạm này có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu

Cường Ngô |

Ngày 10.12, Bộ Công an hoàn thành Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh trình Chính phủ và lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, người dân.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu quy mô lớn tại tỉnh Lạng Sơn

CAO NGUYÊN |

Công an thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa gồm thuốc Bắc, phụ tùng, phụ kiện ôtô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỉ đồng.

Khởi tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành

C.N |

Ông Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm nghiêm trọng từ khi còn công tác. Những sai phạm này có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm").

Bộ Công an đề xuất gắn chíp điện tử vào hộ chiếu

Cường Ngô |

Ngày 10.12, Bộ Công an hoàn thành Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh trình Chính phủ và lấy ý kiến đóng góp của các ban ngành, người dân.