Bộ trưởng Chu Ngọc Anh có thể được miễn nhiệm để điều động sang vị trí mới

Vương Trần |

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị bổ sung nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh vào kỳ họp thứ 10.

Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp 48, chiều nay (17.9) Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp 10 của Quốc hội, Quốc hội khoá XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Dự kiến Kỳ họp 10, Quốc hội khoá XIV sẽ được bố trí thành 2 đợt.

Trong chương trình được Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo, Quốc hội có thể dành thời gian cho công tác nhân sự, trước mắt là bổ sung nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bãi nhiệm tư cách ĐBQH đối với ông Phạm Phú Quốc (dự kiến vào ngày 12.11).

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh Bộ KHCN
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh. Ảnh Bộ KHCN

Báo cáo về công tác chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ mười, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dự kiến trong kỳ họp này Chính phủ sẽ trình Quốc hội 59 tài liệu, báo cáo, tờ trình và dự án luật. Hiện đã gửi 26/59 văn bản sang Văn phòng Quốc hội, các tài liệu, văn bản khác đang được tiếp tục hoàn thiện.

Về trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ chín, đến nay Chính phủ đã trả lời 186/189 kiến nghị.

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị bổ sung vào chương trình kỳ họp nội dung miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với ông Chu Ngọc Anh (vì ông được cấp có thẩm quyền điều động, phân công giữ vị trí mới).

Do vậy, Chính phủ xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ý kiến việc phê chuẩn Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp này để bố trí chương trình cho phù hợp.

Hiện Thủ tướng đã giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho GS.TS Nguyễn Thanh Long.

Ông Chu Ngọc Anh sinh ngày 17.6.1965 tại Ba Vì, Hà Nội.

Ông có trình độ học vấn là Tiến sỹ Vật lý, từng là giảng viên ở Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Ông là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá 12.

Ngày 9.4.2016: tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách Đại biểu ông Phạm Phú Quốc bằng phiếu kín

Vương Trần |

Dự kiến, Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc - Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín tại đợt họp tập trung vào tháng 11.2020.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỉ đồng mua bù gạo dự trữ

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí 274 tỉ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tuyên chiến với “ngăn tủ”, “rũ nôi” tiềm lực Hà Nội

Anh Đào |

Hà Nội với 80% trường đại học, viện nghiên cứu; 82% phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, nơi sinh sống của “phần lớn tinh hoa cả nước”với 65% giáo sư, tiến sĩ... - tính toán từ Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách Đại biểu ông Phạm Phú Quốc bằng phiếu kín

Vương Trần |

Dự kiến, Quốc hội sẽ bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc - Đoàn ĐBQH TP.Hồ Chí Minh bằng hình thức bỏ phiếu kín tại đợt họp tập trung vào tháng 11.2020.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung 274 tỉ đồng mua bù gạo dự trữ

Vương Trần |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc bổ sung kinh phí 274 tỉ đồng mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tuyên chiến với “ngăn tủ”, “rũ nôi” tiềm lực Hà Nội

Anh Đào |

Hà Nội với 80% trường đại học, viện nghiên cứu; 82% phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, nơi sinh sống của “phần lớn tinh hoa cả nước”với 65% giáo sư, tiến sĩ... - tính toán từ Bộ trưởng Chu Ngọc Anh.