Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỉ đồng
Chiều 28.5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày Tờ trình của Chính phủ đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 trước Quốc hội.
Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, dự toán thu ngân sách nhà nước là 1.319.200.000 triệu đồng, quyết toán 1.431.662.057 triệu đồng, tăng 8,5% (112.462.057 triệu đồng) so với dự toán; chủ yếu do tăng thu từ tiền sử dụng đất, thuế xuất nhập khẩu và thu từ dầu thô.
Quốc hội đã có Nghị quyết số 48/2017/QH14 ngày 10.11.2017 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.
Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đã tích cực, chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp trong tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, kết quả chi ngân sách nhà nước như sau:
Dự toán chi ngân sách nhà nước là 1.523.200.000 triệu đồng, quyết toán 1.435.435.263 triệu đồng, bằng 94,2% (giảm 87.764.737 triệu đồng) so với dự toán, chủ yếu do một số khoản chi triển khai chậm nên bị hủy dự toán, hoặc chuyển nguồn sang năm sau chi tiếp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
Về nguồn bù đắp bội chi của ngân sách trung ương, vay trong nước là 110.689.303 triệu đồng; vay ngoài nước 42.421.100 triệu đồng. Với kết quả thực hiện dự toán thu, chi, bội chi như trên, so với GDP thực tế, dư nợ Chính phủ bằng 49,9% GDP, nợ công bằng 58,3% GDP, trong giới hạn theo quy định của Chính phủ và của Quốc hội.
Dù vậy, Bộ Tài chính thừa nhận vẫn còn tình trạng chi tiêu sai chế độ ở một số đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng. Kho bạc Nhà nước phát hiện nhiều khoản chi không đúng định mức quy định, từ chối thanh toán 96 tỉ đồng.
Việc triển khai nhiệm vụ chi ngân sách ở một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn chậm so với quy định, đặc biệt là mua sắm hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nên chuyển nguồn sang năm sau thực hiện tiếp theo chế độ quy định.
Khi xảy ra sự cố, người quyết định chi tiêu phải chịu trách nhiệm
Bên lề hành lang Quốc hội, trả lời câu hỏi về việc Bộ Tài Chính có kế hoạch kiểm soát câu chuyện nội bộ của ngành Thuế và hải quan ra sao, khi thời gian qua xuất hiện nhiều thông tin liên quan tới hai ngành này, mới nhất là việc cán bộ thuế ở Bắc Ninh bị doanh nghiệp Nhật tố nhận hối lộ?, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, không phải khi xảy ra sự vụ, Bộ Tài Chính mới giải quyết, mà rất chú trọng khâu tiền kiểm, hậu kiểm. Trong quá trình công tác, thanh tra kiểm tra cũng đã xử lý và phát hiện nhiều sự vụ. Ngoài ra, theo bộ trưởng sau khi dư luận phản ánh thì phía bộ cũng làm dứt điểm và xử lý nghiêm các sự cố, đồng thời sẽ tăng cường kiểm soát nội bộ để phòng ngừa tiêu cực.
Cũng theo ông Dũng, thời gian qua, Bộ Tài chính có nhiều đổi mới phương thức quản lý, đồng bộ từ xây dựng pháp luật, các văn bản hướng dẫn luật, các thủ tục kê khai, thu nộp thuế, thông quan… đều là điện tử.
Đối với việc Kiểm toán Nhà nước kiến nghị thu hồi khoản chi sai chế độ hàng trăm tỉ đồng, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, thì có cấp trung ương và địa phương. Trong địa phương có tỉnh, huyện và xã. Trong cấp ngân sách đều có UBND và HĐND, tất cả đều có thẩm quyền về ngân sách. Vì thế, khi xảy ra sự cố ở đâu thì người quyết định chi tiêu phải chịu trách nhiệm.