Bộ trưởng Bộ LĐTBXH: Giải quyết 200.000 sinh viên thất nghiệp, đón đầu cách mạng 4.0

Hữu Long - Hà Phương |

Sáng 5.6, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Trần Ngọc Dung đã đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Nhiều vấn đề đại biểu quan tâm được Bộ trưởng giải đáp như thực trạng thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay, vấn đề giải quyết việc làm trong nước và đưa lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng; các giải pháp nâng cao chất lượng dạy nghề…

Xử lý 200.000 sinh viên thất nghiệp

Đại biểu Trần Văn Mão (Nghệ An) cho biết, hiện chất lượng lao động nước ta còn thấp, cơ cấu ngành nghề còn bất cập, thiếu lao động chất lượng cao. Trước cách mạng công nghệ lần thứ 4, Bộ trưởng có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn bất cập này.

Bộ trưởng Trần Ngọc Dung nói: Ngày 2.6 vừa qua, khi Chính phủ họp sau phiên thảo luận kinh tế xã hội, Bộ có báo cáo và được Thủ tướng đồng ý giao đơn vị chủ trì xây dựng đề án để nâng cao chất lượng và điều chỉnh chỉnh cơ cấu lao động phù hợp với cách mạng 4.0.

“Theo đề án này, thứ nhất, chúng tôi sẽ sẽ tập trung xử lý và giải quyết hơn 200.000 sinh viên, người lao động có trình độ đại học trở lên đang thất nghiệp. Thứ 2, tập trung giải quyết, chăm lo cho số sinh viên đầu vào; phân luồng mạnh để tập trung lực lượng lao động vào tuổi 15. Thứ 3, Bộ sẽ tập trung đào tạo và đào tạo lại số người lao động đang làm việc nhưng có nguy cơ thất nghiệp trong 3 lĩnh vực chính giày da, dệt may, công nghệ…

Giải thể hàng loạt trường cao đẳng

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương hỏi về giải pháp sắp xếp bộ máy giáo dục dạy nghề thế nào để chống lãng phí. Bộ trưởng cho biết, việc tập trung, củng cố, sắp xếp rà soát lại tổ chức bộ máy giáo dục nghề nghiệp là yêu cầu cần thiết. Theo ông Dung, hiện có 1.954 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, qua 2 năm, Bộ vẫn cùng các địa phương sắp xếp tổ chức cơ sở bộ máy giáo dục nghề nghiệp. Kết quả đạt được là đã giảm 35 trường cao đẳng, 328 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại các huyện với phương châm tích hợp lại 3 trong 1, 2 trong 1.

Thời gian tới, Bộ tiếp tục cùng các địa phương rà soát những trường nào hoạt động yếu kém trong 3 năm qua để mạnh dạn tổ chức, sắp xếp lại, giải thể; tổ chức lại các trường trung cấp theo hướng, 1 trường cao đẳng có hệ trung và sơ cấp, như vậy sẽ tinh giản bộ máy và hoạt động hiệu quả.

Hữu Long - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cảnh sát biển tạm giữ tàu chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tổ công tác thuộc Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) vừa phát hiện, tạm giữ một tàu gỗ chở 70.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Người thân Cảnh sát PCCC cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Tôi tự hào về chồng của mình

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia hỗ tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nhận được sự quan tâm đó, người thân của các cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn đều rất phấn khởi, và tự hào về người con, người cha, người chồng của mình.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.