Bộ trưởng Bộ Công an phân tích lý do cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, quy định cấm lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu, bia, bảo vệ giống nòi, hạn chế tai nạn giao thông.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, chiều 24.11, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước phiên thảo luận tại hội trường, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội tại thảo luận tổ.

Một trong những nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm là quy định cấm tuyệt đối với người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Theo đó, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh quy định cấm lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhằm bảo đảm sức khỏe người tham gia giao thông, tránh lạm dụng rượu, bia, bảo vệ giống nòi, hạn chế tai nạn giao thông.

Nội dung này cũng thống nhất với quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định lái xe mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn là hành vi bị cấm.

Báo cáo cũng nêu rõ, người lái xe sau khi uống rượu, bia sẽ ảnh hưởng đến khả năng phán đoán, xử lý tình huống khi đi đường.

Thực tế đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn.

Sau thời gian thực hiện quyết liệt việc kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia đã giảm đáng kể.

Với ý kiến đề nghị điều chỉnh theo hướng quy định mức tỉ lệ nồng độ cồn cụ thể được phép điều khiển phương tiện tham gia giao thông, báo cáo khẳng định Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở bảo đảm yêu cầu thực tiễn, có căn cứ khoa học và bảo đảm tính khả thi.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Văn phòng Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Văn phòng Quốc hội

Bên cạnh đó, có ý kiến băn khoăn về việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Giải trình nội dung này, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc xây dựng hai luật xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan.

Mục tiêu quan trọng nhất của việc này là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phát triển, quản lý hạ tầng giao thông…

Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.

Về điều kiện sức khỏe của người lái xe, Bộ trưởng Tô Lâm cho hay cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan quy định đảm bảo chặt chẽ và có tính khả thi theo hướng siết chặt cơ chế giám sát những điều kiện sức khỏe người lái xe.

Về loại xe dành cho người khuyết tật, hiện tại thông tư về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe của Bộ Giao thông Vận tải đã có nội dung này.

Liên quan đến cơ chế giám sát sát hạch lái xe và thành phần hội đồng sát hạch lái xe, Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ sẽ phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu đảm bảo sự phù hợp, tính khả thi và hiệu quả.

Cùng với đó, có ý kiến đề nghị áp dụng việc quản lý tài xế bằng hình thức trừ điểm bằng lái xe và xem xét bổ sung vào dự thảo luật. Quy định trừ điểm giấy phép lái xe là một biện pháp quản lý nhà nước chứ không phải là hình thức, giải pháp hành chính.

Về vấn đề này, báo cáo nêu rõ Chính phủ sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp các cơ quan chức năng nghiên cứu, bổ sung cho phù hợp.

Báo cáo tổng hợp ý kiến các đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận, hầu hết đại biểu nhất trí sự cần thiết ban hành luật với 100 ý kiến ủng hộ. Bên cạnh đó, có 5 ý kiến băn khoăn về việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 để ban hành Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Kỷ luật cán bộ, công an vi phạm nồng độ cồn thì dân nào dám vi phạm

Lê Thanh Phong |

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hải Phòng vừa cung cấp thông tin 25 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trên địa bàn thành phố vi phạm nồng độ cồn đã bị cảnh sát xử phạt hành chính.

Đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Góp ý về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội cho biết, qua thẩm tra, đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.

Căn cứ đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt 5 cựu sếp SCB ở vụ Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng |

Trong số 86 người bị đề nghị truy tố do có sai phạm liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, có 5 bị can là cựu lãnh đạo nhà băng này.

Tác giả đoạt giải Nhất tiểu thuyết từng là tâm điểm ở một phiên tòa đẫm nước mắt

Mi Lan |

Tác giả Nguyễn Trí vừa đoạt giải nhất thể loại tiểu thuyết cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn với tác phẩm “Hoa xương rồng”. Cách đây 13 năm, ông từng là nhân vật tâm điểm ở một phiên tòa đẫm nước mắt.

Hiện trường vụ sụt lún khiến mặt đất nứt toác, 6 hộ dân phải sơ tán ở Hà Nội

Tùng Giang |

Ngày 27.11, theo ghi nhận của Lao Động, tại hiện trường vụ sụt lún khiến 6 hộ gia đình bị ảnh hưởng, phải sơ tán khẩn cấp (Quốc Oai, Hà Nội) có nhiều công trình nhà ở bị nghiêng đổ nghiêm trọng, mặt đất nứt toác. Trong khi đó, lược chức năng tại địa phương vẫn bảo vệ nghiêm ngặt khu vực ảnh hưởng, không cho người dân qua lại.

Sự dị biệt của “diễn viên triệu đô” Thái Hòa

Bình An |

Thái Hòa đại thắng năm 2023 khi càn quét các giải thưởng ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc từ Cánh Diều Vàng (của Hội Điện ảnh) đến Bông Sen Vàng (ở Liên hoan phim Việt Nam).

Sau phản ánh của Lao Động, Thanh Hoá chấn chỉnh việc giám sát khai thác khoáng sản

Xuân Hùng |

Ngay sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các camera giám sát khai thác khoáng sản trên địa bàn bị mất tín hiệu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa, Thành ủy, UBND TP. Thanh Hóa đã chỉ đạo xác minh, làm rõ, đồng thời chấn chỉnh hoạt động của các camera giám sát này.

Kỷ luật cán bộ, công an vi phạm nồng độ cồn thì dân nào dám vi phạm

Lê Thanh Phong |

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hải Phòng vừa cung cấp thông tin 25 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đảng viên trên địa bàn thành phố vi phạm nồng độ cồn đã bị cảnh sát xử phạt hành chính.

Đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Góp ý về dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại biểu Quốc hội cho biết, qua thẩm tra, đa số ý kiến đồng ý với quy định nồng độ cồn bằng 0.

Đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối tài xế lái xe có nồng độ cồn

Vương Trần - Phạm Đông |

Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho hay, một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định cấm tuyệt đối người “Điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.