Bộ Thông tin và Truyền thông: Số lượt phản ánh tin nhắn rác giảm trên 90%

Long Nguyễn |

Ngày 28.12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Tới dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và nhiều lãnh đạo bộ ngành liên quan.

Theo báo cáo, năm 2019, với mục tiêu “Nâng cao thứ hạng Việt Nam” và phương châm hành động “Làm gương, Kỷ cương, Trọng tâm, Bứt phá”, Bộ TTTT đã khẩn trương, quyết liệt, đổi mới cách nghĩ, cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của đất nước, góp phần xây dựng nước Việt Nam hùng cường.

Trong lĩnh vực Viễn thông, điểm đánh giá chỉ số IDI của Việt Nam đạt ~ 5,57 tương ứng với hạng 81 (ngang với Trung Quốc và Iran); Việt Nam đã có sự thăng tiến mạnh mẽ trong bảng xếp hạng về an toàn, an ninh mạng toàn cầu do Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đánh giá, từ thứ hạng 100 năm 2017 lên thứ hạng 50 năm 2019.

Việt Nam được đánh giá là nước có số lượng mã độc di động thấp thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singapore.

Việt Nam cũng được đánh giá là quốc gia có những bước tiến mạnh mẽ nhất trên bảng xếp hạng 140 quốc gia của WEF, với việc tăng 10 bậc về chỉ số GCI (từ vị trí 77 năm 2018 lên thứ hạng 67), trong đó, chỉ số thành phần về ứng dụng CNTT-TT (ICT adoption) đóng vai trò hết sức quan trọng khi tăng hơn 50 bậc từ thứ hạng 95 (năm 2018) lên thứ hạng 41.

Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LN.
Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: LN. 

Về công việc cụ thể, năm 2019, Bộ TTTT đã cấp phép thử nghiệm 5G cho các doanh nghiệp viễn thông di động (Viettel, VNPT, MobiFone); chủ trương xem xét cấp phép chính thức 5G cho các doanh nghiệp vào năm 2020. Như vậy, Việt Nam hiện là một trong các nước đi đầu trong khu vực ASEAN về triển khai thương mại 5G.

Bộ cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án dừng công nghệ di động cũ 2G vào năm 2022. Sau hơn một năm triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số, đã có hơn 1 triệu thuê bao đã chuyển mạng thành công (đạt tỷ lệ hơn 82%). Bộ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng SIM rác, tin nhắn rác. Số lượt phản ánh tin nhắn rác giảm trên 90% .

Hiện tại, số tên miền .vn đạt gần 500.000 tên miền, đứng thứ 64/1550 tên miền được cung cấp trên toàn thế giới, tăng trưởng gần 8% so với năm 2018.

Tính đến hết tháng 10.2019, tỷ lệ ứng dụng IPv6 Việt Nam đạt khoảng 40%, Việt Nam đứng thứ 2 ASEAN, thứ 8 trên thế giới với hơn 21.000.000 người sử dụng IPv6. Bộ đã có báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho nghiên cứu, đề xuất triển khai ứng dụng Tiền điện tử trên thuê bao di động. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã xây dựng thành đề án thí điểm và trình Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt sau thời gian dài triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tình trạng tin nhắn rác, SIM rác đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Cụ thể cả nước hiện chỉ còn 6,8 triệu SIM nghi vấn có thông tin không chính xác đang lưu thông (chiến <5% tổng số thuê bao đang hoạt động và giảm 17 triệu so với thơi điểm tháng 10.2018). Số lượt phản ánh tin nhắn rác giảm 90%.

Long Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra diện rộng sim rác từ đầu tháng 10.2019

T.CHÍ |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc. 

Mục tiêu của Viettel: Top 10 tập đoàn viễn thông thế giới lớn cỡ nào?

Thế Lâm (tổng hợp) |

Tính đến ngày 1.6, Viettel tròn 30 năm thành lập (1.6.1989-1.6.2019), với doanh thu đạt hơn 10 tỉ USD/năm và lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt từ 40-45 ngàn tỉ đồng.

Khám xét nơi làm việc của ông Đặng Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ TTTT

Cường Ngô |

Sau khi khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ TTTT về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét nơi làm việc của ông Tuấn.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Thanh tra diện rộng sim rác từ đầu tháng 10.2019

T.CHÍ |

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản chỉ đạo các Sở Thông tin và Truyền thông 63 tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, công an, lực lượng quản lý thị trường tiến hành thanh tra diện rộng quản lý thông tin thuê bao di động trên phạm vi toàn quốc. 

Mục tiêu của Viettel: Top 10 tập đoàn viễn thông thế giới lớn cỡ nào?

Thế Lâm (tổng hợp) |

Tính đến ngày 1.6, Viettel tròn 30 năm thành lập (1.6.1989-1.6.2019), với doanh thu đạt hơn 10 tỉ USD/năm và lợi nhuận trước thuế hàng năm đạt từ 40-45 ngàn tỉ đồng.

Khám xét nơi làm việc của ông Đặng Anh Tuấn - Chánh Thanh tra Bộ TTTT

Cường Ngô |

Sau khi khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn - Chánh thanh tra Bộ TTTT về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã khám xét nơi làm việc của ông Tuấn.