Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm lãnh đạo 6 đơn vị

Trần Tuấn |

Hôm nay (4.8), Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo cho các đơn vị: Vụ Bưu chính, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục Công nghiệp công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT), Cục Viễn thông, Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia (NEAC) và Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC).

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định cán bộ gồm:

Quyết định số 849/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 06.05.2022 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Vụ trưởng Vụ Bưu chính.

Quyết định số 1469/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08.2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia giữ chức Vụ trưởng Vụ Bưu chính, Bộ TT&TT.

Quyết định số 1468/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08.2022 về việc điều động và bổ nhiệm bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Công nghệ thông tin giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia, Bộ TT&TT.

Quyết định số 1465/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08,2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT-TT, Bộ TT&TT.

Quyết định số 1465a/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08.2022 về việc giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT-TT phụ trách điều hành Cục Công nghiệp CNTT-TT cho đến khi có quyết định khác.

Quyết định số 1466/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08.2022 về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Thắng, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam giữ chức Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ TT&TT.

Quyết định số 1467/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08.2022 về việc giao nhiệm vụ cho bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam phụ trách điều hành Trung tâm Internet Việt Nam cho đến khi có quyết định khác.

Quyết định số 1464/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ TT&TT ngày 01.08.2022 về việc bổ nhiệm lại ông Nguyễn Ngọc Hải giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh trong suốt quá trình công tác hơn 32 năm trong Ngành, đã đi qua nhiều khó khăn của lĩnh vực bưu chính để lĩnh vực phát triển như hiện nay.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với các cán bộ được bổ nhiệm. Đây là đợt giao nhiệm vụ lớn đối với các cán bộ lãnh đạo của các đơn vị. Theo Bộ trưởng, nhiệm vụ mới đều là việc khó, việc mới nhưng đây cũng là cơ hội để các cán bộ khám phá, thử thách giới hạn của bản thân.

Trước đó, ngày 26.7, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định số 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo Nghị định mới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gồm 26 đơn vị (giảm 2 đơn vị so với Nghị định cũ) gồm 20 đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 6 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ.

Nghị định mới cũng bỏ 4 đơn vị gồm Cục Tin học hóa, Vụ Thi đua khen thưởng, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Vụ Công nghệ Thông tin. Riêng báo Bưu điện Việt Nam đã sáp nhập vào báo Điện tử Vietnamnet năm 2018 nên rút gọn một đơn vị sự nghiệp.

Nghị định mới cũng quy định, Bộ Thông tin và Truyền thông có 36 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực như báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại, quảng cáo, thông tin điện tử, bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghiệp công nghệ thông tin, chuyển đổi số quốc gia, an toàn thông tin mạng, giao dịch điện tử.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chỉ rõ các dấu hiệu "báo hoá" của tạp chí, trang tin điện tử, mạng xã hội

TRẦN TUẤN |

Những biểu hiện "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí trong thời gian qua đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh tình trạng "báo hóa", tin giả

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tình trạng “báo hóa” các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác, không thể để sim rác gây hệ lụy cho xã hội.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chỉ rõ các dấu hiệu "báo hoá" của tạp chí, trang tin điện tử, mạng xã hội

TRẦN TUẤN |

Những biểu hiện "báo hóa" tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và biểu hiện "tư nhân hóa" báo chí trong thời gian qua đã được Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ rõ.

Bộ Thông tin và Truyền thông chấn chỉnh tình trạng "báo hóa", tin giả

NGUYỄN ĐĂNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp để ngăn chặn, hạn chế tình trạng “báo hóa” các trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các nhà mạng xóa toàn bộ sim rác, không thể để sim rác gây hệ lụy cho xã hội.