Bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) trình Quốc hội

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký, ban hành Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Quyết nghị bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5.2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10.2022).

Phân công Chính phủ trình; Ủy ban Xã hội của Quốc hội chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 8 thông qua ngày 17 tháng 2 năm 2022.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh vào chương trình xây dựng luật 2022

Ái Vân |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nguồn lực tài chính, ngân sách, trang thiết bị khám chữa bệnh trong thời gian qua có nhiều vụ việc nổi cộm. Do đó, việc sửa luật làm sao bảo đảm tính minh bạch, công khai, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh có khuôn khổ rõ để thực hiện nhiệm vụ.

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải lấy người bệnh là trung tâm

Phạm Đông |

Tại Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh rất quan trọng và cấp bách, do đó cần sớm hoàn thiện trình Quốc hội. Quan điểm xây dựng luật là lấy người bệnh là trung tâm trong cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, luật phải thể chế hóa vấn đề này.

Hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để xem xét trước khi bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh vào chương trình xây dựng luật 2022

Ái Vân |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nguồn lực tài chính, ngân sách, trang thiết bị khám chữa bệnh trong thời gian qua có nhiều vụ việc nổi cộm. Do đó, việc sửa luật làm sao bảo đảm tính minh bạch, công khai, tạo thuận lợi cho các cơ sở khám chữa bệnh có khuôn khổ rõ để thực hiện nhiệm vụ.

Sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh phải lấy người bệnh là trung tâm

Phạm Đông |

Tại Phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, việc sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh rất quan trọng và cấp bách, do đó cần sớm hoàn thiện trình Quốc hội. Quan điểm xây dựng luật là lấy người bệnh là trung tâm trong cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh, luật phải thể chế hóa vấn đề này.

Hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để xem xét trước khi bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.