Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai Luật Thanh niên

Phạm Đông |

Tại Hội nghị triển khai Luật Thanh niên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết việc chăm lo, phát triển thanh niên sẽ bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ngày 10.9, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ với sự hỗ trợ của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên đối với các bộ, ngành và một số cơ quan liên quan ở Trung ương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của thanh niên, lực lượng giữ vai trò rường cột nước nhà, là những chủ nhân tương lai của đất nước. Việc chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì vậy, Luật Thanh niên được ban hành có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc hướng tới các mục tiêu phát triển toàn diện đối với thanh niên Việt Nam, đặc biệt là trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn thể hiện mong muốn thông qua Hội nghị, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có thể nắm được các nội dung chính và các chính sách đối với thanh niên quy định trong Luật, hiểu rõ định hướng và trách nhiệm để cùng nhau chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội hoan nghênh sáng kiến của Bộ Nội vụ sớm tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thanh niên. Để Luật Thanh niên thực sự có hiệu lực, hiệu quả, đi vào cuộc sống đòi hỏi các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan nhanh chóng tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, ông Tuyết đề nghị Bộ Nội vụ sớm tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thực hiện Luật Thanh niên. Các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương căn cứ nội dung trách nhiệm của mình xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các cơ chế, chính sách cho thanh niên.

Ông Tuyết đề nghị Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan có kế hoạch, chương trình thống nhất hành động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị của Nhà nước trong việc triển khai Luật Thanh niên. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương trong triển khai Luật Thanh niên, tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật Thanh niên.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tin tưởng rằng, Luật Thanh niên năm 2020 là định hướng, hành lang pháp lý vững chắc để những chính sách dành cho thanh niên Việt Nam trong tương lai thật sự mang lại giá trị, hiệu quả.

Bà Naomi Kitahara khẳng định, Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam luôn đồng hành, sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ mọi nguồn lực cùng Chính phủ Việt Nam nghiên cứu, tư vấn, xây dựng chính sách, tìm ra những giải pháp nhằm phát huy được hết tiềm năng to lớn của thanh niên Việt Nam.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Quốc hội thông qua Luật Thanh niên và Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án

T.VƯƠNG -C.NGUYÊN |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, chiều 16.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII có tân chủ tịch

Phạm Đông |

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1.000 đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Phạm Đông - Vương Trần |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, chiều 10.12, 1.000 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đã tham dự phiên thứ nhất Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quốc hội thông qua Luật Thanh niên và Luật Hoà giải, đối thoại tại toà án

T.VƯƠNG -C.NGUYÊN |

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV, chiều 16.6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi); Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII có tân chủ tịch

Phạm Đông |

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

1.000 đại biểu dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII

Phạm Đông - Vương Trần |

Trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, chiều 10.12, 1.000 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đã tham dự phiên thứ nhất Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.