Bộ Nội vụ thông tin về hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng

Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa có những thông tin liên quan đến việc phòng, chống dịch COVID-19 trong các tổ chức tôn giáo và 11 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 liên quan đến giáo phái Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

Chiều qua (27.5), Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết đã phát hiện tổng cộng 36 trường hợp nghi mắc COVID-19 phân bố ở 8 quận, huyện tại TP Hồ Chí Minh. Trong đó, ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

Thông tin với báo chí về vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng mà báo chí nêu là một điểm nhóm Tin lành tư gia, hoạt động tôn giáo độc lập với các tổ chức Tin lành khác. Phạm vi và địa bàn hoạt động tôn giáo của Hội thánh này chỉ diễn ra tại địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đã đăng ký (số 415/8/4 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp) với 29 người thành viên thường xuyên.

Việc người của điểm nhóm Tin lành này bị lây nhiễm SARS-CoV-2 như báo chí đưa tin, các cơ quan chức năng của đang truy vết thần tốc xác định các nguồn lây nhiễm để có phương án dập dịch triệt để.

Khi có thông tin người nhiễm COVID-19 trong điểm nhóm Tin lành Truyền giáo Phục Hưng, Ban Tôn giáo Chính phủ đã trực tiếp trao đổi với Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh và người đứng đầu điểm nhóm, các tổ chức Tin lành trên địa bàn Thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương cung cấp thông tin, khai báo y tế. Đồng thời thực hiện công tác truy vết lịch sử dịch tễ có liên quan.

Các đơn vị chức năng đang chủ động rà soát và nhắc nhở các tín hữu thực hiện nghiêm các giải pháp phòng dịch COVID-19 theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 trong nước diễn biến phức tạp, lại đúng vào thời điểm một số tôn giáo ở Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo lớn, như An cư kiết hạ, Vu lan của Phật giáo, Lễ hội La Vang của Công giáo, Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung của đạo Cao đài, tháng chay Ramadan của người Hồi giáo và các hội nghị, đại hội nhiệm kỳ của các tổ chức tôn giáo.

Nếu không nghiêm túc thực hiện giãn cách và áp dụng các hình thức sinh hoạt tôn giáo trực tuyến mà vẫn tổ chức và tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung đông người sẽ là một trong những nguy cơ quan trọng dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn lãnh đạo 43 tổ chức tôn giáo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở thờ tự. Đối với các tổ chức, cá nhân tôn giáo không tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, tùy từng mức độ vi phạm, đề nghị chính quyền xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các địa phương có nguy cơ lây nhiễm nhiễm cao, tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo…, đồng thời thiết lập kênh liên lạc online với lãnh đạo các tổ chức tôn giáo để trao đổi, hướng dẫn chức sắc, tín đồ trong công tác phòng chống dịch

Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các địa phương quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo. Kiểm tra giám sát các hoạt động tôn giáo, không để tổ chức sinh hoạt tập trung đông người, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cơ quan chức năng thu thập, củng cố vi phạm của người đứng đầu điểm nhóm Tin lành Hội thánh Truyền giáo Phục Hưng và các cơ sở thờ tự (nếu có) để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Không để thế lực xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động tín đồ vi phạm pháp luật, chống đối chính quyền; xuyên tạc công tác phòng, chống dịch.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Mở rộng xét nghiệm toàn hộ dân gần nơi sinh hoạt Hội thánh Phục Hưng

Anh Tú - Thanh Vũ |

Chiều 27.5, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu mở rộng với các hộ dân trong và ngoài con hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp) liên quan đến các ca mắc COVID-19 từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng liên quan đến chuỗi ca COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 của nhóm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, sinh hoạt tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM, cơ quan chức năng cho biết điểm sinh hoạt này được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt từ năm 2006, tổ chức sinh hoạt vào Chủ nhật hàng tuần.

TPHCM: Chiều nay thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Chiều 27.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), Thành phố ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Như vậy đến nay có 33 ca nghi nhiễm, 3 ca khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh này.

Cựu Chủ tịch VEAM Trần Ngọc Hà hầu toà trong vụ án thứ hai

Việt Dũng |

Ông Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy và động lực Việt Nam (VEAM) - cùng dàn cựu lãnh đạo bị cáo buộc gây thất thoát hơn 76 tỉ đồng.

Ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên vùng đất Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đình Lạc Giao, ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên mảnh đất Tây Nguyên.

Xử lý tòa nhà nghiêng của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, Nam Định

TRUNG DU |

Sau khi ông Trần Đình Giao - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 5 năm tù giam, dư luận lo ngại việc xử lý công trình trái phép, siêu nghiêng của ông này ở xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) sẽ rơi vào bế tắc.

Cháy lớn ở bãi tập kết rác phao xốp cảng cá Cái Rồng, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sáng 5.5, tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4.5, tại cảng cá Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng đã xảy ra đám cháy lớn.

Thanh tra toàn diện TikTok từ ngày 15.5

HỮU CHÁNH - ANH VŨ |

Dự kiến, việc kiểm tra toàn diện TikTok sẽ bắt đầu từ 15.5, kéo dài đến hết tháng 5.

TPHCM: Mở rộng xét nghiệm toàn hộ dân gần nơi sinh hoạt Hội thánh Phục Hưng

Anh Tú - Thanh Vũ |

Chiều 27.5, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp (TPHCM) phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành lấy mẫu mở rộng với các hộ dân trong và ngoài con hẻm 415 đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp) liên quan đến các ca mắc COVID-19 từ Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Hoạt động của Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng liên quan đến chuỗi ca COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm COVID-19 của nhóm Hội Thánh truyền giáo Phục Hưng, sinh hoạt tại hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TPHCM, cơ quan chức năng cho biết điểm sinh hoạt này được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt từ năm 2006, tổ chức sinh hoạt vào Chủ nhật hàng tuần.

TPHCM: Chiều nay thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan Hội thánh Phục hưng

Thanh Chân |

Chiều 27.5, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), Thành phố ghi nhận thêm 11 ca nghi mắc COVID-19 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục hưng. Như vậy đến nay có 33 ca nghi nhiễm, 3 ca khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Hội thánh này.