Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Quảng Ngãi

Phạm Đông |

Thanh tra Bộ Nội vụ công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ...

Ngày 28.2, tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành công bố Quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức.

Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đã nêu rõ sự cần thiết trong hoạt động của Thanh tra Bộ Nội vụ và nội dung thanh tra theo kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.

Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Đoàn thanh tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt, thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế của Đoàn thanh tra.

Thay mặt Đoàn Thanh tra, ông Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn thanh tra công bố toàn văn Quyết định thanh tra số 37/QĐ-TTBNV ngày 10.2.2022 của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức.

Thanh tra việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26.4.2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư và hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15.6.2020 của Bộ Nội vụ tại UBND tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn từ ngày 1.1.2019 đến ngày 31.12.2021.

Ông Trần Ngọc Huy cũng nêu mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu để làm việc với Đoàn thanh tra.

Tiếp đó, đoàn thanh tra đã thông qua lịch làm việc với UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị được thanh tra.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Ban hành lương mới cho công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Minh Phương |

Vị trí việc làm là một trong những căn cứ để ban hành bảng lương mới cho công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW.

Ninh Bình: Chưa phát hiện có trường hợp cán bộ công chức biếu, nhận quà Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết, tính đến ngày 17.2, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 vừa qua.

Hà Tĩnh: Lo ngại cán bộ, công chức "dính" dịch COVID-19 ảnh hưởng công việc

TRẦN TUẤN |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, số ca mắc COVID-19 (F0) tại Hà Tĩnh tăng cao gây lo ngại dịch xâm nhập vào cơ quan, công sở, thậm chí cán bộ, công chức cũng dính F0, F1 ảnh hưởng đến công việc.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ban hành lương mới cho công chức, viên chức theo vị trí việc làm

Minh Phương |

Vị trí việc làm là một trong những căn cứ để ban hành bảng lương mới cho công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW.

Ninh Bình: Chưa phát hiện có trường hợp cán bộ công chức biếu, nhận quà Tết

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết, tính đến ngày 17.2, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa phát hiện trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc tặng quà, nhận quà trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 vừa qua.

Hà Tĩnh: Lo ngại cán bộ, công chức "dính" dịch COVID-19 ảnh hưởng công việc

TRẦN TUẤN |

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến nay, số ca mắc COVID-19 (F0) tại Hà Tĩnh tăng cao gây lo ngại dịch xâm nhập vào cơ quan, công sở, thậm chí cán bộ, công chức cũng dính F0, F1 ảnh hưởng đến công việc.