Bộ Nội vụ nói gì về việc Hải Dương bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt?

Phạm Đông - Vương Trần |

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc tỉnh Hải Dương điều động, chỉ định hai chức danh lãnh đạo chốt thuộc thẩm quyền của địa phương, khi có thông tin Bộ sẽ phối hợp với tỉnh Hải Dương kiểm tra, thanh tra.

Tối 5.5, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.2020, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã có thông tin về việc tỉnh Hải Dương điều động, chỉ định hai chức danh là Bí thư Thị ủy Kinh Môn và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Cụ thể, việc bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hùng sang làm Giám đốc Sở VHTT&DL được cho là không đúng theo quy định của Thông tư 09 của Bộ VHTT&DL về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc sở do không đủ thời gian công tác và trường hợp bà Sái Thị Yến giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khi đã quá tuổi.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, việc bổ nhiệm cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật. Trước hết là quy định trong Nghị quyết 03-NQ/TW năm 1997 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; vừa rồi Bộ Chính trị cũng ban hành Quy định số 89-QĐ/TW ngày 4.8.2017 về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Theo ông Thăng, việc bổ nhiệm cán bộ thực hiện theo phân cấp của Đảng và của pháp luật như Quy định số 105-QĐ/TW ngày 19.12.2017 của Ban Chấp hành Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

"Việc báo chí đưa thuộc thẩm quyền của tỉnh Hải Dương. Rất mong báo chí gửi thông tin cho Bộ Nội vụ để chúng tôi phối hợp với tỉnh Hải Dương kiểm tra, thanh tra" - ông Thăng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, việc bổ nhiệm, tuyển dụng thì Bộ Nội vụ cũng thường xuyên thanh tra, kiểm tra nội dung và đã có tổng hợp, báo cáo để xử lý. Tinh thần chung là cán bộ phải đảm bảo đủ tiêu chí, đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ.

Tờ trình về việc điều động, bổ nhiệm chức danh bí thư Kinh Môn (Hải Dương). Ảnh Mai Chi
Tờ trình về việc điều động, bổ nhiệm. Ảnh Mai Chi

Trước đó trao đổi với Lao Động chiều ngày 29.4, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm Giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Hồng Sơn khẳng định, việc bổ nhiệm chức danh giám đốc sở VHTTDL tỉnh là thuộc thẩm quyền của tỉnh. Ông Sơn giải thích ông Nguyễn Minh Hùng chưa có thời gian giữ chức vụ quản lý lĩnh vực VHTT&DL, nhưng thời gian giữ chức vụ Bí thư huyện ủy (nay là Thị ủy Kinh Môn), ông đã lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kinh Môn phát triển toàn diện, trong đó có các thành tựu về VHTT&DL. Do đó, ông Hùng có năng lực, có kinh nghiệm quản lý ở lĩnh vực này.

Về thông tin bà Sái Thị Yến giữ chức vụ Bí thư Tỉnh đoàn khi đã quá tuổi Đoàn và trượt BCH Đảng bộ tỉnh ở Đại hội Đảng bộ tỉnh năm 2015, ông Sơn xác nhận và cho biết: Năm 2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, bà Yến có tên trong danh sách của đề án nhân sự để giới thiệu BCH Đảng bộ tỉnh, nhưng thời điểm đó bà Yến mới là Phó bí thư Tỉnh đoàn.

Tỉnh đoàn thời điểm đó có 2 người ra ứng cử, đồng chí Bí thư tỉnh Đoàn trúng, bà Yến trượt. Sau đó, Bí thư Tỉnh đoàn chuyển công tác khác, tỉnh đánh giá năng lực cán bộ và chính sách cán bộ nữ nên đã xin ý kiến Trung ương Đoàn và được chấp thuận để bà Yến giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn đến nay.

Phạm Đông - Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An.

Phó Chủ tịch huyện nói về việc con được bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện

Long Nguyễn |

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, việc một người 30 tuổi giữ chức Phó Chánh Thanh tra, bản chất chỉ là một phó phòng cấp huyện. Ông này cũng khẳng định, vị trí của ông ở huyện không đủ thẩm quyền để tác động vào công tác nhân sự.

Hải Dương nói gì về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Mai Chi |

Chiều ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng bổ nhiệm nhiều chức danh cán bộ chủ chốt

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng vừa chuẩn y chức danh Bí thư Quận ủy Hồng Bàng và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Hải An.

Phó Chủ tịch huyện nói về việc con được bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra huyện

Long Nguyễn |

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, việc một người 30 tuổi giữ chức Phó Chánh Thanh tra, bản chất chỉ là một phó phòng cấp huyện. Ông này cũng khẳng định, vị trí của ông ở huyện không đủ thẩm quyền để tác động vào công tác nhân sự.

Hải Dương nói gì về việc bổ nhiệm hai lãnh đạo chủ chốt

Mai Chi |

Chiều ngày 29.4, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương - khẳng định việc giới thiệu, chỉ định ông Nguyễn Minh Hùng – Bí thư Thị ủy Kinh Môn về làm giám đốc sở Văn hóa thể thao du lịch từ ngày 1.5.2020 là đúng theo thẩm quyền của tỉnh.