Bộ Nội vụ lên tiếng việc trưởng đoàn ĐBQH tổ chức tiệc cưới 3 ngày cho con

Huyên Nguyễn - Trần Vương |

Bộ Nội vụ vừa lên tiếng về bốn tiệc rượu trong 3 ngày được nữ Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng Hồ Thị Cẩm Đào tổ chức để cưới vợ cho con trai. Vụ việc đang gây sự chú ý trong dư luận.

Chiều nay (1.8), Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng đã chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2019.

Phóng viên các cơ quan báo chí đã đề nghị đại diện Chính phủ cho biết quan điểm về việc bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tổ chức đám cưới rình rang cho con trai đã tạo ra nhiều ý kiến trong dư luận, đặc biệt còn có việc rất nhiều xe biển xanh, biển đỏ tới dự lễ cưới.

Cụ thể, trong bối cảnh Bộ Chính trị đang quán triệt nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương, yêu cầu cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải gương mẫu, không được có lối sống xa hoa, lãng phí thì việc tổ chức một đám cưới rình rang như vậy gây bức xúc.

"Bà Đào là Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng - cơ quan cao nhất đại diện cho người dân giám sát hoạt động của chính quyền mà lại đi ngược với quy định của Đảng, nhưng chỉ nói sẽ “rút kinh nghiệm”. Xin hỏi quan điểm của người phát ngôn Chính phủ về việc này? Sau vụ việc, Chính phủ có chỉ đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng làm rõ trách nhiệm của cán bộ trong vụ việc này?" - phóng viên đặt câu hỏi.

Trả lời tại họp báo, ông Nguyễn Trọng Thừa - Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết Bộ Nội vụ chưa được báo cáo cụ thể về vấn đề trên. Nếu sự việc đúng như báo chí đưa tin thì phải xem xét tổng thể, nếu vi phạm các quy định về văn hoá trong việc cưới việc tang thì vi phạm đến đâu xử lý đến đó. Bộ Nội vụ sẽ làm việc với tỉnh Sóc Trăng và có câu trả lời cụ thể sau.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng cho biết, hiện có rất nhiều địa phương có vi phạm trong việc tổ chức đám cưới, đám tang. Chính phủ đang có sự chỉ đạo đề án về văn hoá công sở, văn hoá ở cơ sở và đặc biệt thực hiện các phong trào nêu gương, thi đua ở địa phương.

Huyên Nguyễn - Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Sóc Trăng xin lỗi về phát biểu vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy đi Nhật

NHẬT HỒ |

Chiều 13.6. Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã chính thức xin lỗi Tỉnh ủy và ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm như thế nào về vụ xăng giả?

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ xăng giả, Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiếu nói với báo chí: “Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nhận trách nhiệm trước Chính phủ, trước bà con nhân dân để xảy ra doanh nghiệp làm xăng giả trên địa bàn. Đây là bài học của tỉnh, của các cơ quan chức năng. Tỉnh sẽ chấn chỉnh nghiêm túc trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Sóc Trăng nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ xăng giả Trịnh Sướng

NHẬT HỒ |

Để xảy ra buôn lậu, làm giả xăng dầu với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm mà không phát hiện, lãnh đạo Sóc Trăng xin nhận khuyết điểm với nhân dân, với Chính phủ.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Sóc Trăng xin lỗi về phát biểu vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy đi Nhật

NHẬT HỒ |

Chiều 13.6. Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu đã chính thức xin lỗi Tỉnh ủy và ông Huỳnh Văn Sum, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm như thế nào về vụ xăng giả?

Lê Thanh Phong |

Liên quan đến vụ xăng giả, Phó Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiếu nói với báo chí: “Lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng nhận trách nhiệm trước Chính phủ, trước bà con nhân dân để xảy ra doanh nghiệp làm xăng giả trên địa bàn. Đây là bài học của tỉnh, của các cơ quan chức năng. Tỉnh sẽ chấn chỉnh nghiêm túc trong thời gian tới”.

Lãnh đạo Sóc Trăng nhận khuyết điểm vì để xảy ra vụ xăng giả Trịnh Sướng

NHẬT HỒ |

Để xảy ra buôn lậu, làm giả xăng dầu với quy mô lớn, kéo dài nhiều năm mà không phát hiện, lãnh đạo Sóc Trăng xin nhận khuyết điểm với nhân dân, với Chính phủ.