Bộ Nội vụ kiểm tra hoạt động công vụ tại Bắc Kạn

Thùy Linh |

Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo giải trình các kiến nghị của Tổ công tác, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn Hoàng Thị Diệu cho biết, việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch khắc phục và đến nay đã khắc phục gần như triệt để, chỉ còn 6 trường hợp chưa được khắc phục, trong đó có 2 trường hợp thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Thời gian tới, tỉnh sẽ có biện pháp khắc phục triệt để.

Đối với hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, ngay sau khi Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ ban hành, tỉnh đã thực hiện chấm dứt ngay đối với những trường hợp này.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du khẳng định, sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021 và tiến hành cơ cấu lại đội ngũ, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao, phù hợp với vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị.

Ông Du cho biết: Đối với những trường hợp được đề bạt, bổ nhiệm, ngoài 5 bước theo quy định, tỉnh đã có quy định những trường hợp này phải xây dựng chương trình hành động và được sách hạch ban đầu do hội đồng chấm điểm, rồi mới tiến hành 5 bước theo quy định, do đó, không có chuyện “chạy chọt” trong việc bổ nhiệm.

Đối với những trường hợp chuyển từ viên chức sang làm công chức, tỉnh chỉ cho phép viên chức y tế và viên chức giáo dục chuyển sang làm công tác quản lý trong ngành; những viên chức ở lĩnh vực khác đều phải qua thi tuyển.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Kạn xử lý triệt để các trường hợp bổ nhiệm, tuyển dụng chưa đúng quy định theo Kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ và Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ.

Ông Tân đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan rà soát lại đề án xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, phù hợp với các quy định mới và phù hợp với thực tiễn sau khi đã có các đơn vị được sắp xếp, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; duy trì công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Thùy Linh |

Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ Nội vụ: Không phân biệt bằng cấp trong tuyển dụng công - viên chức

Thùy Linh |

Sáng ngày 15.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc “tập huấn Nghị định 161 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Nội vụ thẩm định Đề án sắp xếp huyện, xã của tỉnh Điện Biên

Thùy Linh |

Sáng ngày 5.9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Bộ Nội vụ xử lý nghiêm các vi phạm về văn hóa công sở, đạo đức công vụ

Thùy Linh |

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa vừa ký ban hành kế hoạch thực hiện văn hóa công vụ, trong đó, đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Bộ Nội vụ: Không phân biệt bằng cấp trong tuyển dụng công - viên chức

Thùy Linh |

Sáng ngày 15.8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc “tập huấn Nghị định 161 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 03 của Bộ Nội vụ về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước”.