Bộ Nội vụ không lập đoàn kiểm tra riêng việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

CAO NGUYÊN |

Đại diện Bộ Nội vụ cho biết, Bộ đang chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức báo cáo lại toàn bộ vụ việc liên quan đến trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.

Sáng nay 19.12, ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ đã có cuộc trao đổi với báo chí liên quan đến một số thông tin Bộ này đã có kết luận bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam là "đúng quy trình".

Theo ông Thành, ngay sau khi có thông tin báo chí phản ánh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã chỉ đạo Vụ Công chức - Viên chức báo cáo lại Bộ trưởng việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ Nội vụ làm việc với tỉnh Quảng Nam vào thời gian đầu tháng 10.2015 đối với trường hợp bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo. 

"Trên cơ sở báo cáo của Vụ Công chức – Viên chức, kết luận của UBKTTW, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan theo thẩm quyền; Kết quả cụ thể, Bộ Nội vụ sẽ thông tin cho báo chí", ông Thành nói.

Người đại diện phát ngôn cho Bộ Nội vụ nói, trước đó, Bộ Nội vụ đã có công văn yêu cầu tỉnh Quảng Nam báo cáo về việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo. Ngoài ra, vị này cũng khẳng định, việc đi làm việc với tỉnh Quảng Nam trước đó không phải là đoàn kiểm tra hay thanh tra theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Khi được hỏi căn cứ nào để các cuộc họp báo phía Bộ Nội vụ nói việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là đúng quy trình, ông Thành cho rằng hiện phải xem xét lại toàn bộ quá trình tham mưu của Vụ này cho lãnh đạo Bộ trong việc kiểm tra, thanh tra để xem căn cứ nào trả lời như vậy.

“Trên cơ sở báo cáo của Vụ Công chức – Viên chức thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ xem xét và làm rõ. Bây giờ chưa có kết luận nào để biết căn cứ nào, căn cứ vào đâu”, ông Thành nói thêm.

Trước đó, ngày 16.12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm với Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam và ông Lê Phước Thanh (nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2011-2016).

Kết luận nêu rõ, ông Lê Phước Thanh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc và các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ; không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo (con trai) giữ các chức vụ (Trưởng phòng của Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư) không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam giải trình việc bổ nhiệm giám đốc Sở 30 tuổi như thế nào?

Theo VNExpress |

Báo cáo của tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Nội vụ hai năm trước, nêu việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm giám đốc Sở là đúng quy định.

Vì sao ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên trong danh sách đảng viên?

Xuân Hải |

Tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến một số nhân sự ở tỉnh Quảng Nam, trong đó yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ông Lê Phước Hoài Bảo không còn “đúng quy trình” nữa, thưa Thứ trưởng Trần Anh Tuấn!

Lê Thanh Phong |

Những vụ việc tưởng chừng như bị “chìm xuồng”, đi vào quên lãng, mặc dư luận, báo chí lên tiếng, đường quan quan cứ đi. Nhưng không, đúng sai rõ ràng, phân minh, người sai phải chịu trách nhiệm, không từ một ai, không có vùng cấm, các quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chứng minh điều đó.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Quảng Nam giải trình việc bổ nhiệm giám đốc Sở 30 tuổi như thế nào?

Theo VNExpress |

Báo cáo của tỉnh Quảng Nam gửi Bộ Nội vụ hai năm trước, nêu việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo làm giám đốc Sở là đúng quy định.

Vì sao ông Lê Phước Hoài Bảo bị xóa tên trong danh sách đảng viên?

Xuân Hải |

Tại kỳ họp 20, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung liên quan đến một số nhân sự ở tỉnh Quảng Nam, trong đó yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục xóa tên trong danh sách đảng viên đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ông Lê Phước Hoài Bảo không còn “đúng quy trình” nữa, thưa Thứ trưởng Trần Anh Tuấn!

Lê Thanh Phong |

Những vụ việc tưởng chừng như bị “chìm xuồng”, đi vào quên lãng, mặc dư luận, báo chí lên tiếng, đường quan quan cứ đi. Nhưng không, đúng sai rõ ràng, phân minh, người sai phải chịu trách nhiệm, không từ một ai, không có vùng cấm, các quyết định kỷ luật hoặc đề nghị Ban Bí thư xem xét kỷ luật hàng loạt cán bộ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chứng minh điều đó.