Bộ Nội vụ giảm hơn 100 lãnh đạo cấp vụ, quan trọng là tư tưởng phải thông

Vương Trần |

Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ giảm 12 chức danh Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; 22 Vụ trưởng, 66 Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. Đây là một quyết tâm chính trị rất lớn.

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo về kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong 6 tháng đầu năm 2023.

Liên quan tới công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 đơn vị thuộc Bộ và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục thuộc Bộ.

Trong đó giảm 2 Vụ thuộc Bộ (do sáp nhập tổ chức hành chính), giảm 1 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ (do sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập) và tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Ban Tôn giáo Chính phủ) thành 2 cơ quan tương đương Cục thuộc Bộ. 

Bộ Nội vụ đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn các đơn vị thuộc 2 Ban, tổ chức lại các Vụ và tương đương thuộc Ban thành các Phòng và tương đương thuộc Ban; đồng thời, tiến hành sắp xếp, giảm số lượng đầu mối các đơn vị thuộc Ban, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Trong báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023, ông Phạm Minh Hùng - Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính (Bộ Nội vụ) cho hay: Sau sắp xếp bộ máy, Bộ Nội vụ đã giảm 3 chức danh Vụ trưởng và tương đương; giảm 9 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương tại các cơ quan thuộc Bộ.

Đối với việc tổ chức lại 2 cơ quan tương đương Tổng cục thành 2 cơ quan tương đương Cục thuộc Bộ đã giảm 2 chức danh tương đương Tổng cục trưởng; giảm 8 chức danh tương đương Phó Tổng cục trưởng; giảm 22 chức danh Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục; giảm 66 chức danh Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Tổng cục. 

Đối với việc sắp xếp tổ chức bên trong của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã giảm 24 chức danh Trưởng phòng và tương đương; giảm 48 chức danh Phó Trưởng phòng và tương đương.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc Bộ được nâng cao nhận thức, có sự thay đổi, thích ứng và đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy, luôn ổn định tư tưởng, yên tâm công tác và phấn đấu, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với Lao Động, ông Vũ Đăng Minh - Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, là cơ quan tham mưu cho Chính phủ về việc thực hiện các Nghị quyết 18, Nghị quyết 19 của Trung ương nên Bộ Nội vụ là cơ quan rất gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương liên quan tới đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và  đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập.

“Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ rất quyết liệt để sắp xếp, tinh giản bộ máy sao cho thực sự hiệu lực, hiệu quả. Việc này được thực hiện với tinh thần cải cách, đổi mới để các đơn vị đi vào hoạt động không bị trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ, tinh gọn và hiệu quả hơn” - ông Minh nói.

Theo ông Vũ Đăng Minh, mục tiêu của việc sắp xếp bộ máy không chỉ là giảm được đầu mối, giảm số lượng Vụ trưởng, Vụ phó mà mục tiêu chính là sắp xếp, tái cấu trúc để tinh gọn, tránh trùng chéo và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Theo ông Minh, qua sắp xếp bộ máy, có những đơn vị từ cấp Tổng cục xuống cấp Cục, bộ máy bên trong từ cấp Vụ xuống cấp Phòng. Do vậy, việc này phải làm tốt công tác tư tưởng đối với các đơn vị và những người đang giữ các vị trí lãnh đạo.

"Đang từ vụ trưởng xuống trưởng phòng thì cũng có tâm tư nhưng phải tuyên truyền để cán bộ hiểu đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và cơ cấu lại bộ máy để vận hành tốt hơn, công việc trôi chảy hơn, đảm bảo lợi ích chung. Cái gì có lợi cho lợi ích chung thì chúng ta làm” - ông Minh nói.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện cải cách tiền lương, bộ máy phải tinh gọn tránh cồng kềnh

Vương Trần |

Trong khi chúng ta đang nỗ lực để thực hiện các lộ trình cải cách tiền lương thì việc tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trở thành một yếu tố rất quan trọng.

Tinh gọn bộ máy, công chức tinh thông nghiệp vụ, thu nhập cao

Lê Thanh Phong |

Giảm hợp lí số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện - đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện cải cách, hoàn thiện bộ máy hành chính của Bộ Nội vụ.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, đánh giá lại việc giao, quản lý biên chế.

VN-Index giữ nhịp hồi phục hướng đến mốc 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng của VN-Index vẫn là tích cực, nhưng diễn biến rung lắc, điều chỉnh sẽ có thể tiếp tục diễn ra trong quá trình chỉ số kiểm định lại vùng đỉnh gần nhất quanh 1.140 điểm.

Ông Putin cảnh báo phương Tây có thể gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu mới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo, chính sách kinh tế của các quốc gia phát triển ở phương Tây làm gia tăng căng thẳng trên toàn cầu.

Thử thách cao như núi của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Là 1 trong 8 đội tân binh tại World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam được dự báo có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng.

Xe buýt cháy ngùn ngụt bên cây xăng ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang ở bên trong một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh.

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7: Mưa lớn, đề phòng lốc sét ở nhiều khu vực

MINH HÀ |

Dự báo thời tiết hôm nay 5.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào, dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác.

Thực hiện cải cách tiền lương, bộ máy phải tinh gọn tránh cồng kềnh

Vương Trần |

Trong khi chúng ta đang nỗ lực để thực hiện các lộ trình cải cách tiền lương thì việc tinh giản bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trở thành một yếu tố rất quan trọng.

Tinh gọn bộ máy, công chức tinh thông nghiệp vụ, thu nhập cao

Lê Thanh Phong |

Giảm hợp lí số lượng các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện - đó là một trong những nội dung quan trọng trong kế hoạch thực hiện cải cách, hoàn thiện bộ máy hành chính của Bộ Nội vụ.

Tiếp tục sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong cơ quan hành chính

Vương Trần |

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, trọng tâm là rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Rà soát, đánh giá lại việc giao, quản lý biên chế.