Bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại làm Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông

Mai Hương |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao, ông Bùi Danh Đại được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh TAND tỉnh Đắk Nông từ ngày 1.10.2023. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Ngày 29.9, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại (SN 1975) giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đắk Nông.

Trao quyết định và chúc mừng tân Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông, ông Phạm Quốc Hưng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao - nhấn mạnh, ông Bùi Danh Đại là cán bộ phát triển từ ngành Tòa án, đã kinh qua nhiều vị trí, chức vụ khác nhau.

Ông Bùi Danh Đại đã nhận được sự tin cậy của Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, TAND Tối cao và nhân dân. Trên cương vị mới, ông Bùi Danh Đại cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo để TAND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Trao quyết định tân Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn
Trao quyết định tân Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Ảnh: Phan Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười đã chúc mừng TAND tỉnh có Chánh án mới. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười mong ông Bùi Danh Đại tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, lãnh đạo, bảo đảm tốt nhất hoạt động của tòa án cũng như việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Danh Đại cảm ơn sự quan tâm của tỉnh và TAND Tối cao. Ông Bùi Danh Đại hứa trên cương vị mới sẽ tích cực, chủ động, sáng tạo, bám sát chỉ đạo của TAND cấp trên và của tỉnh Đắk Nông; quyết tâm thực hiện khách quan, công tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V

Mai Hương |

Tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V sẽ có 201 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 23.300 đoàn viên và người lao động tỉnh Đắk Nông.

Đắk Nông thả 5 cá thể vượn đen má hung về Vườn Quốc gia Tà Đùng

Phan Tuấn |

Vườn Quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông) vừa phối hợp với cơ quan chức năng thả 5 cá thể vượn đen má hung nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB trở về với môi trường tự nhiên.

Người dân bị tắc hồ sơ vì UBND phường ở Đắk Nông không có cán bộ địa chính

Phan Tuấn |

Hơn 1 tháng nay, vì "trắng cán bộ" địa chính nên UBND phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) không thể tiếp nhận, xử lý các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân địa phương.

Loạt doanh nghiệp được giao đất vàng vẫn nợ thuế gần nghìn tỉ đồng

Hoàng Bin |

Được giao nhiều diện tích đất ở vị trí đắc địa để thực hiện các dự án bất động sản lớn nhưng đến nay, nhiều doanh nghiệp tại Quảng Nam vẫn chây ỳ nợ thuế lên đến gần nghìn tỉ đồng.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 30.9: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Nepal 3-0

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 ngày 30.9.

Dự báo diễn biến bão và không khí lạnh trong tháng 10

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong tháng 10 khả năng xuất hiện từ 1 - 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông; có thể ảnh hưởng đến đất liền.

Ủng hộ nghỉ Tết Nguyên đán 2024 từ 29 tháng chạp

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài Bộ Nội vụ, nhiều đơn vị ủng hộ phương án 1 theo đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Áp thấp mạnh lên thành bão, dự báo có khả năng vào Biển Đông

Thanh Hà |

Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông đã mạnh lên thành bão nhiệt đới Koinu trong sáng 30.9 và được dự báo có khả năng đi vào Biển Đông.

Hơn 200 đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V

Mai Hương |

Tham dự Đại hội Công đoàn tỉnh Đắk Nông lần thứ V sẽ có 201 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 23.300 đoàn viên và người lao động tỉnh Đắk Nông.

Đắk Nông thả 5 cá thể vượn đen má hung về Vườn Quốc gia Tà Đùng

Phan Tuấn |

Vườn Quốc gia Tà Đùng (Đắk Nông) vừa phối hợp với cơ quan chức năng thả 5 cá thể vượn đen má hung nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB trở về với môi trường tự nhiên.

Người dân bị tắc hồ sơ vì UBND phường ở Đắk Nông không có cán bộ địa chính

Phan Tuấn |

Hơn 1 tháng nay, vì "trắng cán bộ" địa chính nên UBND phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa (Đắk Nông) không thể tiếp nhận, xử lý các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai cho người dân địa phương.