Bổ nhiệm nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Cục trưởng tuần qua

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngành công an đã bổ nhiệm một nữ Phó Giám đốc Công an tỉnh 40 tuổi và điều động một Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Cục trưởng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cụ thể, trong tuần qua, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Công an đã ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, 40 tuổi, có tên thường gọi là Ksor Phước Hà, quê tại xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai. Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai tốt nghiệp Đại học An ninh Nhân dân, trình độ chuyên môn thạc sĩ Luật.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp là đại biểu Quốc hội khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội.

Trong thời gian làm đại biểu Quốc hội, bà Ksor H’Bơ Khắp được cử tri biết đến với nhiều phát biểu, tranh luận làm "nóng" nghị trường Quốc hội như vấn đề xử lý pin điện mặt trời, diện tích rừng tự nhiên…

Ngày 23.8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang đã trao Quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Lê Xuân Minh - Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Lê Xuân Minh, 46 tuổi, quê quán tại xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, là cán bộ được đào tạo cơ bản về pháp luật, nghiệp vụ Công an; đã qua đào tạo Cử nhân Luật, Tiến sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Cao cấp lý luận chính trị.

Tân Phó Cục trưởng có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, có 15 năm đảm nhiệm nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự cũng như trải qua thực tiễn tại địa phương...

Là cán bộ trưởng thành từ thực tiễn công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Đại tá Lê Xuân Minh đã phát huy được năng lực, kinh nghiệm và uy tín của người lãnh đạo chỉ huy, thực hiện tốt chức năng tham mưu;

Tổ chức triển khai hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; trực tiếp tham gia, chỉ đạo nhiều kế hoạch, vụ án, chuyên án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, đại tá Lê Xuân Minh đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; đoàn kết thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, tổ chức triển khai hiệu quả các mặt công tác;

Tổ chức hiệu quả lực lượng, phương tiện, biện pháp công tác, tạo chuyển biến căn bản trong công tác nghiệp vụ cơ bản, quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng giữ vững an ninh trật tự, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao uy tín, vị thế của Công an tỉnh...

Trên cương vị mới, Đại tá Lê Xuân Minh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Ái Vân |

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh, luân chuyển lãnh đạo trong tuần

Quang Việt |

Trong tuần qua ngoài bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, điều động một đại tá, ngành công an còn trao quyết định cho thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự trong tuần

Việt Dũng |

Trong tuần qua, ngoài một số cán bộ được bổ nhiệm làm lãnh đạo tỉnh, Phó Cục trưởng, ngành công an còn có nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Ái Vân |

Trung tá Ksor H’Bơ Khắp, Trưởng Công an thị xã Ayun Pa, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Bổ nhiệm Giám đốc công an tỉnh, luân chuyển lãnh đạo trong tuần

Quang Việt |

Trong tuần qua ngoài bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình, điều động một đại tá, ngành công an còn trao quyết định cho thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.

Bộ Công an bổ nhiệm, luân chuyển nhân sự trong tuần

Việt Dũng |

Trong tuần qua, ngoài một số cán bộ được bổ nhiệm làm lãnh đạo tỉnh, Phó Cục trưởng, ngành công an còn có nhiều cá nhân được tặng thưởng Huân chương.